Quảng Nam quyết định di dời nhà biểu diễn ra khỏi vùng lõi di sản Mỹ Sơn

10/06/2019 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương di dời công trình nhà biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm ra khỏi vùng lõi di sản Mỹ Sơn, nhằm trả lại không gian văn hóa của khu di sản. Đồng thời tạo thuận lợi cho việc quy hoạch và đưa vào khai thác khu tháp H sau khi dự án kết thúc trùng tu.

Phát huy giá trị di sản Hội An và Mỹ Sơn: Vẫn trông chờ vào chính địa phương

Phát huy giá trị di sản Hội An và Mỹ Sơn: Vẫn trông chờ vào chính địa phương

Ngày 16/12, tại Quảng Nam, diễn ra Hội nghị Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hội An và Mỹ Sơn qua 15 năm được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Duy Xuyên di dời công trình nhà biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm sang vị trí khu đón tiếp theo quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn. UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo Ban quan lý Mỹ Sơn khảo sát, xác định địa điểm, lập dự án đầu tư xây dựng nhà biểu diễn phù hợp với không gian, tính tôn nghiêm của di tích, đề xuất hướng xử lý khu nhà biểu diễn cũ, gửi Sở VHTTDL kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh.

Ban quản lý Mỹ Sơn cho biết, đơn vị đang tiến hành các thủ tục khai quật khảo cổ tại vị trí dự định xây dựng nhà biểu diễn mới phục vụ cho việc nghiên cứu, lập dự án di dời nhà biểu diễn ra khỏi vị trí trong vùng lõi di sản. Hiện các bên liên quan đang xúc tiến hoàn thành các thủ tục đến việc cấp phép, đầu tư, xây dựng để có thể khởi công trong năm 2019. Dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 10 tỉ đồng với thiết kế vừa là công trình vừa phục vụ du khách, vừa là công trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn nghệ thuật kiến trúc Chămpa.

Chú thích ảnh
 Nhà biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm hiện tại

Được biết, khu vực nhà biểu diễn nghệ thuật dân gian và khu nhà dịch vụ để phục vụ du khách tham quan di sản trước đây nằm ở khu vực vùng lõi di tích, gần nhóm tháp H đã được hình thành từ trước đây. Năm 2013, khu vực này được sửa chữa, nâng cấp theo nguyên trạng hai khu nhà vốn đã có từ trước. Ông Phan Hộ, Giám đốc Ban quản lý Mỹ Sơn cho biết, do điều kiện và hoàn cảnh lịch sử nên nhà biểu diễn, khu nhà dịch vụ được xây dựng tạm thời trước thời điểm dự án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Mỹ Sơn, giai đoạn 2008 – 2020 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, nên nay không còn phù hợp.

Chú thích ảnh
 Nhà biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm (phải), nhà dịch vụ được nâng cấp sửa chữa vào năm 2013

Đến thời điểm này, nhìn tổng thể khu đền tháp thì vị trí nhà biểu diễn nghệ thuật, khu nhà dịch vụ nằm lọt ngay trong khu vực lòng tháp, phá vỡ một phần cảnh quan của di sản, không còn phù hợp với công tác bảo tồn và gìn giữ di sản. Theo phương án sẽ di dời nhà biểu diễn, nhà dịch vụ ra khỏi khu vực 2, cách địa điểm cũ khoảng 200m. Dự kiến sẽ xây dựng nhà biểu diễn nghệ thuật dân gian trên diện tích 300m2.

Tuy nhiên, trong quá trình đào thám sát trong khu vực 20m2 để khảo sát địa điểm xây dựng mới theo quy định thì phát hiện phía dưới nền đất dự kiến xây dựng có nền móng di tích nên đã tiến hành khoanh vùng chờ hướng xử lý. Đồng thời làm thủ tục để di chuyển địa điểm xây dựng ra xa hơn 50m. Ông Hộ cũng cho biết, các công trình như nhà chuyên gia, bảo tàng Mỹ Sơn, nhà làm việc được thiết kế xây dựng từ trước phục vụ cho công tác quản lý nếu không phù hợp thì cần có sự điều chỉnh, thay đổi nhằm phù hợp công tác bảo tồn di sản.

Theo báo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm