Những điều hối tiếc đáng yêu nhất của các sao

21/10/2016 14:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ai trong chúng ta cũng đều trải qua cảm giác hối tiếc, những điều khiến chúng ta ám ảnh và thực sự mong có thể quay ngược thời gian để thay đổi chúng. Các ngôi sao nổi tiếng thế giới cũng không phải là ngoại lệ. Không hiếm những quyết định khiến họ hối hận trong quá khứ. Tất nhiên, những điều này không tới mức phá hủy sự nghiệp của họ.

Kate Winslet: Đóng cảnh nóng quá lộ liễu

Kate Winslet từng chia sẻ khá nhiều điều cần rút kinh nghiệm về vai diễn trong bộ phim kinh điển Titanic, dù đây được xem là vai diễn đột phá trong sự nghiệp của cô.

Nữ diễn viên than phiền về chất giọng Mỹ yếu ớt của mình và cũng không hài lòng với lối diễn xuất của bản thân. Nhưng đối với Winslet, điều khiến cô hối tiếc nhất về Titanic là đã khỏa thân quá trần trụi trong bộ phim này.


Kate Winslet trong phim "Titanic"

"Tôi ước mình đã không khoe quá nhiều da thịt, dù sao thì lúc đó tôi vẫn còn trẻ và biết mình vẫn còn cần làm nhiều thứ để chứng minh bản thân" - nữ diễn viên cho biết.

Đó là sự hối hận lớn nhất trong sự nghiệp của Kate Winslet. Và dù hiện nay nữ diễn viên vẫn thi thoảng đóng các cảnh khỏa thân, thực tế cho thấy rằng cô cũng không còn để lộ quá nhiều khi lên phim.

Jessica Alba bị yêu cầu “khóc đẹp lên”

Không hẳn là điều gì đó quá rõ ràng, nhưng thực tế là vì ngoại hình xinh đẹp của mình, mà đôi khi biểu cảm diễn xuất của Jessica Alba cũng được kỳ vọng là lúc nào cũng phải đẹp.

Dù trong bảng thành tích sự nghiệp của nữ diễn viên thi thoảng cũng có những bộ phim khiến cô nàng xấu hổ, nhưng đỉnh cao trong danh sách này có lẽ phải kể đến Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng).


Jessica Alba khi tham gia "Bộ tứ siêu đẳng"

Alba biết điều này, nhưng cô cũng tuyên bố rằng mình không có quyền kiểm soát mọi thứ trong quá trình quay phim, đặc biệt là trong phần Rise of the Silver Surfer (Sứ giả Bạc).

"Tôi đã muốn ngừng diễn lúc đó" - cô nói - "Đạo diễn nói rằng, trông thật quá. Trông cô quá đau đớn. Cô có thể trông đẹp hơn khi khóc không? Hãy khóc thật đẹp, Jessica. Ông ấy giống như "Đừng làm điều đó với khuôn mặt của cô. Khuôn mặt cô không cần quá biểu cảm. Chúng tôi có thể ghép những giọt nước mắt vào mà".

"Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình chưa đủ tốt sao? Diễn xuất và cảm xúc của tôi không tới sao? Hay mọi người ghét tôi quá nên không để tôi được diễn như một con người?” – nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Và có lẽ sự hối hận vì nhận vai diễn này của Alba phải lên đến đỉnh điểm nên cô mới bực tức nói lại đạo diễn: "Thôi đi. Tôi không thèm quan tâm tới việc này nữa".

Betty White hối hận vì kết hôn muộn

Trong tất cả những điều hối tiếc được liệt kê tại danh sách này, chi tiết về Betty White là điều lãng mạn nhất nhưng cũng đáng buồn nhất.

Nữ diễn viên huyền thoại đã quen người dẫn chương trình Allen Ludden vào năm 1961. Cả hai bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào không lâu sau đó, nhưng khi Ludden hỏi cưới White, tới 2 lần, bà đều từ chối.


Betty White bên chồng (phải)

Sau lần thứ 3 nỗ lực, White chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai năm 1963 và cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau suốt 18 năm sau đó, cho đến khi Ludden qua đời vì ung thư dạ dày vào năm 1981.

Khi được hỏi về điều hối hận nhất trong đời, nữ diễn viên gạo cội tiết lộ "Tôi đã lãng phí cả năm ròng, thời gian lẽ ra tôi và Allen có thể ở bên nhau. Hồi đó, tôi đã nói với ông ấy rằng "Không, em sẽ không đồng ý. Không, em sẽ không rời khỏi California. Không, em sẽ không chuyển tới New York” - bà kể lại.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn tiết lộ lý do không hề có ý định tái hôn kể từ năm 1981: "Khi bạn đã gặp được người tuyệt vời nhất, thì còn cần ai nữa?".

Nicole Kidman hối hận vì giữ khoảng cách với mọi người

Nicole Kidman là một phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực. Cô sở hữu một sự nghiệp lâu dài và bền vững tại một trong những ngành cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới và dường như cô ấy hoàn toàn kiểm soát số phận của chính mình.


Nicole Kidman đẹp lộng lẫy khi xuất hiện trên thảm đỏ

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra như vậy. Khi chia sẻ trong một căn phòng toàn phụ nữ tại một lễ trao giải, Nicole đã nói về sự hối tiếc của bản thân trong giai đoạn đầu bước chân vào showbiz, và lý do cô giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

"Tôi sợ chính mình, sợ sự nổi tiếng của mình có thể làm hại mọi người hoặc gây ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh” - nữ diễn viên chia sẻ - “Rất khó để hòa nhập với thế giới khi bạn luôn đấu tranh với chính bản thân mình”.

Courtney Cox hối tiếc vì phẫu thuật thẩm mỹ

Courtney Coxđã giữ im lặng về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của mình suốt một thời gian dài dù cả thế giới đều bàn tán về điều này. So với hầu hết các ca phẫu thuật hỏng ở Hollywood, Cox không phải là trường hợp tệ nhất, nhưng chắc chắn là không thành công. Qua nhiều năm, cô đã cố gắng khôi phục lại nhan sắc của mình nhưng bất thành.


Courtney Cox trước (trái) và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Mãi cho đến gần đây, Cox mới mở lòng và chia sẻ về chuyện tế nhị này: "Tôi đã làm những điều khiến bản thân hối tiếc" - ngôi sao phim Friends thừa nhận - "May mắn là chúng không phải là những thứ tồn tại mãi".

Khi được hỏi tại sao lại chọn con đường này, Cox trả lời: "Tôi đã cố gắng thích nghi với sự già nua của bản thân và mong muốn níu giữ tuổi xuân".

Duy An (Theo Richest)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm