Stapleton, Lambert, Underwood chiến thắng tại lễ trao giải ACM lần thứ 53 năm 2018

16/04/2018 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải lần thứ 53 của Viện Hàn lâm Âm nhạc Country (ACM), diễn ra đêm 15/4 tại Sân vận động MGM Grand Garden ở Las Vegas (Mỹ), là một đêm đáng nhớ đối với các nạn nhân trong vụ xả súng kinh hoàng tại Las Vegas hồi tháng 10/2017. Đêm trao giải này đánh dấu sự tái xuất của "Nữ hoàng" country Carrie Underwood, nghệ sĩ từng 3 lần đoạt giải Chris Stapleton và Miranda Lambert.

Khi lên nhận giải Nghệ sĩ giải trí của Năm lần thứ 3 liên tiếp, Jason Aldean đã tưởng nhớ 58 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại Liên hoan Route 91 Harvest ở Las Vegas hồi tháng 10/2017.

Chú thích ảnh
Jason Aldean nhận giải Nghệ sĩ giải trí của Năm

"Một năm thật khủng khiếp đã trôi qua" – Aldean nói và cảm ơn những người "đã thể hiện tình yêu thương, sự ủng hộ chúng tôi trong hơn 6 tháng qua. Chúng tôi yêu Las Vegas. Vegas thật mạnh mẽ".

Lễ trao giải năm 2018 của Viện Hàn lâm Âm nhạc Country đã trở lại Las Vegas 6 tháng sau khi xảy ra bi kịch đẫm máu. Khi vụ xả súng xảy ra, Aldean đang trình diễn trên sân khấu.

Mặc dù đã để tuột tay giải Nghệ sĩ giải trí của Năm về Aldean, song Stapleton đã đoạt giải Giọng ca của Năm và Album của Năm với vai trò ca sĩ và nhà sản xuất. Với Stapleton, 15/4 là ngày đầy sự kiện ý nghĩa khi đó là ngày anh tròn 40 tuổi, ngày anh trở thành cha của một cặp song sinh trai và vì những lý do đó mà anh không có mặt trong đêm trao giải.

Chú thích ảnh
Carrie  Underwood & Keith Urban nhận giải Sự kiện thanh nhạc của Năm với ca khúc "The Fighter" 

Trong khi đó, nữ ca sĩ Underwood lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình sau khi cô bị chấn thương ở mặt và cổ tay hồi năm ngoái sau một cú ngã ở nhà riêng.

Giọng ca đầy mãnh lực của Underwood đã tỏa sáng khi cô trình diễn ca khúc mới Cry Pretty. Với phần trình diễn này Underwood đã nhận được tràng pháo tay vang rền của khán giả.

Ngay sau màn diễn đó, Underwood đã đoạt giải Sự kiện thanh nhạc của Năm với ca khúc The Fighter mà cô song ca cùng Keith Urban.

Chú thích ảnh
Chris Stapleton đoạt giải Giọng ca của Năm & Album của Năm

"Thật tuyệt vời khi được thấy Underwood xinh đẹp trình diễn trên sân khấu. Cô ấy là một trong những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời trong bất cứ dòng nhạc nào. Tôi vô cùng tự hào về Underwood, cô ấy cực kỳ mạnh mẽ và làm việc vô cùng siêng năng" - Lambert nói về Underwood ở sau cánh gà.

Tại lễ trao giải này, Lambert đã đoạt giải Nghệ sĩ nữ của Năm lần thứ 9 liên tiếp với ca khúc Tin Man do cô trình diễn và đồng sáng tác.

Như vậy, Lambert đã vượt mặt Reba McEntire để trở thành nghệ sĩ nữ đoạt nhiều giải nhất ở hạng mục này.

Chú thích ảnh
Miranda Lambert đã đoạt giải Nghệ sĩ nữ của Năm lần thứ 9 liên tiếp với ca khúc "Tin Man"

Body Like a Back Road của Sam Hunt, ca khúc chiếm vị trí quán quân lâu nhất mọi thời trong bảng xếp hạng country, đoạt giải Đĩa đơn của Năm.

Còn Old Dominion đoạt giải Nhóm nhạc của Năm, "đánh bại" Little Big Town và Lady Antebellum.

Danh sách các nghệ sĩ đoạt giải tại ACM:

- Nghệ sĩ giải trí của Năm: Jason Aldean

- Album của Năm: From A Room: Volume 1 (Chris Stapleton)

- Đĩa đơn của Năm: Body Like A Back Road (Sam Hunt)

- Ca khúc của Năm: Tin Man (Miranda Lambert)

- Giọng ca nam của Năm: Chris Stapleton

- Giọng ca nữ của Năm: Miranda Lambert

- Bộ đôi của Năm: Brothers Osborne

- Nhóm nhạc của Năm: Old Dominion

- Sự kiện thanh nhạc của Năm: Keith Urban & Carrie Underwood (The Fighter)

- Giọng ca nữ mới của Năm: Lauren Alaina

- Giọng ca nam mới của Năm: Brett Young

- Bộ đôi/Nhóm nhạc mới của Năm: Midland

Sẵn sàng trở lại với nhạc đồng quê thập niên ’90 tại giải ACM Awards 2018

Sẵn sàng trở lại với nhạc đồng quê thập niên ’90 tại giải ACM Awards 2018

Academy of Country Music Award (ACM Awards, giải thưởng nhạc đồng quê) 2018 là cơ hội tuyệt vời cho những ai yêu các ngôi sao và ca khúc nhạc đồng quê đình đám hồi thập niên 1990.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm