Nhà biên kịch Hàn Quốc đưa 'xe ôm' Việt lên sân khấu

27/12/2018 19:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Xe ôm - vở nhạc kịch mang phong cách musical, đánh dấu sự hợp tác giữa Sân khấu Nghệ thuật Aksan (Hàn Quốc) và trường Đại học Sân khấu Điện ảnh (Việt Nam) sẽ có buổi công diễn duy nhất vào 19h30 ngày 28/12 tại phòng biểu diễn Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Mỹ Đình, Hà Nội.

Công diễn vở nhạc kịch 'Cuộc phiêu lưu của cậu bé hạnh phúc'

Công diễn vở nhạc kịch 'Cuộc phiêu lưu của cậu bé hạnh phúc'

Ngày 15/9 vừa qua, vở nhạc kịch mang tên “Cuộc phiêu lưu của cậu bé hạnh phúc” đã được công diễn tại nhà hát Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 1.000 em thiếu nhi và các bậc phụ huynh.

Xe ôm là hình ảnh khá quen thuộc tại các thành phố lớn của Việt Nam và dưới con mắt của người nước ngoài, đó là một nét văn hóa đặc trưng rất Việt Nam.

Và từ trải nghiệm trong gần 10 năm sống và làm việc tại Việt Nam, nhà biên kịch Lee San (Hàn Quốc), đồng thời là phóng viên tờ báo Hội Người Hàn tại Hà Nội đã cho ra đời kịch bản vở nhạc kịch Xe ôm.

Vở kịch xoay quanh câu chuyện kể về cuộc sống mưu sinh của người lái xe máy chở khách với bao nỗi nhọc nhằn, vất vả tại thành phố Hà Nội nhưng vẫn luôn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bởi tình cảm ấm áp của gia đình, người thân.

"Thông qua những con người lái xe ôm trong thành phố, tôi muốn vẽ lên truyền thống đẹp đẽ về ngày Tết truyền thống của Việt Nam cũng như tầm quan trọng tình cảm gia đình"- tác giả Lee San chia sẻ.

Các nghệ sĩ trong buổi tổng duyệt trước đêm diễn
Vở kịch, được trình diễn bởi giáo viên và sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh kết hợp âm nhạc của nhà soạn nhạc Paul Yang (Hàn Quốc) và hiệu ứng sân khấu, hứa hẹn sẽ đem tới những hình ảnh chân thực đầy chất nghệ thuật hấp dẫn cùng những tình tiết hài hước về người xe ôm.

Trong khi đó, ông Park Nark Jong, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam - Giám đốc sân khấu Aksan cho biết: hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng gần gũi hơn bao giờ hết do có sợi duyên kết nối của bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo.

"Vở kịch Xe ôm trong dự án lần này sẽ tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác mới trong việc phát triển nội dung văn hóa, nghệ thuật của hai nước.

Đặc biệt là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật của Hàn Quốc khai thác thị trường âm nhạc ở Việt Nam trong tương lai" - ông Park Nark Jong tiết lộ.

Lam Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm