Sao 'Chạng vạng' Robert Pattinson kể chuyện trộm tạp chí khiêu dâm

27/07/2017 09:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Các fan của loạt phim Twilight (Chạng vạng) có thể bị sốc khi nghe Robert Pattinson thú nhận rằng anh từng bị đuổi học vì ăn cắp tạp chí khiêu dâm rồi bán chúng trong trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình The Howard Stern Show mới đây, chàng "ma cà rồng" điển trai đã chia sẻ về thời cấp 3 nghịch ngợm của mình: "Tôi chưa bao giờ nói ra điều này trước đây, rằng mình từng ăn cắp các tạp chí khiêu dâm và bán chúng ở trường. Không ai biết rõ họ phải làm gì với chúng... rồi tôi nảy ra ý tưởng bán chúng để đổi lấy rất nhiều tiền".

"Tôi đã đi vào hiệu sách, "thó" một hoặc hai cuốn rồi cho vào cặp. Mấy lúc như thế tôi toàn đang mặc đồng phục học sinh nên cũng khá nguy hiểm. Đến cuối cùng, tôi hào hứng tới mức nghĩ mình sẽ lấy toàn bộ số tạp chí trên giá" - ngôi sao điện ảnh người Anh nói thêm.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên Robert Pattinson

"Tôi nhớ anh chàng làm việc trong cửa hàng khi đó đã hét lên: "Này!". Và sau đó hai cậu bạn đi cùng tôi chạy mất, còn tôi quay người lại, như kiểu "Sao vậy". Tôi tiến về phía anh ta, khóa cặp chưa kịp kéo" - Robert Pattinson kể tiếp - "Anh ta dốc ngược cặp tôi và đổ đống tạp chí khiêu dâm ra, còn tôi thì ngồi đó, xấu hổ và nhục nhã trong khi những người lớn tuổi khác đi qua và nhìn mình khinh bỉ".

"Về cơ bản, một vài ngày sau, mọi thứ đều sụp đổ. Về cơ bản, tất cả chúng bạn đều tỏ ra khinh thường tôi, theo nghĩa đen" - anh nhớ lại hậu quả sau sai lầm tồi tệ.

Sau chuyện tình cay đắng với Kristen Stewart, Robert Pattinson có từ bỏ ‘Chạng vạng'?

Sau chuyện tình cay đắng với Kristen Stewart, Robert Pattinson có từ bỏ ‘Chạng vạng'?

Mọi người đều cho rằng Robert Pattinson sẽ không tham gia các sản phẩm nhượng quyền thương mại của “Chạng vạng”, chẳng bao giờ là Edward Cullen một lần nữa. Nhưng có vẻ như điều đó không đúng.

Ngược lại, Pattinson có thêm một chia sẻ thú vị rằng khi lớn lên, vì quá nghiêm túc mà anh đã gần như bị đuổi khỏi đoàn phim Twilight:

"Tôi đã rất nghiêm túc, lúc đó tôi 21 tuổi và nghĩ rằng, nếu muốn thể hiện tình cảm với một ai đó, cách để khiến nó trông thực sự mãnh liệt là đôi bên phải không thể nói chuyện với nhau, động chạm lẫn nhau, vô cùng nghiêm túc mọi lúc".

"Tôi nhớ các nhà sản xuất đã đưa tôi kịch bản, và mỗi cảnh nhân vật của tôi mỉm cười, họ đều lấy bút ra tô đậm. Còn tôi thì lấy một bút màu khác và đánh dấu những lần nhân vật cau mày" - nam diễn viên chia sẻ thêm.

Chú thích ảnh
Sau cuộc tình với bạn diễn Kristen Stewart (trái) trong phim "Chạng vạng), Robert Pattinson hiện đang hạnh phúc bên tình mới FKA Twigs

Quản lý của tôi đã phải cảnh báo: "Cậu phải làm ngược lại những gì cậu đang làm bây giờ, hoặc sẽ bị sa thải, ngay hôm nay".

Cuối cùng, tôi trở lại sau bữa trưa và nói với giọng vui vẻ hết sức có thể: "Hi! Tôi muốn giữ công việc của mình!".

Duy An
Theo IBT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm