Nghệ sĩ Phương Nga: Sao Mai là giải thưởng âm nhạc uy tín với chất lượng nghệ thuật cao

30/08/2022 18:00 GMT+7 | Văn hoá

“Sao Mai là bước khởi đầu tốt đẹp cho tất cả ca sĩ trẻ có cơ hội đến gần với khán giả. Hơn 20 năm, Sao Mai khẳng định là giải thưởng âm nhạc uy tín với chất lượng nghệ thuật cao, được giới chuyên môn và công chúng khán giả cả nước ghi nhận” - nghệ sĩ Phương Nga bày tỏ. 

Nghệ sĩ Phương Nga gửi quà tặng ý nghĩa để khán giả 'gác lại âu lo'

Nghệ sĩ Phương Nga gửi quà tặng ý nghĩa để khán giả 'gác lại âu lo'

Nghệ sĩ Phương Nga ra mắt 3 MV: Một mùa Xuân nho nhỏ, Xuân và tuổi trẻ, Ngày Tết quê em như món quà tặng khán giả yêu thương mình nhân dịp Tết đến Xuân về.

Chị chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) những kỷ niệm không thể nào quên khi trở thành Sao Mai mùa đầu tiên.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Phương Nga hát trong chương trình "Giai điệu kết nối"

Giấc mơ có thật!

* Sao Mai 2022 trở lại sau 3 năm, hiện đang bước vào chặng nước rút với nhiều điều mới mẻ. Mỗi khi chương trình được tổ chức hẳn sẽ gợi lại cho nghệ sĩ Phương Nga - Sao Mai đầu tiên - những ký ức thật đẹp?

- 21 năm trôi qua (2001-2022) nhưng với tôi mọi cảm xúc, kỷ niệm vẫn còn vẹn nguyên. Thậm chí, tôi còn nhớ cả cảm giác hồi hộp của thí sinh Phương Nga ngày đó. 

Từ mùa giải 2001 cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc chính thức đổi tên là giải Sao Mai. Phương Nga rất vinh dự và tự hào khi trở thành ngôi Sao Mai đầu tiên với bài hát Bóng cây Kơ-nia (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Ngọc Anh). 

Chú thích ảnh
Sao Mai Phương Nga

Sao Mai là cuộc thi lớn, Phương Nga khi đó là sinh viên đại học năm thứ hai, chưa đi hát nhiều, cũng chưa thử thách ở nhiều cuộc thi. Tôi dự thi với tâm thế học hỏi, cọ xát, cố gắng hết sức hát thật hay, cống hiến hết tài năng của mình. Thế nên, khi MC đọc tên Phương Nga đạt giải Nhất Sao Mai, tôi đã vô cùng hạnh phúc và bật khóc. Trước đó, tôi cũng tham gia và đạt giải Nhất Giọng hát trẻ Hà Nội. Trong năm 2001 tôi giành cú đúp giải Nhất, hạnh phúc vô cùng.

Chỉ có điều, khi đó tôi vào Sài Gòn một mình vì bố tôi đang bảo vệ Tiến sĩ xã hội học ở Nga, còn mẹ thì đang bận làm nhà. Đạt giải Nhất Sao Mai, tôi hạnh phúc vô cùng nhưng sau đó thấy tủi thân vì không có ai bên cạnh. Chụp hình, trả lời báo chí xong, giữa Nhà hát Hòa Bình rộng lớn mà xung quanh tôi chỉ còn có vài người. Cảm giác như một “ngôi sao cô đơn”, vừa đáng yêu vừa đáng nhớ (cười). 

Chú thích ảnh

* Giải Nhất Sao Mai có ý nghĩa như thế nào với chặng đường nghệ thuật của nghệ sĩ Phương Nga? 

- Sao Mai là giải thưởng uy tín với chất lượng nghệ thuật cao, được giới chuyên môn và công chúng khán giả cả nước ghi nhận, yêu quý và trân trọng. Những ngôi Sao Mai đăng quang từ những mùa đầu tiên, trưởng thành từ Sao Mai đều được khán giả yêu mến và trân trọng bởi tài năng thực sự của họ, như các nghệ sĩ: NSƯT Thanh Thúy (1997) hiện là Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM; ca sĩ Trọng Tấn (1999); NSƯT Phương Nga (2001); NSƯT Phương Thảo (2003); NSƯT Tân Nhàn (2005)… 

Sức ảnh hưởng của truyền hình là tuyệt vời, nhất là khi thời gian đó chưa có nhiều cuộc thi thì Sao Mai càng được khán giả xem nhiều và họ cực kỳ ấn tượng. Ngay trên đường từ Sài Gòn về Hà Nội đã có rất nhiều khán giả nhận ra Phương Nga. Về nhà được bố gọi điện chúc mừng, mẹ và những người thân ở bên, các nhà báo phỏng vấn liên tục, Phương Nga hạnh phúc lắm. 

Chú thích ảnh

Không chỉ riêng Phương Nga, có thể nói Sao Mai là bệ phóng, là bước khởi đầu tốt đẹp cho tất cả ca sĩ trẻ đến gần công chúng, từ đó được khán giả biết đến, có cơ hội đi biểu diễn nhiều nơi. Ở cuộc thi lớn như Sao Mai, khán giả theo dõi các ca sĩ qua các chặng đường rồi mới nhận ra “ngôi sao mới” này hay, với tiếng hát truyền cảm, ấn tượng, từ đó khán giả có tình cảm, ca sĩ có nhiều cơ hội để cống hiến.

Giải Nhất Sao Mai là niềm hạnh phúc vô cùng đối với tôi. Từ bước khởi đầu tuyệt vời đó, tôi có nhiều cơ hội hơn, cộng với sự nỗ lực không ngừng trên con đường theo đuổi đam mê và gặt hái thành công ở những chặng đường kế tiếp. 

MV "Tiếng hát giữa rừng Pác Pó" của nghệ sĩ Phương Nga:

* Chị có ấn tượng gì về Sao Mai 2022, từ quy mô tổ chức cũng như chất lượng thí sinh mùa giải này?

- Tôi đã từng làm giám khảo nhiều mùa 2015, 2017, 2019, từ vòng chung kết miền Bắc, tới chung kết toàn quốc. Dù có tham gia chấm giải hay không tôi vẫn luôn theo dõi và ủng hộ chương trình cũng như các thí sinh tham dự. 

Nhìn chung, năm nay chất lượng thí sinh khá tốt và đồng đều, đặc biệt dòng thính phòng có phần vượt trội với những giọng hát kỹ thuật tương đối tốt. Các bạn thí sinh đều có sự đầu tư chỉn chu từ việc lựa chọn tác phẩm tham gia dự thi đến hình thức trang phục phù hợp. 

Năm nay chương trình được đầu tư quy mô, hoành tráng. Phương Nga luôn mong muốn Sao Mai năm nay sẽ thành công tốt đẹp và tìm được những ngôi sao tài năng mới.

Chú thích ảnh

Đam mê, nỗ lực và bền bỉ sẽ nhận được… trái ngọt

* Nhạc thính phòng “hấp dẫn” với giai điệu hay, ca từ ý nghĩa nhưng cũng khó “chinh phục” và lại khá “kén” người nghe. Điều gì khiến chị kiên định tình yêu với nhạc thính phòng chưa bao giờ thay đổi hơn 20 năm qua?

- Dòng nhạc thính phòng với những ca khúc đi cùng năm tháng đã trường tồn theo thời gian với sức sống bền bỉ mãnh liệt. Lớp lớp các thầy cô đi trước đã hát lên những ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Thế hệ chúng tôi và sau này vẫn tiếp tục hát những ca khúc đó bằng cả trái tim mình. 

Tôi nghĩ, mọi giá trị lịch sử văn hóa luôn cần được lưu giữ, bảo tồn, phát triển và truyền lại cho thế hệ sau. Thế nên dòng nhạc luôn có sức hút, luôn được khán giả đón nhận, yêu quý và trân trọng. 

Tôi phải công nhận để hát được thính phòng, opera là rất khó, cần thời gian rèn luyện bền bỉ với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng. Mỗi học sinh sinh viên của chúng tôi thường phải học 3-4 năm trung cấp, 4 năm đại học, sau đó các bạn muốn học nâng cao trình độ của mình tiếp tục học cao học 2 năm. Thời gian đào tạo rất dài. 

Chú thích ảnh

Ngay việc thi tuyển sinh đầu vào đã rất khó đối với tất cả các bạn thí sinh vì khoa Thanh nhạc là một trong những khoa có số lượng thí sinh đăng ký thi nhiều nhất của Học viện. Số lượng thí sinh được chọn rất ít. 

Các em được đào tạo bài bản, chính quy tại khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ có nền tảng kỹ thuật tốt vì các thầy cô trong khoa đều là những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam. Thời gian học tuy dài nhưng nếu đủ đam mê và sự bền bỉ, các em đều sẽ trở thành những ngôi sao và có rất nhiều lời mời biểu diễn trong nước và quốc tế giống như các thầy cô của mình.

* Sao Mai Phương Nga có rất nhiều những học trò giỏi, tài năng, kiên trì và gặt hái những thành công khá rực rỡ. Phải chăng đó cũng chính là động lực lớn đối với người nghệ sĩ và cũng là cô giáo Phương Nga?

- Học trò thành đạt, khẳng định được tài năng, vị trí, được công chúng yêu quý trân trọng là niềm hạnh phúc, tự hào vô bờ bến của thầy cô đã hết lòng yêu thương, dạy dỗ như người mẹ hiền. 

Từ những học trò nhỏ, các em trở thành đồng nghiệp, rồi sẽ tiếp bước chúng tôi trở thành những nghệ sĩ chân chính tiếp tục mang niềm đam mê nghệ thuật truyền lại cho các thế hệ sau, đào tạo những ngôi sao mới cho nền thanh nhạc Việt Nam, đó là điều vô cùng đáng quý. Bản thân tôi cũng luôn tự nhủ không ngừng học tập để là tấm gương sáng cho các em noi theo. 

Chú thích ảnh

Tính đến nay, tôi đã giảng dạy gần 20 năm (2003-2022), đã có biết bao thế hệ học trò từ trung cấp, đại học, cao học, trưởng thành và gặt hái nhiều thành tựu, có thể kể đến: Sao Mai 2011 Bích Hồng dòng nhạc dân gian hiện là đồng nghiệp của tôi và em cũng đã đào tạo những học trò có giải thưởng trong nước và quốc tế.  

Tôi vừa hướng dẫn Sao Mai Thu Hằng (2015) tốt nghiệp Cao học xuất sắc, hiện là trợ giảng cho tôi tại khoa Thanh nhạc. Giải Nhất thính phòng toàn quốc 2019 Nguyễn Đoàn Thảo Ly - Cúp vàng Vàng Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương 2018 cũng vừa tốt nghiệp Cao học xuất sắc tại Bỉ… Và các học trò như: Phan Ngọc Ánh - giải Nhì Sao mai 2017, Diệu Thúy - Giọng hát ấn tượng nhất Sao Mai 2019, Hoàng Ái Linh - giải Triển vọng Sao mai 2015…

Chú thích ảnh

* Thời gian dịch nhưng chị vẫn thường xuyên ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới gửi tới khán giả. Chị có thể chia sẻ thêm những kế hoạch, dự định kế tiếp?

Thời gian qua tôi thực hiện những MV chất lượng ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước được khán giả đón nhận nồng nhiệt như CD và MV Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, các MV Bác Hồ một tình yêu bao la, Mùa Xuân nho nhỏ, Xuân và tuổi trẻ, Vĩnh Phúc ơi miền non nước nghĩa tình, Ngày Tết quê em, Biển hát chiều nay, Thời hoa đỏ… 

Song song với những công việc chuyên môn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sắp tới Phương Nga sẽ thực hiện thêm những MV chất lượng gửi tới khán giả yêu mến mình. 

* Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm