Oscar - chỉ trích và đùa cợt

26/02/2013 07:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những màn đùa cợt thô thiển của Seth McFarlane khiến phần dẫn chương trình của lễ trao giải Oscar năm nay bị cho là tồi tệ, nhưng đó không phải là lời chỉ trích duy nhất mà Oscar phải nhận.

Oscar 2013

Năm ngoái, bộ phimIran A Separation giành giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, mang về vinh quang cho nền điện ảnh còn ít được biết đến này.

Iran phản đối giải Oscar cho Argo

Còn năm nay, phản ứng của Iran đối với Oscar lại không được tích cực cho lắm. Truyền thông nước này nhanh chóng có phản ứng gay gắt khi Argo, bộ phim về cuộc giải cứu con tin Mỹ ở Iran của đạo diễn Ben Affleck giành giải Oscar Phim hay nhất vào hôm 24/2 ở Mỹ.

Theo Washington Post, Iran cho rằng, đây là một lựa chọn đậm tính chính trị của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ.

Nhận định đó càng được khẳng định vì nhân vật trao giải đầy bất ngờ: Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong đoạn phim truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng, chứ không phải một nghệ sĩ nào trên sân khấu Oscar.

Sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama trong đoạn phim trao giải Oscar Phim hay nhất hôm 24/2 mang lại những phản ứng trái chiều

Hãng tin Fars News của Iran, đã nhanh chóng đặt câu hỏi về vai trò của Michelle: "Đây là sự việc vô cùng hiếm hoi trong lịch sử Oscar khi Đệ nhất phu nhân xướng giải Phim hay nhất dành cho bộ phim chống Iran, Argo, tác phẩm do một hãng phim theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái là Warner Bros sản xuất".

Những tờ báo khác của Iran đã xoáy tới cách Ben Afleck nhắc đến cộng đồng Hồi giáo trong bài phát biểu nhận giải của mình, đó là: "Tôi muốn cảm ơn những người bạn của tôi ở Iran, những người đang phải sống trong điều kiện rất tồi tệ". Tờ Mehr News đăng bài báo với tiêu đề "Sau khi xuyên tạc lịch sử, Ben Affleck lại tiếp tục làm cho hình ảnh Iran trở nên ảm đạm".

Còn trang tin Asriran thì viết: "Argo là một phim chống Iran và có vẻ như Javad Shamghadri  (cố vấn văn hóa của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad) đã không thể vận động hành lang để ngăn bộ phim này chiến thắng". Lời bình này liên quan đến tuyên bố của Shamghadri một năm trước, khi ông này nói Iran đã vận động hành lang hiệu quả để mang lại giải Oscar cho A Separation.

Giải Oscar năm nay được trao chưa đến 2 ngày trước cuộc đàm phán hạt nhân quan trọng giữa Iran và các cường quốc ở thành phố Almaty, Kazakhstan. Vụ bắt cóc con tin được Ben Affleck đưa vào phim Argo đã khiến Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, làm tăng căng thẳng giữa 2 nước về vấn đề hạt nhân.

Còn về việc Michelle Obama tham gia trao giải Oscar, người phụ trách truyền thông của bà là Kristina Schake giải thích với báo giới: "Là một người yêu điện ảnh, bà rất vinh dự được Viện Hàn lâm mời trao giải và chúc mừng các nghệ sĩ, những người đã truyền cảm hứng cho chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, với niềm đam mê, khả năng và trí tưởng tượng của họ".

“Steven đã không phải thuyết phục tôi đóng vai Lincoln”

Nam diễn viên 3 lần đoạt Oscar đã có phần phát biểu ngắn gọn, hài hước và thú vị khi nhận tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất  từ tay nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep - người năm ngoái nhận giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai "Bà đầm thép" Margaret Thatcher.

Lewis phát biểu: "Điều này thật kỳ lạ, vì 3 năm trước đây, trước khi chúng tôi quyết định có một cuộc trao đổi thẳng thắn, tôi đã được nhắm cho vai Margaret Thatcher. Và Meryl là lựa chọn đầu tiên của Steven (Spielberg) cho vai Lincoln. Tôi rất muốn xem phiên bản Lincoln đó. Và Steven đã không phải thuyết phục tôi đóng Lincoln, mà chính tôi đã thuyết phục anh ấy. Nếu tôi đóng thì Lincoln sẽ không phải là một phim ca nhạc".

Catherine Zeta-Jones bị nghi hát nhép

Nữ diễn viên người Anh trông rất xinh đẹp khi tái hiện vai diễn của cô trong phim ca nhạc Chicago (bị đánh giá là một trong những phim tệ nhất từng giành giải Oscar Phim hay nhất), nhưng phần biểu diễn ca khúc Cell Block Tango của cô trên sân khấu Oscar lại bị nghi là hát nhép.

Theo ITBTimes, trên Twitter, nhiều người dùng đăng tải ý kiến cho rằng người đẹp Anh đã hát nhép và còn chỉ trích màn biểu diễn của cô kém hấp dẫn hơn tiết mục của dàn diễn viên Les Miserables hay Jennifer Hudson, ngôi sao của phim ca nhạc Dreamgirls.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm