Tác phẩm của cố họa sĩ Mỹ Jean-Michel Basquiat được bán với giá 93,1 triệu USD

12/05/2021 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bức họa In this Case của cố họa sĩ người Mỹ Jean-Michel Basquiat đã được bán với giá 93,1 triệu USD trong phiên bán đấu giá của Christie's diễn ra ngày 11/5 ở thành phố New York, Mỹ. Đây là tác phẩm hội họa có giá bán đắt thứ hai của cố nghệ sĩ tài năng gốc Phi này.   

Bức họa chai Coca Cola thu về 35 triệu đô la Mỹ

Bức họa chai Coca Cola thu về 35 triệu đô la Mỹ

Bức họa đen trắng vẽ chai nước Coca Cola của danh họa Andy Warhol đã thu về hơn 35 triệu đôla Mỹ, tại phiên đấu giá “Nghệ thuật thời Hậu chiến và Đương đại” của nhà đấu giá Sotheby.

Họa sĩ Basquiat hoàn thành bức họa In this Case vào năm 1983, trong đó khắc họa hình ảnh sọ người trên nền màu đỏ. Trước đó, giới chuyên giá ước đoán In this Case có thể bán với giá 50 triệu USD. Năm 2002, bức họa này đã từng được bán với giá chỉ 999.5 USD, thấp hơn rất nhiều so với mức giá hiện nay.   

Hồi tháng 5/2017, tại phiên đấu giá của hãng Sotheby's,  một tác phẩm khác của Basquiat là  bức tranh sơn dầu Untitle, cũng khắc họa hình ảnh đầu người, đã được với giá cao kỷ lục 110,5 triệu USD, gần gấp đôi mức chào sàn 60 triệu USD.   

Chú thích ảnh
Bức họa "In this Case". Nguồn: artnet.com

Jean-Michel Basquiat có cha mẹ là người Haiti và Puerto Rico. Tài hoa nhưng bạc mệnh, Basquiat đã ra đi ở độ tuổi 27 do dùng thuốc quá liều vào năm 1988.   

Trong nhiều năm trở lại đây, các tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ Mỹ gốc Phi đã phá vỡ ranh giới phân biệt chủng tộc và ngày càng nhận được sự quan tâm của giới sưu tầm tranh. Cũng trong ngày 11/5, Christie's đã giới thiệu các tác phẩm của một số nghệ sĩ da màu. Ví dụ như, một bức tranh của nữ họa sĩ Nina Chanel Abney đã được bán với giá gần 1 triệu USD, hay một tác phẩm của nghệ sĩ đương đại Rashid Johnson được mua lại ở mức 1,95 triệu USD.

Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm