'Renegades: Born in the USA': Hành trình vào tâm hồn người Mỹ

28/10/2021 19:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp nối “podcast” (serie các tập tin âm thanh hoặc video số) Born in the USA, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và huyền thoại rock Bruce Springsteen đã phát hành cuốn sách Renegades: Born in the USA vào hôm 26/10.

Bruce Springsteen vận động tranh cử cùng Barack Obama

Bruce Springsteen vận động tranh cử cùng Barack Obama

Khi chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là nước Mỹ sẽ tiến vào cuộc bầu cử Tổng thống, Bruce Springsteen đã quyết định sẽ ủng hộ Tổng thống Barack Obamay.

Như giới thiệu, cuốn sách của 2 người bạn lâu năm này đưa độc giả “đến với hành trình vào tâm hồn người Mỹ”.

Từ sự đồng cảm về công việc, về gia đình và về nước Mỹ

Trước đó, trong nhiều ngày, Obama và Springsteen đã ngồi lại nói chuyện. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ hoàn cảnh xuất thân, kinh nghiệm sống khác nhau dù họ dường như có rất ít điểm chung. Song, trong cuốn sách mới, họ chia sẻ những câu chuyện thân mật và cấp thiết về cuộc sống, âm nhạc và tình yêu lâu dài của mình đối với nước Mỹ, với tất cả những thách thức và mâu thuẫn của nó.

Cuốn sách gồm hơn 350 bức ảnh, nội dung độc quyền và tài liệu lưu trữ chưa từng thấy trước đây, trong đó có lời bài hát viết tay của Springsteen và các bài phát biểu tổng thống có chú thích của Obama.

Chú thích ảnh
Bìa cuốn “Renegades: Born in the USA” củacựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bruce Springsteen

Cựu Tổng thống Obama chia sẻ trong trang mở đầu của Renegades: Born in the USA: “Trong những năm qua, những gì chúng tôi nhận thấy là sự đồng cảm về công việc, về gia đình và về nước Mỹ. Theo cách riêng, tôi và Bruce đã có những hành trình song song để cố gắng hiểu rằng đất nước đã mang lại cho cả hai chúng tôi rất nhiều điều, rồi cố gắng ghi lại những câu chuyện của người dân nơi đây. Chúng tôi tìm kiếm một cách để kết nối chúng ta về ý nghĩa của nước Mỹ với cộng đồng”.

Obama và Springsteen gặp nhau hồi năm 2008 khi huyền thoại rock biểu diễn trong chiến dịch vận động tranh cử cho thượng nghị sĩ trẻ Obama trên đường trở thành Tổng thống. 8 năm sau, Springsteen được ông Obama trao Huân chương Tự do của Tổng thống tại Nhà Trắng vì những đóng góp cho nền văn hóa Mỹ.

Khi đại dịch Covid-19 và các cuộc biểu tình mới của “Black Lives Matter” (Người da đen đáng được sống) bao trùm nước Mỹ trong thời gian qua, ông Obama đã tiếp cận “The Boss” (biệt danh của Springsteen) với ý tưởng phản ánh tình trạng của đất nước trong một “podcast” để qua đó làm sống lại thời kỳ trưởng thành của chính họ ở nước Mỹ. Thực tế, họ chính là những người đã thực hiện được “giấc mơ Mỹ” khi đều đạt được những đỉnh cao trong lĩnh vực mà mình đã chọn.

Chú thích ảnh
Cuộc chuyện trò của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bruce Springsteen tại phòng thu của huyền thoại rock ở New Jersey

Phát biểu với Đài Truyền hình ARD của Đức mới đây, Tổng thống thứ 44 của Mỹ gọi “đối tác”của mình là “một biên niên sử vĩ đại của cuộc sống Mỹ, một người kể chuyện nắm bắt được rất nhiều vấn đề của nó”.

Ở cuốn sách, trong một phòng thu âm với hàng chục cây đàn guitar và bộ khuếch đại của Springsteen, ông Obama và “The Boss” cũng nói chuyện về hôn nhân và vai trò làm cha, chủng tộc và nam tính. Họ nói về âm nhạc, từ Bob Dylan, đến hip-hop và tác động của các nhạc sĩ da màu như Aretha Franklin và James Brown. Họ cũng so sánh các ghi chú trong các bài hát phản kháng yêu thích của mình hay những anh hùng Mỹ truyền cảm hứng nhất mọi thời đại... Trong quá trình ấy, hai người bộc lộ niềm đam mê đồng thời kể một câu chuyện lớn hơn, chân thực hơn về nước Mỹ trong suốt sự nghiệp của mình.

Xuất thân khác nhau

Ông Obama và Springsteen xuất thân từ những hoàn cảnh rất khác nhau nhưng họ có tình yêu vô bờ bến với nước Mỹ và đều lớn lên với sự thiếu vắng cha, phải chật vật để lấp đầy khoảng trống đó.

Obama sinh năm 1961 tại Honolulu, Hawaii. Mẹ của Obama, Stanley Ann Dunham, sinh tại Wichita, Kansas thuộc dòng dõi Anh. Cha của Obama, Barack Obama, Sr., là người bộ tộc Luo ở Nyan’oma Kogelo, Kenya. Bố mẹ Obama gặp nhau năm 1960 trong lớp học tiếng Nga tại Đại học Hawai’i tại Mānoa. Cha của Obama được cấp học bổng theo học tại đây. Hai người kết hôn tại Wailuku ở Maui vào năm 1961 rồi ly thân khi mẹ Obama đem con trai mới sinh tới Seattle, Washington vào cuối tháng 8/1961 để theo học tại Đại học Washington trong một năm. Tháng 3/1964, hai người ly hôn. Obama Sr. trở về Kenya trong năm 1964 và tái hôn. Ông chỉ đến Hawaii thăm con trai một lần duy nhất trong năm 1982 và qua đời do tai nạn xe hơi cùng năm đó.

Chú thích ảnh
Bruce Springsteen được ông Obama trao Huân chương Tự do của Tổng thống tại Nhà Trắng vì những đóng góp của huyền thoại rock cho nền văn hóa Mỹ

Obama từng nói: “Cha mẹ tôi không chỉ chia sẻ với nhau tình yêu trong mơ, mà còn san sẻ với nhau niềm tin vào các cơ hội rộng mở trên đất nước này. Họ cho tôi cái tên châu Phi, Barack, nghĩa là người được chúc phúc, vì họ tin rằng ở nước Mỹ, tên của bạn không thể là rào cản trên đường đến thành công. Họ tưởng tượng rằng tôi sẽ đến những trường học tốt nhất mặc dù họ không giàu. Bởi vì ở nước Mỹ, bạn không cần phải giàu mới có thể đạt được những ước mơ”.

Trong khi đó, Springsteen ra đời vào năm 1949 và lớn lên ở New Jersey. Cuộc sống của ông cũng thiếu vắng hình bóng người cha khi cha ông là tài xế xe buýt và làm một số công việc khác. Cha Springsteen bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong suốt cuộc đời, điều này trở nên tồi tệ hơn trong những năm cuối đời của ông.Springsteen được người mẹ đơn thân của mình mua cho cây đàn guitar đầu tiên bằng tiền vay ngân hàng.

Các giáo viên cũ đã nói rằng Springsteenlà một “người cô độc, không muốn gì hơn là được chơi guitar”. Ông theo học Đại học Ocean County một thời gian ngắn nhưng đã bỏ học. Được gọi nhập ngũ khi mới 19 tuổi, Springsteen không đủ sứ khỏe và tránh được việc phải tham gia Chiến tranh Việt Nam.

Springsteenlà một trong những người khởi xướng phong cách âm nhạc heartland rock, kết hợp phong cách nhạc rock chủ đạo với những ca khúc tự sự về cuộc sống của tầng lớp lao động Mỹ. Với nỗ lực và sự quyết tâm của mình, Springsteennhanh chóng vươn lên trở thành một siêu sao nhạc rock, thể hiện thiên hướng tìm đến sự cao quý trong muôn vàn gian truân của cuộc sống bằng âm nhạc.

“Khi tôi còn trẻ, tôi cảm thấy mình không có tiếng nói, cảm thấy vô hình nhưng tôi đã chiến đấu để tìm ra nơi mình thuộc về” - Springsteen nói trong cuộc phỏng vấn với CBS.

Ngoài nước Mỹ huyền thoại được mô tả trong album mang tên Born to Run (1975) tạo bước đột phá của mình, “The Boss” còn là một nhà phê bình gay gắt về những điều “chướng tai gai mắt” của nước Mỹ và đặc biệt là về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do Mỹ gây ra.Chủ đề đó đã được thể hiện trong bản “hit”ăn khách nhất của ông - Born in the U.S.A. (1984) - câu chuyện về một thương binh bị bỏ rơi nhưng vẫn yêu tổ quốc của mình.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài 5 thập kỷ, Springsteen nổi tiếng với những ca từ thơ mộng, có ý thức xã hội và những màn biểu diễn trên sân khấu tràn đầy năng lượng, đôi khi kéo dài đến 4 giờ đồng hồ. Ông đã giành được vô số giải thưởng, trong đó có 19 giải Grammy, 2 giải Quả cầu Vàng và 1 giải Oscar. Huyền thoại rock này đã tiêu thụ được 65 triệu album chỉ riêng tại Mỹ và 120 triệu album trên toàn thế giới.

Cuốn Renegades: Born in the USA được dự đoán sẽ lặp lại thành công của “podcast” Born in the USA, vốn được nghe nhiều nhất trên toàn cầu trên nền tảng Spotify.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm