Nhà thơ Hữu Thỉnh 20 năm làm Chủ tịch Hội Nhà văn

11/07/2015 11:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ban Chấp hành nhiệm kỳ 9 của Hội Nhà văn Việt Nam (2015-2020) ra mắt tại khai mạc Đại hội sáng 11/7. Chủ tịch nhiệm kỳ mới là nhà thơ Hữu Thỉnh, 3 phó Chủ tịch: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Nguyễn Trí Huân.

Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 9 khai mạc sáng 11/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Nội dung quan trọng nhất trong buổi khai mạc Đại hội là công bố kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 9. Tổng số phiếu phát ra 498. Tổng số thu về 494 (mất 4 phiếu); Phiếu không hợp lệ: 46; Số phiếu hợp lệ 448.

Kết quả, Ban Chấp hành mới bao gồm: Hữu Thỉnh 391 phiếu, Nguyễn Quang Thiều 345 phiếu, Trần Đăng Khoa 307 phiếu, Khuất Quang Thụy 266 phiếu, Nguyễn Trí Huân 261 phiếu, Nguyễn Bình Phương 233 phiếu.


Ban Chấp hành Hội Nhà văn nhiệm kỳ 9 (2015-2020)

Trong đó, ngoài 4 thành viên cũ của Ban Chấp hành khóa trước, khóa này có thêm nhà thơ Trần Đăng Khoa (từng có mặt trong Ban Chấp hành khóa 7 (2005-2010) và nhà văn Nguyễn Bình Phương lần đầu tiên có mặt.

Như vậy, Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa mới toàn người đang sống ở Hà Nội. Nhà thơ Nguyễn Bình Phương (50 tuổi) là thành viên trẻ nhất Ban Chấp hành mới, nhà thơ Trần Đăng Khoa mới trở lại.

Nhà văn Khuất Quang Thụy được bầu làm Trưởng Ban Kiểm tra của Hội Nhà văn. Ban Kiểm tra bao gồm: Nguyễn Đình Tú 322 phiếu, Huỳnh Thạch Thảo 259 phiếu, Nguyễn Hồng Thái 254 phiếu, Trần Thị Trường 239 phiếu, Nguyễn Minh Ngọc 235 phiếu, Hải Đường 226 phiếu.


Ban Kiểm tra của Hội Nhà văn trong nhiệm kỳ 9 (2015-2020)

Đây là khóa thứ 4 nhà văn Hữu Thỉnh làm Chủ tịch Hội nhà văn. Như vậy, đến khi kết thúc nhiệm kỳ này (năm 2020), ông tròn 20 năm lãnh đạo Hội Nhà văn. Trước đó nhà thơ Hữu Thỉnh là Phó Tổng thư ký thường trực của Hội nhiệm kỳ 5 (1995-2000), thời nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm làm Tổng thư ký kiêm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin.

Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu: “Với sự thống nhất cao, Đại hội chúng ta đã thông qua đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 8 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 9. Chúng ta vừa khép lại một nhiệm ký và mở ra một nhiệm kỳ mới với hy vọng và cố gắng mới. Thay mặt Ban Chấp hành mới, tôi xin hứa với toàn hội về sự đoàn kết, hết sức mình hoạt động vì hội viên, đưa nền văn học của chúng ta phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân”.

“Sau mấy ngày nóng bức, thời tiết Hà Nội hôm nay dịu hẳn đi. Trời đất cũng như muốn chia sẻ thành công của Đại hội chúng ta. Vì thế chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng về những cố gắng mới, những phát triển mới của nhiệm kỳ 9”.

Nha Đam


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm