Nguyễn Thanh Toàn đăng quang Chuông Vàng Vọng cổ 2015

25/09/2015 15:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 24/9, đêm Chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông Vàng Vọng cổ 2015 (lần 10) với sự tranh tài của 3 thí sinh: Nguyễn Thanh Toàn (Cà Mau), Tô Kim Phương (Cần Thơ) và Nguyễn Văn Hợp (Phú Yên) đã diễn ra tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM.

Trong đêm thi, các thí sinh phải thể hiện một trích đoạn cải lương và một bài Vọng cổ gồm 3 câu được bốc thăm ngẫu nhiên theo quy định của Ban Tổ chức.

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thanh Toàn với phần dự thi thuyết phục vai diễn Trần Thủ Độ trong trích đoạn Dấu ấn giao thời và bài ca cổ bốc thăm Bài ca thành phố mùa xuân (tác giả: Lâm Viên) đã giành ngôi vị “Chuông Vàng” 2015 với số điểm trung bình là 97,84 điểm và giải Thí sinh được yêu thích nhất với tỷ lệ bình chọn 41,72%.

Vốn chỉ sở trường ở những vai lão hoặc có tính cách hiền lành, lần đầu tiên vào dạng vai cá tính, tâm lý phức tạp và chuyển biến nhanh như Trần Thủ Độ, Nguyễn Thanh Toàn đã làm mọi người bất ngờ với khả năng nhập vai tự tin, thể hiện rất tốt nhân vật, hạn chế được sự “lên gân”.


Nguyễn Thanh Toàn dự thi với vai diễn Trần Thủ Độ trong trích đoạn Dấu ấn giao thời (nghệ sĩ Lê Hồng Thắm phụ diễn).

Nghệ sĩ Lê Tứ - người phụ trách huấn luyện, hỗ trợ và cũng chọn vai diễn dự thi cho Nguyễn Thanh Toàn, từng đảm nhận thành công vai diễn Trần Thủ Độ trên sân khấu Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - cho rằng trước giờ Toàn thường bị đóng khung trong vai lão nhưng chính dạng vai tính cách, nhiều diễn biến tâm lý mới hợp sở trường Toàn nhất và khuyên thí sinh nên tiếp tục theo đuổi dạng vai này, vốn còn ít được nghệ sĩ lựa chọn. Nguyễn Thanh Toàn đã có một đêm thi rất thành công khi nhận được nhận xét rất tích cực từ Hội đồng nghệ thuật.


Tô Kim Phương dự thi với vai diễn Như Ngọc, trích đoạn Ngai vàng và nữ tướng (NSƯT Kim Tử Long phụ diễn).

NSƯT Minh Vương đánh giá cao cách ca của Thanh Toàn, nhất là khả năng ca bài bản khi xử lý vào bài “Vạn huê trường hận” rất sáng tạo mà ông cho rằng suốt 10 năm qua chưa ai “can đảm” ca như thế. NSND Bạch Tuyết nhận xét phong cách ca diễn của thí sinh đã thể hiện được sự “thật và đẹp” như phương châm về nghệ thuật cải lương mà cố NSND Năm Châu tâm niệm theo đuổi.


Thí sinh Nguyễn Văn Hợp dự thi với vai diễn Trần Bình Trọng, trích đoạn Khí tiết Trần Bình Trọng (NSƯT Quế Trân và nghệ sĩ Chí Bảo phụ diễn).

Với số điểm suýt soát 97,34, thí sinh Nguyễn Văn Hợp đã về nhì trong sự nuối tiếc của không ít khán giả. Nguyễn Văn Hợp và huấn luyện viên là NSƯT Quế Trân đã có sự lựa chọn khéo léo với vai diễn Trần Bình Trọng (trích đoạn Khí tiết Trần Bình Trọng) khi đây là một lớp diễn nhiều cao trào dễ dàng giúp thí sinh bộc lộ khả năng diễn xuất đồng thời rất phù hợp với giọng ca khỏe, nét diễn hào sảng, vũ đạo thuần thục và vóc dáng sáng đẹp của thí sinh.


Ba thí sinh đạt giải cao nhất của Chuông Vàng Vọng cổ 2015: Kim Phương, Thanh Toàn, Văn Hợp

Từ một người chỉ ca theo bản năng và “bắt chước” nghệ sĩ nổi tiếng như chính thí sinh tự thừa nhận, thí sinh Tô Kim Phương đã hoàn thiện mình qua từng đêm thi và trở thành một phát hiện khá thú vị của mùa giải này. NSND Trần Ngọc Giàu đánh giá cao chất giọng trong, khỏe và những nỗ lực vượt bậc của một thí sinh hoàn toàn “chưa có nghề”. Tuy nhiên NSƯT Kim Tử Long đã có phần “liều” khi cho Kim Phương “khoe hơi dài” trong phần dự thi.

Vai diễn Như Ngọc (trích đoạn Ngai vàng và nữ tướng) cũng không thực sự hợp với một thí sinh chưa qua đào tạo nên dễ làm thí sinh bộc lộ hạn chế hơn là làm bật sở trường. Tuy chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3 (96 điểm) nhưng Tô Kim Phương được đánh giá rất triển vọng khi nhận được Giải Báo chí bình chọn.


Thí sinh Nguyễn Thanh Toàn đăng quang Chuông Vàng Vọng cổ 2015.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm