Sở TTTT Hà Nội thanh tra xử lý cặp đôi chụp ảnh cưới khỏa thân tại Đà Lạt

24/04/2019 11:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vì những người thực hiện bộ ảnh nude và đưa lên mạng xã hội đang sống tại Hà Nội, Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội đã được phía tỉnh Lâm Đồng đề nghị cùng phối hợp xử lý.

Triển lãm 'Ảnh nude nghệ thuật': Dũng cảm vì sự bình đẳng của ảnh nude

Triển lãm 'Ảnh nude nghệ thuật': Dũng cảm vì sự bình đẳng của ảnh nude

Như Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã thông tin, triển lãm chuyên đề Ảnh nude nghệ thuật lần đầu được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH,TT&DL) tổ chức vừa khai mạc tại Hà Nội đã nhận được những ý kiến tích cực của từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh, thu hút được rất đông công chúng tới thưởng lãm.

Công văn này đề nghị phối hợp đã được Sở TTTT Lâm Đồng gửi tới Sở TTTT Hà Nội. Theo công văn này, chủ tài khoản một facebook đang sống tại Hà Nội đã “đăng tải một số hình ảnh và video có nội dung trái đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc.”

Chú thích ảnh
Một trong các bức ảnh gây tranh cãi của cặp đôi tại Đà Lạt

Cụ thể, công văn ghi rõ, đó là việc “đăng tải hình ảnh và video khỏa thân của một đôi nam nữ được thực hiện tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hành vi nói trên không những vi phạm pháp luật mà còn gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Đà Lạt, bị cộng đồng dân cư Đà Lạt phản ứng...”. Do vậy, phía Sở TTTT Lâm Đồng yêu cầu Sở TTTT Hà Nội phối hợp để xử lý vụ việc này theo các quy định hiện hành.

Được biết, phía Sở TTTT Hà Nội đã nhận được văn bản trên và giao cho phòng thanh tra phối hợp xử lý, làm rõ vụ việc.

Chú thích ảnh
Một trong các bức ảnh gây tranh cãi của cặp đôi tại Đà Lạt

Hiện tại, đôi nam nữ trong bộ ảnh cưới mà công văn của Sở TTTT Lâm Đồng nhắc tới đã được xác định địa chỉ tại Hà Nội. Ngoài ra, ê kíp thực hiện bộ ảnh trên cũng thuộc về một studio nằm tại quận Đống Đa trên thành phố.

Khoảng hơn 2 tuần trước, bộ ảnh cưới nude chụp tại Đà Lạt của một đôi nam nữ đã xuất hiện trên mạng xã hội và gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Phần đông các ý kiến cho rằng đây là hành động phản cảm và thiếu ý thức – cho dù hiện tại, chưa có quy định cụ thể về việc cấm chụp ảnh khỏa thân tại các danh thắng quốc gia.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm