Nhà thơ Trương Nam Hương trở thành “đối tượng nghiên cứu”

22/12/2011 06:55 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Nhà thơ Trương Nam Hương thuộc thế hệ trưởng thành sau 1975, là hội viên Hội Nhà văn VN, ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.HCM, Ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn VN, anh đoạt được rất nhiều giải thưởng văn học trong gần 30 năm cầm bút.

Thơ anh được chọn vào SGK và những tác phẩm của anh được nhiều sinh viên chọn làm tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp.

Mới đây, tại ĐH Sư Phạm Hà Nội, cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga - sinh năm 1981, là giáo viên môn văn trường THCS Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ văn học với đề tài: Thế giới nghệ thuật thơ Trương Nam Hương. Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Văn học VN ĐH Sư Phạm Hà Nội, đã đánh giá: “Đây là một luận văn xuất sắc, công trình đã tìm được và làm rõ những nét cơ bản làm nên diện mạo tinh thần của thơ Trương Nam Hương. Người viết đã có nhiều phát hiện sâu sắc và tinh tế”.

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm