Tái diễn 'Nửa đời hương phấn'

08/01/2015 09:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tài danh đất Việt là chương trình do công ty Gia Bảo Entertainment tổ chức nhằm tái dựng những vở cải lương kinh điển nhằm góp phần giữ gìn giá trị đặc sắc của nghệ thuật cải lương. Vở cải lương nổi tiếng Nửa đời hương phấn sẽ là dự án đầu tiên mở màn chương trình này.

Sau thành công của chương trình Chút tình gửi lại nhân gian kỷ niệm 65 năm thành lập đoàn Thanh Minh - Thanh Nga với hai vở cải lương Tiếng trống Mê Linh Bên cầu dệt lụa (tháng 3/2014), ê-kíp thực hiện đã nhận được rất nhiều yêu cầu tái diễn các tác phẩm kinh điển khác của sân khấu cải lương như: Nửa đời hương phấn, Thái hậu Dương Vân Nga, Tiếng hạc trong trăng, Người tình trên chiến trận…


Nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình “Chút tình gởi lại nhân gian” (tháng 3/2014) tiếp tục đồng hành cùng “Tài danh đất Việt”

Chương trình Tài danh đất Việt quy tụ lực lượng nghệ sĩ cải lương tài danh cả trong lẫn ngoài nước nhằm tái dựng nguyên bản những vở cải lương nổi tiếng theo phong cách chuẩn mực từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng và dự kiến mỗi năm sẽ dàn dựng ít nhất 2 tác phẩm theo yêu cầu của khán giả.

Tác phẩm kinh điển của đôi tác giả tài hoa Hà Triều - Hoa Phượng Nửa đời hương phấn được chọn ra mắt chương trình Tài danh đất Việt với 2 suất diễn vào đêm 30/1 và 1/2 tại rạp Bến Thành (Quận 1, TPHCM). Vở có sự góp mặt của: NSND Lệ Thủy, NSƯT Út Bạch Lan, Thanh Sang, Minh Vương, Bảo Quốc, Hữu Châu, Hữu Quốc, nghệ sĩ Phượng Liên, Tú Sương, Hồng Loan… NSƯT Bảo Quốc sẽ đảm nhận việc phục dựng vở theo bản dựng của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga trước năm 1975.

Ninh Lộc
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm