Nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mở cửa từ 6 giờ sáng đón khách viếng mộ ông

31/03/2017 11:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Năm nay, ngày giỗ nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn (1/4/2001 - 2017), gia đình nhạc sĩ mở cửa đón khách từ 6 giờ sáng tại địa chỉ sinh thời ông đã “ở trọ trần gian” (47C Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM).

Bạn bè và người yêu nhạc Trịnh sau khi thăm nơi nhạc sĩ từng sống sẽ cùng đi viếng mộ nhạc sĩ ở Nghĩa trang Gò Dưa (Q.Thủ Đức, TP.HCM). Xe buýt sẽ khởi hành lúc 7 giờ ngày 1/4 dành cho những người đã đăng kí trước.


Mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Gò Dưa, Thủ Đức, TP.HCM

Tại mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra Đêm thao thức cùng Trịnh do người hâm mộ từ mọi miền về tổ chức.


Người hâm mộ nhạc Trịnh viếng mộ người nhạc sĩ tài hoa vào ngày giỗ 1/4 hàng năm


Mỗi người có cách bày tỏ sự hâm mộ của riêng mình

Trong khi đó, tại Đường Sách TP.HCM, từ 18g - 21g ngày 1/4 có một chương trình cộng đồng Nhớ Trịnh Công Sơn. Chương trình này dự kiến có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ, như: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, Bích Ngọc, saxophonist Trần Mạnh Tuấn, An Trần, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh, nhóm Soul Music và nhiều Câu lạc bộ yêu nhạc Trịnh.


Danh ca Khánh Ly trong một lần viếng mộ Trịnh Công Sơn

Tại Huế, quê hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tưởng nhớ ngày mất của ông diễn ra muộn hơn. Lúc 18g ngày 21/4 tại Đại học Y Dược Huế (6 Ngô Quyền, TP.Huế) diễn ra chương Nối vòng tay lớn. 

Nối vòng tay lớn cũng là chủ đề về kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đại học Y Dược Huế. Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ: Bảo Yến, Trịnh Vĩnh Trinh, Đức Tuấn, Tấn Sơn, Tịnh Uyên, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn - An Trần, nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh, nhóm nhảy nghệ thuật từ trường Soul Music do nghệ sĩ Alex Tú Nguyễn phụ trách.

 T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm