Solo cùng Bolero: Thí sinh nhỏ tuổi nhất lại làm giám khảo bất ngờ

31/12/2016 06:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như năm ngoái Thiên Vũ là thí sinh nhỏ tuổi nhất gây bất ngờ cho các giám khảo thì năm nay, vị trí ấy thuộc về Quỳnh Như. Và trong đêm chung kết 8 vừa diễn ra, cả 2 đã cho thấy họ thật sự là những tài năng.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất của Solo cùng Bolero 2016 Quỳnh Như đã song ca cùng với “tiểu sơn ca” Thiên Vũ – thí sinh nhỏ tuổi nhất của Solo cùng Bolero 2015, trong ca khúc Tiếng sáo thiên thai của nhạc sĩ Phạm Duy.

Trước đó Quỳnh Như và Thiên Vũ đã rất lo lắng khi họ sợ không thể hiện tốt được ca khúc. Tuy nhiên, sau nhiều buổi tập chung với nhau, cả hai nhận thấy mình hát rất “hợp rơ” và trong đêm chung kết 8 họ đã khiến các giám khảo bất ngờ.


Quỳnh Như (trái) song ca cùng Thiên Vũ

Giám khảo Thái Châu đã phải thốt lên rằng “Hai em còn nhỏ mà hát được bài kinh điển như thế này là rất đáng khen ngợi, hát đúng gu, từ tình cảm bài hát tỏa ra sự hồn nhiên, trong sáng. Quỳnh Như và Thiên Vũ đã làm rất tròn, không bị chênh phô chút nào, đây là một sự bất ngờ lớn trong Solo cùng Bolero”.

Trong khi đó, giám khảo Ý Lan nối thêm: “Cứ mỗi vòng thi, Quỳnh Như lại tạo cho Ý Lan những ngạc nhiên, thích thú và bất ngờ đến mức tiếng hát của con đã nằm trong tiềm thức của cô. Hôm nay con hát với tiếng hát trong trẻo của một thiên thần. Con đã bè rất nhiều trong bài hát Tiếng sáo thiên thai và rất vững chãi”.

Giám khảo Vũ Khanh cũng phải thừa nhận: “Những tập đầu, khi nghe Quỳnh Như hát câu đầu tôi đã nổi da gà, đến hôm nay cảm xúc còn mãnh liệt hơn. Cảm xúc, tiếng hát và sân khấu quá đẹp, hình như trời sinh ra tiếng hát của Quỳnh Như để gởi cho mọi người thưởng thức bởi em hát như thở, như nói”.


Quỳnh Như và Thiên Vũ song ca "Tiếng sáo thiên thai"

Phần trình diễn song ca giữa Quỳnh Như và Thiên Vũ nằm trong chủ đề Hội ngộ của đêm chung kết 8 có sự góp mặt của các ca sĩ thành danh từ chương trình Tình Bolero 2016 và Solo cùng Bolero mùa 1, mùa 2 như: Minh Luân, Phú Quý, Lê Minh Trung, Tố My...

Ngoài phần song ca nổi nhất đêm qua của Quỳnh Như và Thiên Vũ thì phần biểu diễn của Ngọc Hương cùng Á quân Tình Bolero 2016 Minh Luân trong ca khúc Thuyền hoa (sáng tác: Phạm Thế Mỹ) cũng nhận được những nhận xét khá tốt.


Ngọc Hương song ca cùng Minh Luân

Đây là một sự kết hợp khá thú vị bởi Ngọc Hương thiên về lối hát điệu đà, trau chuốt, còn Minh Luân thì mộc mạc, với chất giọng đặc sệt người miền Tây.

Giám khảo Vũ Khanh khen Minh Luân diễn cùng Ngọc Hương quá đẹp đôi và khuyên nếu Ngọc Hương có thêm một chút điệu của Ý Lan thì hoàn hảo. Giám khảo Thái Châu nhận xét: “Ngọc Hương hát có sự lả lơi, duyên dáng, nũng nịu, ẻo lả, mượt mà. Đây là tiết mục của Ngọc Hương mà tôi ấn tượng nhất”.

Đêm qua, thí sinh Tùng Anh cũng có màn song ca khá tốt với “ngọc nữ Bolero” Tố My (Á quân 2 Solo cùng Bolero 2015) qua ca khúc Lâu đài tình ái (sáng tác Trần Thiện Thanh).


Tùng Anh có những cử chỉ rất tình cảm với Tố My trên sân khấu

Tuy nhiên, giám khảo Vũ Khanh dù khen Tùng Anh ăn mặc lịch lãm, trang trọng, nhưng cần bứt phá hơn. Giám khảo Thái Châu cũng đồng ý như vậy khi cho rằng “Tùng Anh nên dành thời gian tập những nốt trầm như của Vũ Khanh và nốt cao như của tôi để em tỏa sáng”.

Anh chàng bán kẹo kéo Công Toại đã thực hiện được điều ước song ca cùng Á quân Solo cùng Bolero 2014 Lê Minh Trung trong ca khúc Mùa xuân đó có em (sáng tác Anh Việt Thu). Tuy vậy, đây lại là phần trình diễn chưa thật sự ăn ý.


Công Toại (trái) song ca cùng Lê Minh Trung

Giám khảo Ý Lan nhận xét Công Toại "đã sáng lên qua các đêm thi, hay hơn, cười nhiều hơn, nói chuyện vững chãi chứ không còn cúi đầu như trước kia nữa" nhưng giám khảo Thái Châu cho rằng anh cần trau dồi thêm luyến láy để hát mượt mà hơn.

Thí sinh Lê Trinh song ca cùng Giải 3 Solo cùng Bolero 2014 Phú Quý với ca khúc Nắng lên xóm nghèo (sáng tác Phạm Thế Mỹ). Từ những vòng đầu, Lê Trinh được giám khảo đánh giá cao về cả giọng hát, phong cách trình diễn và sắc vóc, tuy nhiên đêm thi tối nay Lê Trinh có phần bị hụt hơi, đặc biệt ở những nốt cao.


Lê Trinh và Phú Quý

Kết quả của vòng chung kết 8, thí sinh nhỏ tuổi nhất Quỳnh Như tiếp tục dẫn dầu với 39,75 điểm, kế đến là Ngọc Hương với 39,5 điểm Tùng Anh 39,25 điểm, Lê Trinh 39 điểm.

Thí sinh Công Toại với số điểm thấp nhất 38,75 điểm đã phải chia tay với chương trình.

Như thể lệ đã từng công bố trước đó, trong đêm chung kết 8, Ban Giám Khảo đã quyết định trao 2 vé vàng (thay vì chỉ 1) cho 2 thí sinh có chất giọng tốt là Đào Duy Khánh và Thu Hồng đã không may mắn dừng chân ở vòng thi trước đó. Cả hai sẽ tiếp tục trở lại với chương trình và cạnh tranh cùng 4 thí sinh Quỳnh Như, Ngọc Hương, Tùng Anh và Lê Trinh để giành 4 suất vé vào chung kết xếp hạng.

Đêm thi chung kết 9 (tập 11) với chủ đề Ánh lệ và hào quang sẽ phát sóng lúc 21h ngày 6/1/2017 trên kênh THVL1.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm