Phim Trung Quốc giở chiêu bài từ thiện để gian lận doanh thu phòng vé?

21/04/2016 14:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Trung Quốc Truy lùng quái yêu (Monster Hunt) đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé ở Trung Quôc hồi năm 2015. Song giờ đây, sau bê bối gian lận doanh thu phòng vé của phim Diệp Vấn 3 (Ip Man 3), đến lượt Truy lùng quái yêu tiếp tục bị phanh phui.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, trong số 370 triệu USD thu được từ phòng vé thì có tới 6 triệu USD là "tiền túi" của các nhà sản xuất phim.

Sau 43 ngày có mặt tại các rạp chiếu Trung Quốc, công ty sản xuất phim đã mua vé từ 29 rạp chiếu để chiếu phim miễn phí cho các nhóm khán giả được chọn lọc. Công ty sản xuất mô tả đây là một hoạt động phúc lợi công cộng.


Áp-phích phim "Truy lùng quái yêu"

Chen Bin, một nhà quan sát trong nền điện ảnh Trung Quốc, khẳng định hành động được coi là nhân đạo này chẳng qua chỉ là một thủ đoạn gian lận về lượng vé bán ra.

"Việc mua vé trước dưới vỏ bọc dịch vụ công cộng khiến mọi người đặt câu hỏi về mục đích thực sự của nhà sản xuất. Có thực sự là chỉ đơn thuần vì lợi ích của công chúng? Hành động này thực chất chỉ là một thủ đoạn gian lận" - Chen Bin nói.

Nhà sản xuất phim cho biết họ đã chi tiền để mua vé xem trước, một cách công bằng và thẳng thắn, bởi vậy số tiền đó cũng nên được tính và tổng doanh thu của bộ phim.

Kết quả một cuộc điều tra cho thấy, các màn chiếu phim miễn phí thu hút được ít khán giả hơn, song theo báo cáo của một rạp chiếu, ghế ngồi trong các buổi chiếu nửa đêm luôn kín và chiếm tỷ lệ không thể tin nổi, 108%.

Trước đó, bộ phim Diệp Vấn 3 cũng đã bị điều tra với cáo buộc gian lận doanh thu phòng vé. Hiện công ty phát hành phim đã bị giới chức Trung Quốc cấm kinh doanh tạm thời.

Tuấn Vĩ
Theo China.org

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm