Sẽ đề cử Tín ngưỡng Hùng Vương là di sản thế giới

03/03/2011 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trong khuôn khổ của Lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ có hàng loạt các hoạt động nhằm khẳng định giá trị của văn hóa đất tổ như: Hội thảo khoa học Lễ hội Tịch điền; khánh thành miếu Lãi Lèn, Liên hoan tiếng hát làng Xoan... Đặc biệt, cũng trong thời gian này, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế Tín ngưỡng Hùng Vương để đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Khách thập phương về Đền Hùng trong ngày Giỗ tổ. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Lễ hội Đền Hùng năm nay diễn ra 6 ngày, từ ngày 7 đến 12/4 (tức ngày 5 đến 10/3 Âm lịch). Ngoài phần nghi lễ còn có các hoạt động như: hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh dày; Lễ nhập linh và trao tặng trống đồng của Hội Di sản văn hóa Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Trống đồng - âm vang Đất Tổ cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng; bắn pháo hoa tầm thấp vào 21h, ngày 11/4/2011...

Trương Văn Quân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm