Nhạc sĩ Hoàng Giác, thân phụ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, qua đời ở tuổi 94

15/09/2017 12:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc sĩ Hoàng Giác, thân phụ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và là tác giả của những ca khúc nổi tiếng: Ngày về, Mơ hoa... đã qua đời lúc 23 giờ 38 phút ngày 14/9/2017 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi.

Ông Hoàng Nhuận Kỳ, con trai thứ của nhạc sĩ Hoàng Giác vừa cho biết, nhạc sĩ qua đời vào lúc 23 giờ 38 phút ngày 14/9/2017 tại nhà riêng ở Hà Nội do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 94 tuổi.

Nhạc sĩ Hoàng Giác sinh năm 1924, quê gốc ở làng Chèm, nay thuộc xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.Ông đã tự học nhạc theo các tài liệu sáng tác từ khi còn là học sinh, và nổi tiếng với sáng tác đầu tay “Mơ hoa” năm 1945.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Hoàng Giác đệm đàn cho ca sĩ Ánh Tuyết hát. Ảnh: Nguyễn Thế Thục

Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, Hoàng Giác cùng gia đình sơ tán lên chiến khu Việt Bắc. Cuối năm 1946, ông sáng tác bài hát "Ngày về" khi còn là một đội viên trong đoàn tuyên truyền giải phóng quân. Ca khúc từng được thể hiện bởi các giọng hát: Ái Vân, Mai Hoa, Anh Thơ...

Anh Thơ thể hiện "Ngày về" của nhạc sĩ Hoàng Giác:

Nhạc sĩ Hoàng Giác sáng tác không nhiều, chỉ khoảng 20 ca khúc, trong đó có: “Mơ hoa”, “Ngày về”, “Lỡ cung đàn”...

Theo con trai nhạc sĩ là Hoàng Nhuận Kỳ, gia đình đang bàn bạc về tang lễ.

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm