Người Ai Cập muốn giành lại tượng cổ 4.000 năm tuổi từ Anh

29/07/2015 18:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Save Sekhmeka Group, một nhóm vận động ở Ai Cập, đã vừa tham gia vào cuộc chiến nhằm giành lại bức tượng Sekhemka 4.000 năm tuổi từ Hội đồng thành phố Northampton (Anh).

Nhóm này khẳng định bức tượng Sekhemka là một biểu tượng của nền văn minh cổ đại Ai Cập và “thuộc về nhân dân Ai Cập”. Nhóm này muốn Chính phủ Ai Cập can thiệp và giành lại bức tượng.

Spencer Compton, hầu tước thứ 2 của Northampton, đã có được bức tượng kể trên trong một chuyến tới thăm Ai Cập hồi năm 1850. Trong những năm sau đó, bức tượng đã được con trai ông trưng bày tại Bảo tàng Northampton. 


Bức tượng Sekhemka 4.000 năm, một biểu tượng của nền văn minh cổ đại Ai Cập

Hồi tháng 7/2014, bức tượng được bán đấu giá tại hãng Christie’s ở London cho một nhà sưu tầm giấu danh.

Về việc này, nhóm vận động ở Ai Cập tuyên bố rằng việc bán một bức tượng thuộc quyền sở hữu của nhân dân Ai Cập là hành vi phạm tội, đi ngược lại các quy tắc và chuẩn mực quốc tế.

Họ kêu gọi Chính phủ Anh cần phải hành động nhanh chóng và tuân thủ luật quốc tế, sẵn sàng giúp phía Ai Cập giành lại được bức tượng”.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm