Nhà thơ Đỗ Trung Lai mở triển lãm "tổng hợp"

02/10/2008 08:50 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Cuộc triển lãm ấy có tên gọi Thơ - Đỗ Trung Lai - tranh và sách", được nhà thơ quê gốc Hà Tây này phối hợp tổ chức cùng trung tâm nghệ thuật Viet Art, khai mạc vào 16h ngày 5/10/2008 tại 42 Yết Kiêu Hà Nội.
 
Đỗ Trung Lai (trái) và nhà thơ Bằng Việt 
Triển lãm sẽ giới thiệu 30 bài thơ của các tác giả Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, được thể hiện trên khổ gỗ lớn với các nội dung thơ chữ Hán, bản dịch của nhà thơ Đỗ Trung Lai, và tranh cổ đi kèm.
 
Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu 4 cuốn sách mới được xuất bản trong năm 2008 của nhà thơ Đỗ Trung Lai, bao gồm các tập Lý Bạch - Những bài Đường thi nổi tiếng, Đỗ Phủ - Những bài Đường thi nổi tiếng, Bạch Cư Dị - Những bài Đường thi nổi tiếng, và tiểu thuyết Thời thơ ấu của chàng Lau Sậy hay là Tha Hương.
 
P.V

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm