Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

07/01/2019 20:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tác giả của "Làng quan họ quê tôi", "Khúc hát sông quê", "Đôi mắt đò ngang" vừa qua đời vào tối 7/1, hưởng thọ 72 tuổi.

Hồi phục sau tai biến, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo tiếp tục làm đêm nhạc 'Khúc hát sông quê'

Hồi phục sau tai biến, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo tiếp tục làm đêm nhạc 'Khúc hát sông quê'

Chỉ 3 tháng sau đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo bị tai biến, tưởng chừng như khó qua khỏi...

Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vừa thông báo trên trang cá nhân, tác giả Khúc hát sông quê đã qua đời. Ông mất vào khoảng 19h50 tối 7/1.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo vừa qua đời, hưởng thọ 72 tuổi

Cuối năm 2017, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo từng bị tai biến phải nhập viện. Tình trạng của ông lúc đấy bị các bác sĩ nhận định là rất nặng, tiên liệu xấu: chảy máu não, huyết áp rất cao, lúc tỉnh lúc mê, liệt nửa người,... 

Sau 21 ngày điều trị, nhạc sĩ hồi phục và trở lại làm đêm nhạc Khúc hát sông quê. "Tôi bị mất cảm giác toàn bộ, không nói, không cử động, không cảm xúc, nói chung như một người chết vô hồn", ông từng chia sẻ trong buổi họp báo sau cơn bạo bệnh.

Sau 1 năm, bệnh tình trở nặng dù cho nhạc sĩ vô cùng trân trọng sự sống, đã chủ tâm dùng nhiều biện pháp để duy trì sức khoẻ bản thân. 

Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 trong một gia đình nho học ở làng Trường khê (nay là Diễn Hoa), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

Năm 1969, ông tham gia quân đội rồi làm Đội trưởng Đội tuyên truyền văn hóa Đoàn 22B, Trưởng đoàn văn công xung kích Sư đoàn 341B. Đến năm 1976, ông được Tổng cục chính trị điều về Hà Nội tham gia Trại viết văn quân đội rồi vào học Trường Viết văn Nguyễn Du khóa I.

Ông từng cùng một số đồng nghiệp văn chương sáng lập Tạp chí Cửa Việt, làm biên tập và phụ trách mỹ thuật tạp chí này bộ đầu tiên gồm 17 số.  Sau đó, Nguyễn Trọng Tạo giữ chức Thư ký toà soạn tạp chí Âm nhạc thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo trên giường bệnh trong cơn tai biến hồi cuối năm 2017

Nguyễn Trọng Tạo sáng tác bài thơ đầu tiên năm 14 tuổi, xuất bản tập thơ đầu tiên (Tình yêu sáng sớm, in chung cùng Nguyễn Quốc Anh) năm 1974. Cho đến năm 2008 ông đã xuất bản gần 20 đầu sách gồm thơ, văn, nhạc, phê bình tiểu luận.

Nguyễn Trọng Tạo sáng tác ca khúc từ năm 1970 với kiến thức học được từ những lớp Sáng tác âm nhạc ngắn hạn trong Quân đội, đặc biệt là tự học. Trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông có nhiều tác phẩm được biểu diễn và phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam như: Đất nước Bác Hồ và cuộc hành quân không nghỉ (tổ khúc hợp xướng), Cái dốc nó cao...

Sau năm 1975, ông có nhiều ca khúc được công chúng yêu thích như: Làng Quan họ quê tôi (lời phỏng thơ Nguyễn Phan Hách), Tình ca bên một dòng sông, Đôi mắt đò ngang, Con dế buồn (thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường), Khúc hát sông quê (lời phỏng thơ Lê Huy Mậu)...

Một số tác phẩm của ông đã được trình diễn tại Đức (Dàn nhạc Giao hưởng Lepzig), Nga, Ba Lan, Trung Quốc, Canada, Mỹ...

Năm 2012, Nguyễn Trọng Tạo được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. 

Bảo Chi 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm