Quảng Ngãi: Khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019

22/06/2019 22:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 22/6, tại huyện đảo Lý Sơn, đã diễn ra lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019, với chủ đề “Lý Sơn – Tinh hoa di sản”.

Tuần lễ Văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ II: Khai mạc giải dù lượn tỉnh Quảng Ngãi mở rộng

Tuần lễ Văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ II: Khai mạc giải dù lượn tỉnh Quảng Ngãi mở rộng

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Văn hóa du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019, sáng 22/6, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Hội Dù lượn Hà Nội và Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn khai mạc giải dù lượn tỉnh Quảng Ngãi mở rộng lần thứ I năm 2019.

Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019 với chủ đề “Lý Sơn – tinh hoa di sản” được tổ chức xuyên suốt từ ngày 21/6 đến 25/6/2019, gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc như: Giải dù lượn tỉnh Quảng Ngãi mở rộng lần thứ nhất năm 2019; trưng bày chuyên đề “Lý Sơn – Tinh hoa di sản lễ hội, địa chất”; lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật hoành tráng, ấn tượng và bắn pháo hoa chào mừng; giải Viettennis Quảng Ngãi mở rộng; Hội đua thuyền truyền thống tứ linh (8 chiếc); Liên hoan Thôn Văn hóa huyện Lý Sơn năm 2019.

Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ II
Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ I - 2018

Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lý Sơn lần thứ II năm 2019 là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền về tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chủ quyền biển đảo Việt Nam; nâng cao nhận thức của nhân dân và cán bộ, nhất là thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo; tăng cường công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân Lý Sơn; quảng bá hình ảnh quê hương, con người Lý Sơn, từ đó khai thác hiệu quả các thế mạnh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch; tạo hoạt động thường niên, điểm nhấn trong xây dựng sản phẩm, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Lý Sơn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn nhấn mạnh: Lý Sơn là nơi lưu giữ những bằng chứng lịch sử thiêng liêng về chủ quyền của Tổ quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vùng đất giàu bản sắc văn hóa; tình người mộc mạc, thân thiện, thủy chung. Bên cạnh đó, Lý Sơn là hòn đảo có kiến tạo địa chất – địa mạo độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn ở tầm quốc gia và quốc tế. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, phát triển kinh tế du lịch, kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng, phát triển bền vững vùng lõi Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh…

Xác định được tầm quan trọng đó, Tuần lễ Văn hóa – Du lịch được huyện Lý Sơn tổ chức thường niên vào dịp cuối tháng 6 hàng năm (mùa cao điểm phục vụ khách du lịch) nhằm khai thác những tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân Lý Sơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đánh giá, với phong cảnh thiên nhiên phong phú, văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch Lý Sơn là rất lớn, du lịch Lý Sơn sẽ thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đầu tư hạ tầng du lịch, Lý Sơn sẽ đầu tư phát triển các sản phẩm văn hóa, lịch sử của vùng đất này, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đặc sắc nơi đây; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường theo tầm nhìn xây dựng công viên địa chất toàn cầu của UNESCO.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho các di tích gắn liền với Văn hóa Sa Huỳnh trên đảo, đó là Di tích khảo cổ Suối Chình và Di tích khảo cổ Xóm Ốc.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật hoành tráng và màn bắn pháo hoa đặc sắc.

Đinh Thị Hương/TTXVN
    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm