Nhà thơ Bảo Sinh: Thiền là thái độ, không phải hành động

05/03/2015 15:04 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - "Thiền là thái độ, không phải hành động" - tác giả nói về cuốn sách viết về thiền nhưng không phải "thiền bác học", mà là cách thiền dễ hiểu và dung dị theo lối dân gian của ông.

Nhà thơ Bảo Sinh, tác giả nhiều bài thơ dân gian quen thuộc, luôn tâm niệm: "Thiền là thái độ, không phải hành động". Thế nên dù không có điều kiện hoặc thời gian tập thiền, người ta vẫn có thể sửa đổi suy nghĩ để có thái độ sống thiền. Cuốn sách Thiền dân gian là tập hợp những bài viết của ông trong hàng chục năm nay về chủ đề thiền.


Bìa cuốn sách Thiền dân gian của nhà thơ Bảo Sinh.

"Nhiều người hỏi cách thiền, ít người hỏi thiền là gì. Họ chấp vào hình tướng, coi thiền là ngồi kiết già vận khí đan điền lên bách hội. Nội dung của thiền là sự tịch lặng trong tâm, còn kiết già chị ở ngoại vi" - Nguyễn Bảo Sinh viết.

"Tôi nghĩ tâm thế thiền sẽ cứu con người trong bối cảnh cuộc sống quá nhanh và quá nhiều vấn đề như hiện nay" - nhà thơ nói với Thể thao & Văn hóa.

Cuốn sách dày 887 trang, do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Chiều 6/3, buổi ra mắt sách sẽ diễn ra tại "Khách sạn chó mèo" của nhà thơ Bảo Sinh ở Trương Định. Tác giả hứa hẹn một buổi ra mắt đầy tâm thế thiền, đầy tính "ngẫu hứng, tùy duyên, vô vi, tự hóa".

Sự kiện diễn ra từ 15h, nhà thơ Bảo Sinh thuyết trình về thiền dân gian cùng nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên trong vai trò dẫn chương trình. Sau đó, nhà thơ Bảo Sinh, từng là võ sĩ quyền Anh, sẽ thượng đài đấu võ với họa sĩ Đinh Quân, người theo phái Thiếu Lâm Tự.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm