Nữ sĩ Anh Thơ: Nhà thơ nữ nổi tiếng nhất của phong trào Thơ Mới

14/03/2020 10:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nói đến thơ mới Việt Nam, không ai không biết đến nữ sĩ Anh Thơ, một giọng thơ trong sáng, được ví như “tiếng thở dài của người thiếu nữ ngồi sau khung cửa nhỏ, thấy chiều quê yên tĩnh đương tràn ngập ánh dương quang…”. Bà qua đời vào ngày này cách đây 15 năm, ngày 14/3/2005.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17: Đã tới lúc cần thay 'áo mới'

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17: Đã tới lúc cần thay 'áo mới'

Như cách nói của người trong nghề, năm 2019, Ngày thơ Việt Nam bước vào tuổi 17 “bẻ gãy sừng trâu” và chạm mốc trưởng thành. Bởi thế, một câu hỏi khiến họ ưu tư: Sự kiện này có cần được tổ chức theo cách hoàn thiện hơn để nâng giá trị?

Chú thích ảnh

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm