Song Seung Hun, Kim Tae Hee thích phim Trần Anh Hùng

07/01/2012 18:46 GMT+7 | Văn hoá

Hai ngôi sao Hàn Quốc chia sẻ với giới báo chí VN chiều 7/1, họ bị ấn tượng bởi “Mùi đu đủ xanh” của đạo diễn người Việt đang sống tại Pháp và sẵn sàng tham gia những tác phẩm có yếu tố hợp tác Việt - Hàn.



Song Seung Hun khoe tối qua anh đã có cơ hội thưởng thức món phở ngay tại Việt Nam. Ảnh: Ngọc Trần.

- Anh chị làm được gì trong năm 2011?

- Song Seung Hun: Bộ phim My Princess của chúng tôi quay và khởi chiếu vào nửa đầu năm 2011. Nửa cuối năm, chúng tôi chủ yếu đi tới các nước quảng bá cho tác phẩm này. Tôi đang có một bộ phim mới và hy vọng các bạn sẽ gặp tôi trong một tác phẩm còn hay hơn.

Kim Tae Hee: Lịch trình của tôi không khác nhiều so với người bạn đồng hành của mình, cũng là đóng phim rồi đi tới các nước châu Á để gặp gỡ, nói chuyện với khán giả về nó. Nửa cuối 2011, tôi sang Nhật quay một bộ phim và đón Giáng sinh tại đó. Tôi gặp nhiều khó khăn khi phải nói bằng tiếng Nhật. Với tôi, 2011 là một năm mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần nhưng tôi đã có những kỷ niệm rất vui.

- Đều là những mỹ nam, mỹ nữ của điện ảnh Hàn Quốc, anh chị nghĩ thế nào về sức hút của mình với khán giả?

- Kim Tae Hee: Đây là câu hỏi tôi nhận được rất nhiều ở Hàn Quốc và nó làm tôi rất ngại (cười). Tôi cho rằng, sức hút diễn viên nằm trong chiếc áo của nhân vật và khán giả đang nhìn tôi theo chiếc áo đó. Khi tôi vào vai công chúa Lee Sul trong My Princess - một cô gái nhí nhảnh, đáng yêu, công chúng tỏ vẻ rất thích thú với hình ảnh này nhưng ngoài đời thì tôi khác cô ấy khá nhiều.

Song Seung Hun: Tôi cũng thường được nhận những vai lịch lãm và sức hút của tôi trong mắt khán giả chủ yếu là sức hút của nhân vật, chứ bản thân tôi không thấy mình có gì ghê gớm.

Kim Tae Hee cũng ngay lập tức cho biết, cả tối qua và sáng nay cô đều ăn phở vì nó quá ngon. Ảnh: Ngọc Trần.

- Anh chị đánh giá gì về điện ảnh Việt Nam?

- Song Seung Hun: Tôi đã biết về điện ảnh Việt Nam từ 10 năm trước. Tôi rất thích Xích lô, Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng bởi nội dung sâu sắc và các góc quay đầy tính nghệ thuật. Nếu sắp tới có tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tôi sẽ rất vui mừng khi được mời tham gia.

- Kim Tae Hee: Thời gian gần đây tôi chưa được xem các bộ phim mới của nước bạn, nhưng tôi từng xem và có ấn tượng sâu sắc về Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng. Tôi đánh giá rất cao vị đạo diễn này.

- Nhưng các bộ phim anh chị đóng đều là phim giải trí. Anh chị cân nhắc gì giữa dòng phim thị trường và dòng phim nghệ thuật?

- Song Seung Hun: Tôi không đặt nặng vấn đề giải trí hay nghệ thuật vì tôi cho rằng, tác phẩm nào cũng đều là văn hóa. Từ trước tới nay, những bộ phim tôi tham gia đều là phim giải trí và tôi cũng đang băn khoăn liệu có nên tham gia vào một bộ phim nghệ thuật không.

Kim Tae Hee: Giống như Song Seung Hun, tôi không đánh giá các bộ phim trên góc độ nghệ thuật hay giải trí mà đọc kịch bản xem nó có hợp với mình không. Nếu thích, tôi sẽ dành hết tâm sức để nhập vai. Khi mẹ tôi xem phim Xuân hạ thu đông… rồi lại xuân của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki-duk trên tivi, bà đã khuyên tôi nên xem và đóng những bộ phim như thế.

- Mỗi năm, Hàn Quốc có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện trong khi anh chị không còn quá trẻ. Điều này gây sức ép ra sao cho hai người?

- Song Seung Hun: Tôi vẫn chưa nhiều tuổi như bạn nghĩ đâu (cười lớn). Phim Hàn Quốc nhận được nhiều sự yêu mến không chỉ ở trong nước mà cả trên thế giới. Khi xuất hiện lớp diễn viên trẻ đa tài, vừa có khả năng ca hát, vừa có khả năng đóng phim, chúng tôi có cơ hội phát triển nền điện ảnh hơn nữa. Đó là điều khiến tôi rất mừng và tôi không thấy căng thẳng, áp lực gì.

Kim Tae Hee: Tôi công nhận tuổi tôi không còn trẻ lắm, nhưng may mắn là tuổi nghề các diễn viên Hàn Quốc cũng dài. Việc khán giả khắp nơi yêu mến phim Hàn Quốc tạo cho chúng tôi thêm nhiều việc làm. Cá nhân tôi thấy, hiện tại tôi có thể diễn xuất cơ mặt tốt hơn hồi trẻ rất nhiều.



Hai ngôi sao Hàn Quốc thích thú khi được tặng chiếc nón lá của Việt Nam. Ảnh: Hương Nguyễn.

- Song Seung Hun đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa tính đến chuyện lấy vợ. Anh có khi nào chọn cách hẹn hò âm thầm như các đàn anh để tránh mất fan?

- Song Seung Hun: Tôi cũng như bao người đàn ông khác, mong có một gia đình hạnh phúc. Nhiều người băn khoăn khi tôi đã nhiều tuổi nhưng vẫn một mình. Thực ra, khi nhìn các diễn viên cùng lứa đã lập gia đình, có những đứa con, tôi rất ghen tỵ. Có người hỏi tôi muốn trở thành một diễn viên tài năng hay một người cha tốt, tôi bảo họ rằng, làm diễn viên nổi tiếng là may mắn nhưng cái đích của cuộc đời tôi là trở thành người cha tốt. Nếu tìm được người tâm đầu ý hợp, tôi sẽ kết hôn. Tôi không sợ việc lập gia đình khiến mình mất fan vì tôi tin rằng những người yêu mến tôi đều mong tôi hạnh phúc.

- Với Kim Tae Hee, chị nghĩ đâu là điểm khác biệt cơ bản giữa một phụ nữ đã kết hôn và một phụ nữ còn độc thân?

- Kim Tae Hee: Tôi chưa kết hôn nên không biết sau khi cưới người ta thay đổi thế nào, nhưng những bạn tôi đã lấy chồng cũng vẫn như lúc còn con gái. Họ có thời gian đi café, du lịch, gặp gỡ bạn bè và làm những gì họ thích. Tôi nghĩ, cái khác nhau lớn nhất là có con hay chưa mà thôi.

Trong buổi trả lời phỏng vấn một số báo đài chiều 7/1, Kim Tae Hee từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến giải phẫu thẩm mỹ hay nghi án viết thư thân mật dẫn đến tan vỡ tình cảm của tài tử Jung Jin (người đóng cặp với cô trong Chuyện tình Havard) và bạn gái. Trong khi đó, Song Seung Hun rất thoải mái và thân thiện.

Tối cùng ngày, hai diễn viên Hàn Quốc tham gia chương trình “Mùa xuân yêu thương” do Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. Kim Tae Hee sẽ bán đấu giá một bộ váy mặc trong My Princess, còn Song Seung Heon bán đấu giá chú gấu Teddy Bear có tên anh. Ca sĩ Mỹ Tâm và diễn viên Ngô Thanh Vân cũng có mặt.

Đại diện Coway - đơn vị mời hai ngôi sao sang Việt Nam - cho biết, sau khi kết thúc chương trình, Kim Tae Hee sẽ bay về Hàn Quốc chứ không ở lại Việt Nam một ngày tham quan thắng cảnh như dự định. Song Seung Hun tiếp tục bay vào TP HCM.












Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm