Sách Kỷ lục Guinness Thế giới tròn 60 tuổi

11/09/2014 14:32 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Sách Kỷ lục Guinness Thế giới được xuất bản hàng năm, ghi lại tập hợp các kỷ lục thế giới do loài người thực hiện và kỷ lục thiên nhiên tạo ra được công nhận trên toàn thế giới, đã tròn 60 tuổi.

Trong phiên bản mới xuất bản nhân dịp kỷ niệm này, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới phản ánh 6 thập kỷ các kỷ lục thế giới và ghi nhận thêm các kỷ lục mới, trong đó có Nick Stoeberl, người sở hữu chiếc lưỡi dài nhất thế giới (10,1cm).

Hay Nick Bennett, một người hâm mộ điện ảnh ở Anh, đã được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu người có bộ sưu tập lớn nhất các kỷ vật về điệp viên 007 James Bond, sở hữu tới 12.463 vật dụng, từ những mô hình ô tô tới áp-phích phim. Bennett bắt đầu sưu tầm kỷ vật của James Bond từ năm 1995 và hiện nay vẫn tiếp tục công việc này.


Nick Bennett, người sở hữu chiếc lưỡi dài nhất thế giới.

Trong khi đó, ở Nhật Bản, Akiko Obata lại có bộ sưu tập các món ăn bằng nhựa lớn nhất thế giới, với hơn 8.000 món ăn từ bánh mỳ kẹp thịt, bánh rán, súp cho tới các món tráng miệng, được bày kín trong căn hộ của cô. Còn Alley (Mỹ) lại là chủ nhân của một chú mèo đen, trắng có cú nhảy dài nhất thế giới: 1,83m.


Akiko Obata (Nhật Bản) có bộ sưu tập đồ ăn bằng nhựa lớn nhất thế giới.

Năm 1955, công ty bia Guinness đã tung ra cuốn sách kỷ lục nổi tiếng này để giải quyết các tranh cãi trong quán rượu. Kể từ đó đến nay, mỗi năm cuốn sách này tiêu thụ được hơn 132 triệu phiên bản, được in bằng 20 thứ tiếng ở hơn 100 nước. Tất cả các kỷ lục đều do người của tổ chức này xác nhận.

Các kỷ lục được ghi danh vào cuốn Guinness năm nay có Inke Siefker, người San Francisco (Mỹ), lập kỷ lục bắn mũi tên vào mục tiêu xa nhất (6,1m). Trong khi đó, Karsten Maas ở Đức đã chế tạo nên cây gậy đánh golf dài nhất thế giới: 4,39m. Và Yannick Read, người London, đã làm được chiếc xe tải có mui nhỏ nhất, chỉ dài 2,4m.

Karsten Maas ở Đức đã chế tạo nên cây gậy đánh golf dài nhất thế giới.

Các kỷ lục khác được ghi danh trong cuốn Guinness phiên bản năm 2015, còn có Simon Chalk, người đã chèo thuyền qua hầu hết các đại dương; Antanas Kontrimas, người đã kéo 1 phụ nữ lên bằng bộ râu của mình buộc với một chiếc đai quấn quanh người cô.
Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm