Số đo 3 vòng không mấy hấp dẫn, Thuý Vân giành ngôi Á hậu Quốc tế nhờ đâu?

07/11/2015 06:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/11 đánh dấu lần đầu tiên có một thí sinh Việt Nam lọt đến vòng vấn đáp và giành được danh hiệu Á hậu tại một trong những cuộc thi sắc đẹp quy mô nhất thế giới. Cô gái đã tạo nên kỳ tích đó chính là Á khôi Phạm Hồng Thúy Vân - Tân Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế (Miss International) 2015.

Những tố chất nào đã giúp Thúy Vân chinh phục BGK và tạo nên kỳ tích như trên?

Tính tự lập cao

Sinh năm 1993, cao 1,72 m, với số đo ba vòng là 82-60-90. Trong làng mẫu thời trang nước nhà thì Thúy Vân không phải một cái tên nổi bật, chiều cao hạn chế, số đo 3 vòng cũng không mấy hấp dẫn, và kỹ năng trình diễn chưa thực sự tốt.

Tuy nhiên, người đẹp gốc Sài Gòn đã chinh phục được khán giả trong lẫn ngoài nước bởi nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp thuần Việt nhẹ nhàng, và quan trọng hơn là một nền tảng kiến thức vững vàng, cùng khả năng giao tiếp đầy bản lĩnh, tự tin.

Thuý Vân cao 1m72 và số đo ba vòng là 82 - 60 - 90

Một điểm tương đồng của Vân với những thí sinh từng giành thứ hạng cao cho Việt Nam ở các đấu trường sắc đẹp quốc tế lớn trước đây như Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Loan, Trương Tri Trúc Diễm... chính là bản tính tự lập và không ngừng học hỏi, tự thân vận động, và chủ động trong công tác chuẩn bị ít nhất từ 1 đến 2 năm.

Điều đó hoàn toàn khác với cái tính cách lệ thuộc, lười biếng, ỷ lại, "bệnh sao" của phần đông các thiếu nữ Việt khi tham gia các cuộc thi trong nước, khi lúc nào cũng phải kè kè trang điểm, làm tóc, quản lý, hoặc người thân. Và tất nhiên là khi "bơi ra biển lớn" thì các hoa hậu, á hậu Việt đều bị bỡ ngỡ, hụt hẫng vì không được chăm sóc kỹ lưỡng như khi ở nhà.


Thúy Vân với danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015

Sự dễ thương, thanh lịch của nữ hoàng sắc đẹp

 Nói về hành trình của Thúy Vân, cô luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá khi còn ở lâu đài sắc đẹp trong chương trình Hoa khôi Áo dài 2014. Cả ban tổ chức lẫn đơn vị giữ bản quyền đã nhìn được ra tiềm năng rất lớn của cô nếu được tham gia một cuộc thi thiên về vẻ đẹp nội tâm, đề cao tri thức như Hoa hậu Quốc tế.

Biết được “sứ mệnh” đại diện nhan sắc Việt, cô đã chủ động liên lạc với các chuyên gia khác nhau từ trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp, đào tạo kỹ năng, truyền thông... cũng như tự bản thân bỏ ra một số tiền khá lớn để tự thiết kế trang phục đi thi cực kỳ tốn kém.

Và bây giờ những gì Thúy Vân đạt được là hoàn toàn xứng đáng với tất cả những công sức, tài vật lẫn thời gian mà cô đã bỏ ra. Một sự hy sinh không hề nhỏ đã mang tới cho Vân thành công. Mặc dù trước đó, đại diện của Việt Nam không được đánh giá cao vì gương mặt xinh xắn như những cô gái Á Đông bình thường, chiều cao lẫn ngoại hình không có gì gọi là xuất sắc.

Nhưng càng vào chặng cuối cuộc thi, Thúy Vân được xem là "ngôi sao đang lên" khi cô luôn là người xung phong và giữ vai trò dẫn dắt trong tất cả các buổi hội thảo, tự tin đứng lên phát biểu ý kiến trong những cuộc gặp gỡ với nhà tài trợ, ban tổ chức. Điều này hoàn toàn hiếm thấy ở các đại diện Việt Nam trước đây khi luôn rụt rè, khép nép, vì sợ bị nói sai, nói không hay.

Chính bản lĩnh, tự tin và dám thể hiện là chìa khóa để làm cho bản thân trở nên nổi bật, khác biệt giữa một rừng 70 đại sứ sắc đẹp trên khắp thế giới.

Thúy Vân đã được truyền cảm hứng "tuy tôi không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn" với việc xây dựng hình ảnh phù hợp với tính cách của cô lẫn đáp ứng tiêu chí về sắc đẹp của nước chủ nhà Nhật Bản, đó là ngọt ngào, dễ thương như một công chúa nhưng tác phong thì thanh lịch, nhã nhặn của một nữ hoàng sắc đẹp thực thụ.

Biết cách làm nổi bật bản thân

Ngoài sự đầu tư công phu cho trang phục, Thúy Vân đã dành gần 1 năm để chuẩn bị một cách vẹn toàn nhất trong việc trở thành một đại sứ văn hóa, gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản bằng việc học thêm tiếng Nhật, văn hóa nước chủ nhà.

Thông điệp rõ ràng nhất đã được thể hiện qua bức tranh mà đại diện Việt Nam mang đến bán đấu giá, cũng như rất thông minh khi trong phần phỏng vấn, Thúy Vân đã bộc lộ sự ngưỡng mộ, biết ơn sâu sắc đến nước chủ nhà - một đức tính được người dân Nhật Bản đánh giá rất cao, tất nhiên điều này lấy lòng được ban giám khảo.

Và giữa một rừng các người đẹp ngang tài ngang sức, để chọn ra những người xuất sắc nhất không phải dễ; cô gái nào biết cách tự làm nổi bật với kỹ năng trình diễn, thể hiện hàng ngày thôi cũng chưa đủ, mà quan trọng hơn là ở... cái đầu.

Donald Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm