Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu tái bản sách về Trường Sa - Hoàng Sa

08/06/2013 07:19 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam quốc hiệu & cương vực Hoàng Sa - Trường Sa của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu vừa được NXB Trẻ tái bản lần thứ nhất. Đây là cuốn sách quý với những tư liệu và bản đồ cổ cách đây 500 năm khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam.

Trong cuốn sách này, NXB Trẻ cho in kèm một postcard hình bản đồ Cauchin vẽ Hoàng Sa - Trường Sa in từ năm 1592. Bản đồ này dựa trên các bản đồ do Diogo Ribeiro (Bồ Đào Nha) vẽ. Hàng ngàn bản đồ khác do người phương Tây vẽ ghi Pracel (tức Hoàng Sa - Trường Sa) là của Việt Nam đều dựa vào các bản đồ do Diogo Ribeiro vẽ vào các năm 1525, 1527, 1529…

Khi biên soạn cuốn sách này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã sử dụng tư liệu từ các bộ chính sử Việt Nam và của các nhà sử học: Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, Phan Khoang, Lê Thành Khôi, Bửu Cầm, Phan Huy Lê…

Kim Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm