Nicole Kidman bị chỉ trích vì quảng cáo cho hãng hàng không 'coi thường' nhân viên nữ

08/04/2015 22:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Australia kiêm Đại sứ về quyền phụ nữ của Liên hiệp quốc, Nicole Kidman, đang bị chỉ trích khi cô trở thành gương mặt quảng cáo cho Etihad Airways, hãng hàng không lớn thứ 2 của các Tiểu vương quốc A Rập Thống nhất.

Trong một bức thư ngỏ gửi Kidman, Hiệp hội những người phục vụ bay chuyên nghiệp (APFA) đã chỉ trích Kidman hợp tác với công ty có các chính sách “coi thường” nhân viên nữ.

“Các nước Tiểu Vương quốc A Rập Thống nhất và các hãng hàng không của họ khét tiếng là có sự phân biệt và đối xử tệ với các nhân viên nữ” - Laura R. Glading, Chủ tịch APFA, viết trong bức thư nhỏ.


Nữ diễn viên Australia Nicole Kidman

Theo tờ Wall Street Journal, hãng Etihad có thể sa thải các nhân viên nữ khi họ mang bầu và buộc những người phục vụ bay phải sống “như cầm tù” trong các khu riêng biệt.

APFA thúc giục Kidman hãy chấm dứt vai trò đối tác với Etihad, được bắt đầu hồi tháng trước, và cho rằng nó không phù hợp với cương vị là Đại sứ Thiện chí vì quyền phụ nữ của Liên hiệp quốc của cô, vai trò mà cô đảm nhiệm từ năm 2006.

“Vì phúc lợi, sự an toàn và hạnh phúc của những người đang làm việc rất siêng năng tại Etihad Airways luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của hãng chúng tôi. Trái ngược với các cáo buộc của APFA, Etihad luôn hỗ trợ các nhân viên nữ của hãng trong và sau kỳ sinh nở” - Etihad đưa tuyên bố đáp lại những lời cáo buộc trong bức thư ngỏ của APFA.

Tuy nhiên, Kidman chưa lên tiếng gì về việc này.

Tuấn Vĩ
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm