Những sự kiện văn hoá nổi bật cuối tuần

03/01/2020 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần đầu tiên của năm mới 2020 với Tết nguyên đán cận kề diễn ra loạt sự kiện văn hóa nổi bật:

Thư pháp Hà Nội phác họa nét Xuân

Thư pháp Hà Nội phác họa nét Xuân

Chào đón Xuân mới Mậu Tuất, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang trưng bày và giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm thư pháp tuyệt đẹp. Tại cuộc triển lãm đặc biệt này, công chúng Thủ đô, nhất là nhưng người yêu thư pháp sẽ được hòa mình trong không gian hoài cổ, tự tay phác họa nên “nét xuân” của riêng mình.

* Khai mạc “Triển lãm thư pháp của các vua Nguyễn”, lúc 10h ngày 3/1 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (5 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội), trưng bàyhơn 100 châu bản có bút phê của các vị vua triều Nguyễn. Đây là các văn bản hành chính, viết tay trên giấy dó, tuy không thể hiện chữ viết theo lối thư pháp, nhưng những dòng bút phê của các vua đạt đến nghệ thuật thẩm mỹ cao đáng để mọi người chiêm ngưỡng.

* Khai mạc “Lễ hội Tết Việt - Tet Festival 2020”, lúc 18h ngày 3/1 Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM (kéo dài đến 5/1). Nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Lễ hội là cơ hội trải nghiệm về Tết cổ truyền và tìm hiểu ý nghĩa của các nghi thức trong ngày Tết. Lễ hội còn có các hoạt động như: Gói bánh chưng, bánh tét cùng người nổi tiếng, các trò chơi dân gian, thưởng thức đặc sản các vùng miền…

Chú thích ảnh
Bánh chưng là một trong những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt Nam

* Q Show 2 của Lệ Quyên, lúc 20h ngày 4/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đây là liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Lệ Quyên, liveshow gồm 5 chương: Ấu thơ, Vào đời, Yêu, Ký ức, Thăng hoa. Lệ Quyên sẽ “độc diễn” (không có khách mời) khoảng 30 ca khúc, có cả nhạc trẻ, nhưng chủ yếu là 2 dòng nhạc trữ tình và bolero với những bài hát làm nên tên tuổi của Lệ Quyên. Liveshow do ĐD Việt Tú dàn dựng với kỹ thuật và công nghệ được cho là “mang tầm quốc tế”.

*“Concert of Childhood Memory 2019”, lúc 20h ngày 4/1 tại Nhạc viện TP.HCM. Hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng sẽ trình diễn những bản nhạc phim từ những bộ phim hoạt hình của Walt Disney. Với kỳ vọng, những âm thanh trong trẻo, thanh khiết sẽ gieo vào tâm hồn khán giả trẻ những ước mơ và khát vọng hướng thiện.

* Lễ Giỗ tổ Ca trù, lúc 14h ngày 5/1 tại Nhà hát Bích Câu (14 Cát Linh, Hà Nội). Lễ giỗ sẽ trình diễn phần Lễ Tế Tổ và nhiều tiết mục Hát thờ như: Thét nhạc, Chúc hỗ, hát nói, Đò đưa, Tỳ bà hành, Hát phú… Lễ giỗ vào cửa tự do, là dịp để những khán giả yêu mến nghệ thuật ca trù thưởng thức những tiết mục đặc sắc của bộ môn nghệ thuật này.

Chú thích ảnh
Tiết mục hát nói "Thông minh nhất nam tử và Hàn Tín" tại Liên hoan tài năng trẻ ca trù Hà Nội lần thứ 2 năm 2019. Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN

* Chương trình “Những ca khúc Anh - Pháp thập niên 1960 đến 1990 tuyển chọn”, lúc 20h ngày 4/1 tại Cà phê thứ Bảy (38 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM). Các ca sĩ Thanh Nam, Tuấn Nghĩa (tenor), Võ Lê Vy, Julie Thanh Nguyên (soprano) sẽ trình diễn những ca khúc nổi tiếng của Anh và Pháp qua phần đệm piano của Cổ Tấn Thu Hương.

* Như TT&VH đã đưa tin, chương trình Song tấu piano “Ode To Joy”, biểu diễn Giao hưởng số 9, nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh Beethoven sẽ diễn ra lúc 20h ngày 5/1 tại tại Học viện Âm nhạc Quốc gia VN.

BM (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm