'Người được Chopin chọn' với đêm thăng hoa cùng Beethoven

29/08/2019 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà hát TP.HCM đêm cuối tuần vừa qua đầy ắp khán giả, BTC đã phải kê thêm rất nhiều ghế phụ trên tầng cao nhất, dành cho các nhà báo đến tham dự đêm hoà nhạc Gala concert với NSND Đặng Thái Sơn.

NSND Đặng Thái Sơn biểu diễn tại Giai điệu mùa Thu 2019

NSND Đặng Thái Sơn biểu diễn tại Giai điệu mùa Thu 2019

Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2019 sẽ diễn ra tại Nhà hát TP.HCM từ 17 đến 25/8 với 3 lĩnh vực: múa, nhạc kịch và hòa nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên NSND Đặng Thái Sơn tham gia biểu diễn ở Liên hoan nghệ thuật này.

Mở đầu cho đêm bế mạc Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu (25/8) là phần biểu diễn của NSND Đặng Thái Sơn, sau đó là phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng.

“Người được Chopin chọn” trình diễn xuất sắc Beethoven

NSND Đặng Thái Sơn đưa Piano Concerto No.3 của Beethoven đến với khán giả hoàn toàn tự nhiên, phong thái trình diễn ung dung, xuất sắc ở những đoạn cao trào bão tố, khiến khán giả xao xuyến bởi những cung trầm đẹp đẽ, tĩnh tại, chậm rãi, đầy suy nghiệm.

Chương đầu tiên, Allegro con brio được Beethoven viết theo thể Sonata bắt đầu với phần giới thiệu mang đậm chất giao hưởng, trình bày gần như toàn bộ chủ đề của bản nhạc.

Chương hai là một khúc Largo trang nghiêm, rung cảm, nét xa xăm, có giai điệu bi thương và sâu lắng. Chương ba, khúc Rondo-Allegro, âm nhạc mang tính nhảy múa, tinh nghịch, nhưng có nhiều “đường cong và bước ngoặt” rất thú vị.

Piano Concerto No.3 dành cho piano nhiều chất Mozart, nhưng lại lột tả hoàn hảo cá tính Beethoven, chinh phục những vùng đất mà Mozart chưa từng đặt chân đến, kịch hóa những ý tưởng âm nhạc, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và trữ tình trong sự tương phản mạnh mẽ giữa các phân khúc của bản nhạc.

Chú thích ảnh
NSND Đặng Thái Sơn biểu diễn đêm 25/8. Ảnh: Trần Hoàng Sơn

NSND Đặng Thái Sơn nổi danh là “người được Chopin chọn”, cũng như ông trả lời phỏng vấn trước giờ diễn, cho biết năm 1980, ông không có Beethoven, Bach hay Tchaikovsky mà chỉ có Chopin. Do một lần mẹ ông - bà Thái Thị Liên - được mời tới cuộc thi âm nhạc Chopin và đã mang về tất cả những tài liệu có thể có về Chopin, ngày đêm tập Chopin đã khiến tình yêu âm nhạc Chopin ngấm vào máu Đặng Thái Sơn từ khi nào chính ông cũng không hề biết.

Thế nhưng, buổi trình diễn tối 25/8 tại Giai điệu mùa Thu 2019, bản “Piano Concerto No.3” của Beethoven của “người được Chopin chọn” đã khiến không khí trong khán phòng “sôi sùng sục” với những tiếng hú và những tràng pháo tay không dứt.

Có mặt nghe NSND trình diễn, nhạc sĩ Vĩnh Lai cho biết: “Việt Nam mình thật tự hào có một người con đã làm rạng danh đất nước trên lĩnh vực âm nhạc ở tầm cỡ thế giới. Ngồi trong khán phòng tối 25/8, tôi nổi da gà mỗi khi tay Sơn chạm vào phím đàn. Ra khỏi buổi hoà nhạc mà chân vẫn lâng lâng như không chạm đất. Tiếng đàn của Đặng Thái Sơn rất toàn diện, kỹ thuật hoàn hảo, xử lý tác phẩm điêu luyện ở mức đỉnh cao, đầy xúc cảm, trân trọng nâng niu từng nốt nhạc. Đặng Thái Sơn trình diễn ngang tầm với rất nhiều danh cầm của thế giới mà tôi đã nghe và học tập ở Ba Lan, Mỹ”.

NSND Đặng Thái Sơn đã ra chào tổng cộng 9 lần, bonus thêm 2 tác phẩm của Chopin để đáp lại tình yêu nồng nhiệt của khán giả Việt. Sau đó, NSND còn ký tặng lên tờ chương trình và các đĩa CD mà hàng trăm khán giả cầm trên tay đứng chờ ông trước cửa khán phòng.

Chú thích ảnh
Nhạc trưởng - NSƯT Trần Vương Thạch (phải) cảm ơn NSND Đặng Thái Sơn (trái) đã tham gia Giai điệu mùa Thu 2019. Ảnh: Trần Hoàng Sơn

Thương hiệu nghệ thuật của TP.HCM

Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2019 đã diễn ra trong 9 ngày, từ thứ Bảy (17/8) đến Chủ nhật (25/8), với tổng số 8 chương trình biểu diễn.

“Cả ba lĩnh vực nhạc kịch, giao hưởng thính phòng và múa ballet năm nay đều có những đột phá với các nội dung mới. Chúng tôi rất vui mừng đã công diễn thành công lần đầu nhữngvở hoàn chỉnh như nhạc kịch Yesterday’s Memory, múa ballet Mùa xuân thiêng liêng, đồng thời đón các nghệ sĩ từ Hàn Quốc, Đức, concertmaster khách mời Nguyễn Hữu Nguyên trở về từ Pháp, Tiến sĩ âm nhạc - concertmaster Chương Vũ từ Mỹ về giao lưu. Ngay cả đêm hoà nhạc tài năng piano trẻ cũng đầy chất chuyên nghiệp và đem lại cảm xúc rất tốt cho khán giả. Hy vọng Giai điệu Mùa thu 2021 sẽ dần bước lên những nấc thang mới để trở thành một Liên hoan nghệ thuật quốc tế tầm cỡ của khu vực” - Nhạc trưởng Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM nói.

Những điểm đặc biệt của mùa diễn thứ 12 không thể không kể đến là hai vở diễn Yesterday’s Memory và ballet Mùa xuân thiêng liêng. Khán giả của đêm nhạc kịch Yesterday’s Memory đã được đẩy đến những cung bậc cao trào cảm xúc với kịch tính và những yếu tố bất ngờ. Chất trinh thám được hai đạo diễn David Hermann và Anna Sophie Weber đến từ Đức dàn dựng hoà trộn với sự hài hước, nhân văn; những trích đoạn kinh điển của các thiên tài âm nhạc được làm mới lại và phản ánh bi hài kịch đương đại khiến khán giả vô cùng thích thú.

Ballet Mùa xuân thiêng liêng qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn người Hà Lan Joot Vrouenraets và nghệ thuật múa đương đại của các nghệ sĩ Việt đã chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về khát vọng, tự do và tuổi trẻ. Âm nhạc đỉnh cao của nhà soạn nhạc Stravinsky đi vào tâm hồn người nghe bằng ánh sáng sân khấu ấn tượng, những màn chuyển cảnh thông minh, nghệ thuật thị giác tuyệt vời từ tạo hình của các nghệ sĩ múa.

Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu được tổ chức hai năm một lần, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Giai điệu Mùa thu qua 12 lần tổ chức thành công không chỉ khẳng định “thương hiệu nghệ thuật” của thành phố mà còn có yếu tố đào tạo, hướng tới nghệ thuật tương lai với sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.

Buổi tổng duyệt đông kín khán giả

Vì vé cho đêm biểu diễn chính thức đã bán hết từ rất sớm, mà nhu cầu được thưởng thức tiếng đàn của NSND Đặng Thái Sơn quá lớn, nên buổi tổng duyệt diễn ra từ 9h đến 12h ngày 25/8 tại Nhà hát TP.HCM cũng đông kín khán giả. BTC đã tặng vé miễn phí cho sinh viên của nhiều trường đại học, nhằm mở rộng khán giả, tương tự như hình thức “đào tạo khán giả” ở một số nước trên thế giới.

Hoà Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm