Phú Thọ: Lễ hội đền Tam Giang được công nhận Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia

20/10/2019 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/10, UBND thành phố Việt Trì tổ chức Lễ đón Bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Lễ hội đền Tam Giang, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì.

Thành phố 2 di sản Việt Trì, Phú Thọ phát huy tiềm năng thu hút khách du lịch

Thành phố 2 di sản Việt Trì, Phú Thọ phát huy tiềm năng thu hút khách du lịch

Việt Trì - vùng đất “Địa linh nhân kiệt” có bề dày truyền thống lịch sử và văn hiến, nơi các Vua Hùng khởi nghiệp sơn hà, chọn đất đóng đô, lập nên nhà nước Văn Lang- Kinh đô đầu tiên của người Việt.

Đền Tam Giang (thuộc phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) tọa lạc bên ngã ba sông Lô, sông Đà và sông Hồng với hàng ngàn năm tuổi. Lễ hội truyền thống đền Tam Giang gắn liền với Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng.

Lễ hội đền Tam Giang xưa có xuất xứ từ hội làng, gắn với tín ngưỡng thờ Thần hoàng làng Thổ Lệnh, anh hùng dân tộc Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và Thánh Mẫu Quách A Nương là những người có nhiều công lao đóng góp cho dân tộc và nhân dân vùng Bạch Hạc xưa.

Chú thích ảnh

Từ năm 2010 trở lại đây, lễ hội đền Tam Giang được chính quyền và nhân dân phường Bạch Hạc nghiên cứu, phục dựng tổ chức trở lại theo nghi thức truyền thống.

Chú thích ảnh

Lễ hội truyền thống đền Tam Giang thường tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch, bắt đầu bằng nghi thức rước nước tại ngã ba sông. Nghi thức rước nước do đội tế, các cụ cao niên và lãnh đạo địa phương cùng thực hiện; nước được rước về dùng để tế lễ trong đền. Trong lễ hội đền Tam Giang hàng năm đều có thực hiện nghi thức rước nước từ ngã ba sông về với mong muốn cầu phúc cho nhân dân bình an, mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi, kinh tế phát triển thịnh vượng.

Việc duy trì lễ hội hàng năm của người dân địa phương cũng đồng thời góp phần vào gìn giữ, phục dựng các lễ hội gắn với các di tích trên địa bàn thành phố Việt Trì, góp phần xây dựng thành phố lễ hội gắn với ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Hội đền Tam Giang có nhiều hoạt động: thi đấu cờ tướng, đánh tổ tôm, chọi gà, giã bánh dầy, bơi chải trên sông Lô…

Chú thích ảnh

Năm 2018, với Đề án phát triển du lịch thành phố Việt Trì giai đoạn 2018-2025, trong đó có nội dung lập Hồ sơ khoa học Lễ hội Đền Tam giang để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Sau 1 năm triển khai thu thập tài liệu, xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, Lễ hội Đền Tam Giang đã được Bộ VHTT và DL đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc Gia.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm