NTK Công Trí: Thời trang của Vietnam Idol là một câu chuyện dài

21/12/2010 09:30 GMT+7 | Văn hoá

Là NTK thời trang duy nhất có mặt trong cả 3 mùa giải Vietnam Idol từ năm 2007 đến nay. Với NTK Công Trí, chuyện hậu trường thiết kế thời trang cho các thí sinh là một câu chuyện dài kì nhiều hấp dẫn…

>> Chuyên đề: Vietnam Idol 2010 đầy kịch tính

Nhiều khán giả đã gọi anh là “phù thuỷ” biến hóa cho các thí sinh Idol trong suốt 3 mùa giải qua, anh nghĩ như thế nào về lời nhận xét này, có ưu ái quá?

Đó là những gì mọi người gọi tôi và “dành tặng” cho tôi nên tôi muốn nghĩ khác cũng không được. Làm thay đổi một điều gì đó từ những việc nhỏ bé hay thay đổi ngoại hình của một ai đó là niềm đam mê và sở thích của  tôi. Đôi khi được nhận một tình cảm, một nhận xét ưu ái thì mình phải nỗ lực và làm tốt hơn nữa.



Idol có một format chuẩn cho họ, trong khi thiết kế trang phục thì cần những sáng tạo độc đáo, khi anh thiết kế trang phục cho các thí sinh anh có bị áp đặt những điều kiện nào đó theo format chương trình?

Đương nhiên mỗi chương trình đều có format chuẩn và khi làm việc thì ta phải tuân theo. Khi ta làm việc với một chương trình nghĩa là phải biết cách làm việc cùng tập thể, sự sáng tạo khéo léo sẽ dung hòa được cái tôi với cái chung của mọi người, từ đó sẽ đem đến kết quả tốt nhất. Khi thiết kế trang phục cho thí sinh thì sự tư vấn rất quan trọng. Phải giúp họ biết cách tự tin với những gì vốn đã có được, tôi sẽ giúp và định hướng thí sinh về thẩm mỹ trang phục trên sân khấu theo từng vòng thi. Theo format của chương trình thì càng vào các vòng trong, các bạn sẽ tỏa sáng về ngoại hình cùng giọng hát.

Đến thời điểm này bộ trang phục của thí sinh nào mà anh cảm thấy đáng nhớ nhất, kể cả những vất vả khó khăn đi kèm trong việc thiết kế, trong suốt 3 mùa Idol vừa qua?

Có rất nhiều kỷ niệm trong việc thiết kế cho các thi sinh trong suốt 3 mùa Idol vừa qua và tôi cũng có thêm được những kinh nghiệm hơn. Từ những mùa trước là thí sinh Chung Thanh Phong với chiếc nón Ca-nô gây nhiều tranh cãi, đến sự lộng lẫy của Phương Vy một cách bất ngờ trong khi chỉ mới ở gala 1. Tiếp đến là sự lột xác Quốc Thiên và với trang phục áo dài nam cách điệu đã giúp Quốc Thiên diễn rất thành công.Và mùa Idol năm nay, các thí sinh dần dần tỏa sáng và thay đổi một cách uyển chuyển mà đôi khi khán giả cứ ngỡ họ trước đây là như thế.



Trong đêm Gala trao giải VN Idol 2010 vào ngày 25/12 tới đây tại sân khấu Lan Anh (TPHCM), anh đã chuẩn bị gì cho phần thời trang của các thí sinh trong đêm đặc biệt này?

Trong đêm Gala, tôi sẽ phụ trách chính về tư vấn trang phục cho tất cả các bạn thí sinh tham gia biểu diễn. Đặc biệt là 2 bạn tranh quán quân. Số lượng trang phục cũng rất phong phú với các phong cách khác nhau, đa dạng. Cho tôi được giữ bí mật đến phút chót và các bạn hãy đón xem.

Với những bộ trang phục thiết kế cho các thí sinh Idol trong 3 mùa giải qua, anh nghĩ những bộ trang phục đó có đại diện cho một xu hướng nào đó về thời trang của giới trẻ , vì rõ ràng các thí sinh của Idol hầu hết đều xuất thân từ những người rất bình thường?

Tất nhiên khi tư vấn và thiết kế cho các thí sinh và hầu hết đều xuất thân từ những người rất bình thường, thậm chí họ còn chưa đi biểu diễn bao giờ nên việc chắt lọc định hướng thẫm mỹ rất quan trọng và kỳ công. Có thể các thí sinh cũng có những thần tượng mà họ yêu thích, muốn được như thần tượng và cũng có thể mặc đồ biểu diễn như vậy. Nhưng ở thời điểm hiện tại là một cuộc thi, một cuộc tìm kiếm tài năng thì không thể phục trang như vậy, vì vốn dĩ có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng như ngoại hình, phong cách, thần thái… của chính thí sinh nên không cho phép thực hiện được trong môt thời gian ngắn. Nên những xu hướng thời trang tương đối gần gũi thì được áp dụng rất nhiều.

Mỗi mùa Idol đi qua, nhìn vào những bộ trang phục mà anh thiết kế cho các thí sinh anh có nhận ra được những điều gì đó trong công việc thiết kế thời trang của mình hay không?



Theo dõi VietNam Idol từ năm đầu tiên đến bây giờ, chắc hẳn khán giả sẽ nhận thấy được những sự khác biệt theo từng năm. Ban đầu tôi chưa có nhiều kinh nghiệm lắm nên cứ thoải mái sáng tạo và “lột xác” các thí sinh, họ thay đổi ngoại hình rất nhanh chóng và màu sắc đa dạng phong phú. Đến năm thứ 2 thì tôi đã chủ động hoàn toàn trong việc định hướng phong cách thời trang cho các bạn theo từng đêm diễn, màu sắc có phần rực rỡ hơn theo xu hướng thời trang chung. Và ở mùa giải này các bạn đã dần dần tỏa sáng hơn trong những vòng cuối. Ngoài giọng hát, hình thức sẽ được trau chuốt một cách văn minh, hiện đại hơn nhưng vẫn có gì đó gần gũi với khán giả. Các bạn thí sinh cũng được tôi tư vấn lựa chọn những gì hợp với các bạn nhất, hợp với bài hát nhất và không quá màu mè, cầu kì trong chi tiết.

Anh là người thiết kế trang phục của rất nhiều ngôi sao hiện nay, một nhận xét chung của anh về cách ăn mặc của các ngôi sao Việt bây giờ? Với nhiều ngôi sao họ cho rằng không cần đến stylist, nhà thiết kế thì họ cũng đã đủ khả năng trong việc ăn mặc rồi, anh nghĩ sao?

Ở đâu cũng vậy thôi không riêng gì Việt nam, cũng có người biết ăn mặc đẹp và người ăn mặc xấu. Cũng không ít ngôi sao trong và ngoài nước “vô tình bị” khán giả Việt gán cho cụm từ ăn mặc “phản cảm” thì cũng chẳng biết giải thích làm sao. Với những ngôi sao không cần đến stylist hay nhà thiết kế riêng thì cũng chẳng sao cả, họ tự làm được và làm tốt thì đáng hoan nghênh chứ. Chỉ không biết họ sắp xếp thời gian thế nào để có thể tự làm được khi họ quá nổi tiếng và quá bận rộn.

Từ nhận xét cá nhân của anh thôi, anh nghĩ trong showbiz Việt bây giờ những nghệ sĩ nào anh cảm thấy ăn mặc có gu thẩm mỹ nhất?

Kể ra thì nhiều người có gu thẩm mỹ “nhất” lắm nên không biết kể ai rồi sẽ bỏ sót ai. Cho phép tôi được gọi là khéo léo khi im lặng trong tình huống này.

Dự đoán của anh về thị hiếu thời trang Việt trong năm 2011, xu hướng nào sẽ lên ngôi?

Riêng thời trang Việt thì tôi tin vào xu hướng cổ điển mà không quá cầu kỳ sẽ lên ngôi. Những kiểu váy xòe đáng yêu được may trên nền vải đẹp sẽ làm say mê những ai yêu thích theo xu hướng thời trang.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm