Ra mắt sách về huyền thoại âm nhạc Johnny Hallyday: Chuyện tình của 'Elvis Presley nước Pháp'

04/06/2020 20:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tại nhiều quốc gia, Johnny Hallyday, người được mệnh danh là “Elvis Presley nước Pháp”, thường bị coi là một nhân vật lố bịch. 3 năm sau khi ngôi sao này qua đời, người hâm mộ nhạc pop Anh, Mỹ vẫn chế nhạo những hành động táo bạo và cách ăn mặc “chẳng giống ai” của ông. Nhưng tại Pháp, Hallyday vẫn mãi là một ngôi sao.

Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74: Vĩnh biệt một 'Elvis Presley' của nước Pháp

Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74: Vĩnh biệt một 'Elvis Presley' của nước Pháp

Johnny Hallyday, ngôi sao rock lớn nhất của Pháp trong nhiều thập kỷ đã qua đời ở tuổi 74. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo về cái chết của ông vào sáng sớm ngày 6/12 với tuyên bố "ông đưa một phần nước Mỹ vào điện Pantheon của chúng ta".

Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ ở đất nước hình lục lăng lại đang “quay cuồng” với thông tin Hallyday từng có cuộc tình bí mật trong 6 thập kỷ với huyền thoại điện ảnh Catherine Deneuve. Câu chuyện tình của 2 ngôi sao lừng lẫy này được mô tả chi tiết trong cuốn Lady Lucille của nhà báo Pháp Gilles Lhote, vừa xuất bản ở Paris.

Cặp đôi “trái dấu”

Hallyday và Deneuve gặp nhau lần đầu tiên tại trường quay phim Les Parisiennes hồi năm 1961, khi cả hai mới 18 tuổi. Và theo Lhote, họ đã có một “mối quan hệ vô cùng đáng yêu”.

Thời điểm đó, cả 2 người đều không ở Pháp nhưng đã đến với nhau bằng một mối tình đầy đam mê. Để tránh các paparazzi, 2 người đi du lịch khắp châu Âu. Chuyện tình của họ kéo dài gần như cho đến khi Hallyday chết vì ung thư hồi năm 2017, ở tuổi 74.

Theo lời kể, lúc sinh thời, Hallyday từng tiết lộ với Lhote về mối quan hệ này và đồng ý để ông khai thác nó sau khi mình qua đời. Nhưng, những gì được viết trong cuốn sách Lhote vẫn gây kinh ngạc, vì theo những gì mà người ta biết về 2 ngôi sao này thì họ khó có thể trở thành một cặp.

Deneuve, hiện 76 tuổi, vẫn luôn được người hâm mộ quốc tế biết đến là một ngôi sao Hollywood đầy cách biệt, lạnh lùng. Bà từng làm nên tên tuổi của mình với vai diễn một người phụ nữ Pháp sành điệu nhưng vì buồn chán nên quyết định làm gái mại dâm bán thời gian trong bộ phim Belle De Jour (1967) của đạo diễn Luis Bunuel.

Chú thích ảnh
Johnny Hallyday thời trẻ

Trong khi đó, Johnny Hallyday chưa bao giờ là một người đàn ông tinh tế và điềm đạm.

Hallyday sinh năm 1943 với tên khai sinh là Jean-Philippe Leo Smet. Giữa những năm 1960, sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong lực lượng hải quân Pháp, Hallyday bắt đầu sự nghiệp ca hát và sớm trở thành một ca sĩ thành công trong cộng đồng nói tiếng Pháp với khoảng 110 triệu album được tiêu thụ trong suốt sự nghiệp.

Chú thích ảnh
Johnny Hallyday trong một màn diễn thời trẻ

Từ trẻ, Hallyday đã có lối sống buông thả. Ông thích rượu, từng xài cocaine và kết bạn với Jim Morrison, Keith Richards và Jimi Hendrix. “Hùa” theo những người bạn là ngôi sao nhạc pop, vào đầu năm 1970, Hallyday đã “nướng” khối tài sản của mình vào ma túy, phụ nữ và xe hơi. Một trong số đó là chiếc Lamborghini rất nổi tiếng. Khi say rượu và dùng ma túy, Hallyday đã lái xe này với tốc độ 125 km/h.

Trong một chuyến lưu diễn, Hallyday dùng ma túy và uống nhiều rượu đến mức ông đã chơi trò roulette Nga với một ca sĩ người Mỹ, người từng hát đệm cho nhóm nhạc Rolling Stones và John Lennon. Với trò chơi này, họ sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất được lắp, sau đó luân phiên tự bắn vào đầu mình theo từng lượt, người còn sống sẽ là người chiến thắng.

Chú thích ảnh
Johnny Hallyday và Catherine Deneuve gặp nhau lần đầu tiên tại trường quay phim “Les Parisiennes” hồi năm 1961

“Nhiếp ảnh gia của tôi tìm thấy chúng tôi đang trong phòng chơi với một viên đạn thật trong khẩu súng” - Hallyday từng kể lúc sinh thời. May mắn, nhiếp ảnh gia đã thuyết phục được họ dừng lại.

Hallyday không thể thoát khỏi được chứng nghiện rượu nhưng đến năm 2010, huyền thoại âm nhạc Pháp này đã phải gây mê để phẫu thuật lưng. Đó là lần đầu tiên Hallyday phải ngừng uống rượu trong một thời gian dài, khi ở tuổi... 67

“Kẻ đa tình nhất nước Pháp”

Suốt cuộc đời mình, Hallyday có sức lôi cuốn không thể phủ nhận và tạo ảnh hưởng lâu dài khi đã góp phần đưa dòng rock & roll đến nước Pháp song ông cũng “khét tiếng” là người thích quyến rũ phụ nữ.

Lhote, tác giả cuốn sách mới đồng thời là bạn tâm tình của Hallyday, cho biết đã có hàng ngàn người phụ nữ phải “khuất phục” trước sức quyến rũ của Hallyday. “Nếu Mick Jagger, thủ lĩnh ban nhạc rock Anh huyền thoại, có 4.000 nhân tình thì Johnny Hallyday cũng chẳng kém” - Lhote viết.

Chú thích ảnh
Johnny Hallyday và Catherine Deneuve vẫn gặp nhau kể cả khi “Elvis Presley của Pháp” đã kết hôn

Bản thân Hallyday cũng từng tự nhận mình là kẻ “ăn chơi trác táng bậc nhất nước Pháp”. “Tôi đã như thế suốt cả cuộc đời” - Hallyday nói - “Tôi nao lòng khi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp, một cơ thể đẹp”.

Trớ trêu thay, đĩa đơn đầu tiên của Hallyday mang tựa đề Laisse Les Filles (Hãy để các cô gái một mình - 1961). Có điều Hallyday chưa bao giờ thực hiện được lời khuyên ấy.

Thậm chí, như những gì được kể, mối quan tâm của Hallyday đến những người phụ nữ trẻ hơn vẫn được duy trì kể cả khi ông quan hệ với Deneuve và trong suốt 5 cuộc hôn nhân của ông (2 trong số đó là cùng một người phụ nữ).

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Hallyday với Sylvie Vartan, người cho ông một con trai, tan rã vào năm 1980. Trong suốt thời gian này, Hallyday vẫn tiếp tục gặp Deneuve, thường là tại nhà của nam diễn viên Gerard Depardieu.

Sau đó, Hallyday có cuộc hôn nhân thứ 2 nhưng chỉ kéo dài… 65 ngày và tiếp đó là mối quan hệ dài 4 năm với nữ diễn viên Nathalie Baye. Ông có một cô con gái với Baye. Sau khi chia tay Baye, Hallyday kết hôn với Adeline Blondieau 2 lần, vào năm 1990 - 1992 và 1994 - 1995.

Chú thích ảnh
Mối tình của Johnny Hallyday và Catherine Deneuve kéo dài cho đến khi huyền thoại rock của Pháp qua đời hồi năm 2017

Năm 2001, Hallyday bị cáo buộc cưỡng hiếp một người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ này đã đâm đơn kiện nhưng không được tòa án chấp nhận. Hallyday nói vào thời điểm đó rằng trải nghiệm này gần giống với “đọc một cuốn tiểu thuyết dở tệ”.

Cuộc hôn nhân cuối cùng của Hallyday với người mẫu Laeticia Boudou kém ông tới hơn 30 tuổi lại khá hạnh phúc và kéo dài 21 năm, cho đến khi ngôi sao qua đời.

Ở thời điểm hiện tại, Deneuve chưa bình luận về những tiết lộ mới nhất trong cuốn sách. Dù vậy, nhưng bà từng xác nhận với tờ Paris Match hồi năm 1993: “Johnny hát Quand Revient La Nuit (When The Night Returns) là để dành cho một mình tôi”. Và sau khi Hallyday qua đời, Deneuve nói: “Tôi đã có rất nhiều tình cảm với anh ấy. Một tình cảm thực sự”.

Deneuve từng gây tranh cãi khi cùng 99 phụ nữ Pháp khác không ủng hộ phong trào #MeToo. Bà tuyên bố đàn ông có quyền đặt một nụ hôn hoặc gửi một tin nhắn khơi gợi cho người mình yêu quý. Có lẽ, đó là một quan điểm lỗi thời nhưng lại rất phù hợp với mối tình lâu dài và bí mật của Deneuve với Hallyday.

Ngôi sao của nước Pháp

Hallyday thường được mô tả trên báo chí quốc tế là “ngôi sao nhạc pop lớn nhất mà bạn chưa từng nghe đến ở các nước nói tiếng Anh”. Sau khi qua đời, ông được tôn vinh một cách khác thường ở Pháp. Đám tang của ông có sự tham dự của Tổng thống Emmanuel Macron, Đệ nhất phu nhân Brigitte, các cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy và Francois Hollande. Ngoài ra, gần 1 triệu người hâm mộ đứng xếp hàng viếng ông tại điện Champs-Elysees.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm