Người Mỹ 'ngơ ngác' với giải Nobel Văn chương 2014

11/10/2014 14:13 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nobel là giải thưởng có tính toàn cầu nên phản ứng từ một quốc gia riêng lẻ không nói lên bản chất vấn đề. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn xa lạ với Patrick Modiano và các tờ báo như tạp chí Time danh tiếng đã công khai thừa nhận điều này.

“Một tiểu thuyết gia Pháp vừa đoạt giải thưởng văn chương danh giá nhất thế giới, nhưng nhiều độc giả ở các nước nói tiếng Anh chưa từng đọc ông” – Time viết. Tạp chí còn trích lời Harold Bloom (nhà phê bình văn học, giáo sư đại học Yale): “Tôi không thể bình luận gì vì chưa từng nghe tên nhà văn này”. Cần biết rằng Bloom (84 tuổi) không phải “tay mơ” mà là một nhà phê bình đã có sách được dịch ở 40 ngôn ngữ.

“Viện Hàn lâm Thụy Điển thường vinh danh các nhà văn cực kỳ nổi tiếng như William Golding, Gabriel García Márquez hay Toni Morrison, hoặc các nhà văn kén độc giả hơn như Eyvind Johnson và Harry Martinson. Nhưng người chiến thắng năm nay dường như đã khiến cả những ai mê đọc cũng phải bối rối” – Time viết.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm