Tặng bộ sưu tập nghệ thuật "tỷ đô" cho bảo tàng

11/04/2013 06:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà sưu tầm nghệ thuật Leonard A. Lauder (80 tuổi) đã tặng bộ sưu tập gồm 78 tác phẩm thuộc trường phái lập thể, trị giá hơn 1 tỷ USD, cho bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York.

Bộ sưu tập này, trong đó có 33 họa phẩm của Pablo Picasso, được  ông dày công sưu tầm trong 37 năm và được coi là một trong những bộ sưu tập tác phẩm trường phái lập thể đặc sắc nhất thế giới.

“Đây là một món quà hết sức đặc biệt cho bảo tàng và thành phố chúng tôi” - Thomas P. Campbell, giám đốc bảo tàng nói. Lauder là người thừa kế của hãng mỹ phẩm Estee Lauder. Ông quyết định tặng bộ sưu tập này cho bảo tàng vì ông nghĩ những tác phẩm tinh túy của trường phái lập thể phải được trưng bày và nghiên cứu tại một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.

Bộ sưu tập này sẽ được trưng bày lần đầu tiên trong triển lãm dự kiến được khai mạc vào mùa Thu năm 2014.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm