'Sống chung với mẹ chồng’: Ca sĩ Duy Khoa khuyên đàn ông lấy vợ nên ở riêng

22/05/2017 14:02 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 19 tập phim “Sống chung với mẹ chồng” lên sóng đã đặt ra rất nhiều vấn đề được công chúng quan tâm xung quanh mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Ca sĩ Duy Khoa chia sẻ góc nhìn của một người đàn ông về vấn đề đang gây tranh luận này.

Bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” gồm 32 tập, phát sóng vào 20h45 các ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV1, đến nay đã phát sóng đến tập 19. Suốt khoảng thời gian về nhà chồng, dù ngắn ngủi nhưng Minh Vân (Bảo Thanh) đã trải qua vô vàn những tình huống dở khóc, dở cười.

Bà Phương (NSND Lan Hương) – mẹ chồng Vân, yêu thương chăm sóc cho con trai từng li từng tí và không muốn thay đổi bất kỳ thói quen nào ngay cả khi con đã lấy vợ. Cũng chính vì lẽ đó, bà Phương luôn xét nét, khắt khe với con dâu trong từng hoạt động thường ngày, dù lớn dù nhỏ.

Đứng giữa “cuộc chiến” ấy, Thanh (Anh Dũng) lại không khéo léo dung hòa, thậm chí còn khiến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thêm căng thẳng.

Chú thích ảnh
Phim "Sống chung với mẹ chồng" nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Ảnh: VTV

Bộ phim nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, bởi “chạm” vào vấn đề “nóng” diễn ra hàng ngày của mỗi gia đình.

Không chỉ các chị em phụ nữ, cánh đàn ông cũng rất quan tâm tới bộ phim và có nhiều ý kiến bàn luận về những vấn đề bộ phim gợi mở suốt những ngày qua. Nam ca sĩ Duy Khoa mới đây cũng dành một dòng trạng thái dài trên trang facebook cá nhân nói về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.

Nam ca sĩ bày tỏ, dù là mẹ hay vợ thì đều là những người phụ nữ đã có những sự hy sinh, chỉ có đàn ông ngốc mới nghĩ rằng: "Mẹ thì chỉ có một, còn vợ thì không có đứa này lấy đứa khác".  

“Mẹ thì sinh ra ta và nuôi nấng ta nên người. Vợ thì sinh ra con cái ta và cũng nuôi nấng chúng nên người, cô ấy cũng là người đầu gối tay ấp, chia ngọt sẻ bùi và sẽ chung sống với ta có khi đến suốt đời. Vậy nên ai cũng cần được trân trọng” – Duy Khoa viết.

Chú thích ảnh
Duy Khoa cho rằng, đã là đàn ông, lấy vợ nên tìm cách ở riêng. Ảnh: FBNV

Chuyện có nên “sống chung với mẹ chồng”, Duy Khoa cho rằng, đã là đàn ông, lấy vợ nên tìm cách ở riêng. Nam ca sĩ phân tích: “Mẹ chồng và nàng dâu là hai người phụ nữ xa lạ, có lối sống, suy nghĩ và cách hành xử khác nhau một thế hệ. Vì thế tốt nhất để tránh những va chạm ko đáng có trong cuộc sống, hãy tách họ ra.

Ở riêng, dù là cách vài căn nhà cũng đã khác so với việc ở chung một nhà, mở mắt ra là chạm mặt nhau rồi. Các nàng dâu chắc cũng nhiều lúc thích ăn món này món khác, ko giống mẹ chồng, chuyện khẩu vị mặt nhạt cũng khác. Đấy là chưa kể lúc mệt mỏi, stress, cái bát chưa muốn rửa, cái nhà chưa muốn dọn dẹp. Mà hễ ở chung với mẹ chồng là lại phải chuẩn chỉnh, rất mệt.

Ngoài ra chuyện nuôi dạy con cái cũng mỗi người mỗi ý, mà nhiều khi đó là nguyên nhân dẫn đến xích mích mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng và nàng dâu, cũng là dành tình cảm cho một người đàn ông, một người là với con trai, một người là với chồng, phàm những chuyện tình cảm, hễ chung đụng là sẽ xảy ra chuyện, nên hãy tách nhau ra”.

Chú thích ảnh
Bi kịch hôn nhân nảy sinh từ mối quan hệ mẹ chồng - con trai - con dâu. Ảnh: VTV

Nếu xảy ra xích mích, Duy Khoa cho rằng đàn ông nên ở vị trí lắng nghe cả hai người. “Nếu sau nhiều chuyện, nhiều lần va chạm mà căng quá, mẹ chồng và nàng dâu ko cần gặp nhau nữa cũng được. Cuộc sống với nhiều trường hợp con cái với cha mẹ ruột ko hợp nhau cũng phải dứt áo ra đi ở riêng, lâu lâu mới về thăm hỏi, vì sao phải ép mẹ chồng nàng dâu quấn quýt lấy nhau.

Mà cũng ko cần thúc ép mẹ chồng nàng dâu là phải vì con vì cháu mà dĩ hòa vi quý. Thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương, lâu ko gặp kiểu gì cũng sẽ có lúc tự họ vì con vì cháu mà sẽ bỏ qua cho nhau” – nam ca sĩ nói.

Duy Khoa cũng cho rằng, chuyện báo hiếu cha mẹ và chuyện mẹ chồng nàng dâu là 2 chuyện hoàn toàn có thể thực hiện độc lập. Nam ca sĩ khẳng định: “Lấy vợ là lấy cho mình, chứ không phải là lấy cho bố mẹ một nàng dâu thảo, thế kỉ 21 rồi. Hãy suy nghĩ khác!”.

Tâm sự anh chồng đáng ghét trong 'Sống chung với mẹ chồng’

Tâm sự anh chồng đáng ghét trong 'Sống chung với mẹ chồng’

Nam diễn viên Anh Dũng chia sẻ, ngoài đời anh là người quyết đoán chứ không nhu nhược như nhân vật Thanh của phim “Sống chung với mẹ chồng”.

Quan điểm của Duy Khoa được rất nhiều người đồng tình và chia sẻ. Nhiều người bình luận: “Anh nói hay lắm”, “Chuẩn”, “Anh nói hay quá”...

Chú thích ảnh
"Hôn nhân không phải màu hồng" - lời nhân vật Vân trong "Sống chung với mẹ chồng". Ảnh: VTV

Facebook Hoa Lụa Ngọc Bích viết: “Mình thích cách suy nghĩ của bạn mà không phải ai cũng có thể nghĩ và làm được”. Bạn Mimh Tân Nguyen viết: Mình thấy rất hợp lý. Mình đã từng làm dâu và tương lai sẽ là mẹ chồng nên mình cũng có suy nghĩ thế”.

Bạn Ngọc Minh bày tỏ: “Mình thì mình thích suy nghĩ như bạn. Thần thánh cũng không thể tránh được sự va chạm, gần nhau có những sự không bằng lòng sẽ dồn nén và khi có một sự việc nhỏ cũng sẽ bùng cháy thành lớn. Còn khi xa nhau rồi thì có khi những sự việc lớn lại có thể tự bỏ qua cho nhau. Tối tối về thăm nhau có khi lại vui vẻ sum vầy. Còn về sự báo hiếu thì thời buổi này rồi con cái ít lắm, một mẹ một con nên không sợ việc nó không báo đáp đâu”.

Bạn Vy Hana cho rằng: “Làm chồng ai cũng nghĩ được như anh có phải tốt không. Phụ nữ luôn luôn được trân trọng”.

Trước đó, bộ phim cũng từng nhận những ý kiến trái chiều, rằng phản ảnh mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu quá cực đoan và có phần phi thực tế. Nhiều khán giả hoặc ghét nhân vật mẹ chồng, có khi lại chỉ trích cách hành xử của con dâu, hoặc cũng có những khán giả chê trách anh chồng can thiệp vào mối quan hệ này không khéo léo...

Dù vậy, bộ phim vẫn được khán giả quan tâm theo dõi, và diễn biến phim liên tục có những tình huống kịch tính, hấp dẫn.

Tập 20 phim “Sống chung với mẹ chồng” sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h45 ngày 24/5 trên kênh VTV1.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm