Tặng thưởng 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc

25/06/2018 21:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Tối 25/6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2016-2017.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: Nhằm kịp thời phát hiện, đánh giá, ghi nhận và khích lệ giới nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong hoạt động sáng tạo, từ nhiều năm nay, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã xét tặng thưởng các công trình, tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản hàng năm được các cơ quan xuất bản báo chí, các hội văn học nghệ thuật ở Trung ương, địa phương chọn lọc, giới thiệu.

Kết quả các kỳ xét tặng thưởng trước đây cho thấy, phần lớn các tác phẩm được tặng thưởng đều phát huy tác dụng tích cực trong đời sống văn học, nghệ thuật; được giới nghiên cứu lý luận phê bình và công chúng ghi nhận, góp phần khẳng định giá trị, định hướng hoạt động sáng tạo. Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình xét tặng thưởng đáp ứng yêu cầu công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch, thu hút được nhiều đơn vị, cá nhân tham gia.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trọng Thưởng, kỳ xét tặng thưởng lần này dành cho các công trình ra đời trong 2 năm 2016 - 2017. Đối tượng, tiêu chuẩn, thể thức và quy trình xét tặng đã được thông báo rộng rãi. Thường trực Hội đồng đã thành lập Ban Chỉ đạo Hội đồng xét tặng thưởng và các tiểu ban sơ tuyển với sự tham gia của các chuyên gia khoa học đầu ngành, văn nghệ sỹ có uy tín… để thẩm định. Hội đồng xét chọn đã nhận được 96 tác phẩm từ các cơ quan, đơn vị gửi về, trong đó có 57 bài viết, 36 cuốn sách, 3 chương trình phát thanh truyền hình đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng.

Qua 3 vòng thẩm định và xét chọn nghiêm túc, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín theo quy chế. Kết quả có 28 tác phẩm được trao tặng thưởng; trong đó không có mức A; mức B: 10 tác phẩm; mức C: 13 tác phẩm; mức Khuyến khích: 5 tác phẩm.

10 tác phẩm được đạt loại B gồm: Tác phẩm sách “Theo dòng chảy thơ Việt Nam hiện đại” của tác giả Anh Chi; tác phẩm sách “Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay – Mấy suy nghĩ từ thực tiễn” của Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Dũng; tác phẩm sách “Luận chiến văn chương: Quyển Bốn” của tác giả Chu Giang; tác phẩm sách “Cơ sở lý luận sân khấu học: Tập I, Tập II” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Duy Khuê; Chương trình “Nhận diện vai trò âm nhạc Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Bàn tròn âm nhạc” của 2 nhà biên tập Phạm Xuân Kỳ và Tạ Mai Anh; tác phẩm sách “Về văn hóa, văn chương Việt” của Giáo sư Phong Lê; tác phẩm sách “Văn học Việt Nam, Dấu ấn – Giao lưu – Tác động” của tác giả Tôn Thảo Miên; bài viết “Sự trở lại của đề tài chiến tranh cách mạng” của tác giả Bùi Việt Thắng; tác phẩm sách “Cơ sở văn hóa của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam” của tác giả Trần Trí Trắc; tác phẩm sách “Nghiên cứu, phê bình về văn học dân tộc thiểu số” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Việt Trung.

Tại buổi lễ, Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương cũng đã trao tặng thưởng cho 9 tập thể có nhiều đóng góp vào sự phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nước nhà thời gian qua.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm