Nghệ sĩ Phương Nga: Tôi thực hiện CD 'Tiếng hát giữa rừng Pác Bó' bằng cả trái tim

19/05/2021 19:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa ra mắt MV nhạc Phật Quan Âm mẹ từ bi cách đây chưa lâu, nghệ sĩ Phương Nga lại tiếp tục gửi tới công chúng album và MV Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, mừng ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5).

Ca sĩ Phương Nga 'chạm tim' khán giả với 'Quan Âm Mẹ từ bi'

Ca sĩ Phương Nga 'chạm tim' khán giả với 'Quan Âm Mẹ từ bi'

Sao Mai Phương Nga ra mắt MV nhạc Phật "Quan Âm Mẹ từ bi" vào hôm nay (nhằm ngày 19/2 Âm lịch - ngày vía mừng Quan Thế Âm Bồ Tát đản sanh).

Nhận xét về album này, NSND Thu Hiền cho biết:“Album của nghệ sĩ Phương Nga về Bác Hồ không mới về chủ đề nhưng nghe từng ca khúc thì có sự mới - lạ. Các bài cũ trong album mới của nghệ sĩ Phương Nga được phối khí lại mới mẻ, văn minh. Phương Nga thể hiện các bài cũ có sự trong sáng, có kỹ thuật nhưng lại rất mộc mạc, đó mới là nghệ thuật. Tôi cảm nhận được sự mềm mại, nhưng cũng rất sang trọng trong giọng hát Phương Nga, có thể nói ngắn gọn là có cả trường và đời”.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Phương Nga

Chị bày tỏ: “Tôi cũng khâm phục Phương Nga, vì đã dám mạnh dạn thể hiện một bài hát mới Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh - sáng tácTạ Duy Tuấn. Nghe ca khúc, tôi thấy sự mới lạ. Chúng ta phải ghi nhận rằng, có một thế hệ mới viết về Bác Hồ bằng tất cả lòng tôn kính. Các bạn trẻ ấy có đủ kiến thức, học thức về âm nhạc, lại có tình cảm và sự trẻ trung”.

PV Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện ngắn với Phương Nga về sản phẩm mới mà Sao Mai 2001 đã dành nhiều tâm huyết thực hiện.

* Chỉ chọn 6 ca khúc cho CD mới“Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, chắc hẳn đây là những bài chị rất yêu thích?

- Lúc đầu tôi dự định chọn 8 bài, nhưng sau khi cân nhắc thì chỉ còn lại 6 ca khúc. Những bài hát về Bác Hồ hay và nhiều lắm. Tôi mong muốn gửi gắm một sản phẩm với nhiều tâm huyết và phải là những ca khúc mình thấy tâm đắc, hay nhất, để gửi tặng khán giả.

Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, Xuân Trí đã giúp tôi phối khí lại, đem tới cho khán giả cảm xúc mới mẻ, nhưng vẫn gần gũi, thân thương khi thưởng thức.

Trong CD có 1 ca khúc mới Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác, phối khí và thu thanh. Ca khúc nói lên tình cảm của các cháu thiếu niên, nhi đồng hiện giờ đối với Bác Hồ, là tình cảm kính yêu, trân trọng của thế hệ nối tiếp.Tôi thấy rất vui vì trong đĩa của mình có bài mới mà tâm đắc như thế.

Chú thích ảnh

* Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sốngvà hoạt động biểu diễn của các nghệ sĩ. Vì sao chị vẫn quyết định đầu tư thực hiện sản phẩm trong bối cảnh này?

- Đúng là thời điểm này có nhiều khó khăn, nhưngtôi vẫn mong muốn có một sản phẩm CD cầm tay, để ca ngợi, để tưởng nhớ, để bày tỏ tình cảm của mình với người cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Album và MV Tiếng hát giữa rừng Pác Bó không chỉ có ý nghĩa với riêng tôi, mà sản phẩm còn là món quà tinh thần ý nghĩa tặng các thầy cô, hướng tới sự kiện quan trọng Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - nơi tôi đang công tác, giảng dạy.

Sản phẩm cũng là món quà tặng thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi tới những khán giả luôn yêu thương, luôn nhớ Phương Nga. Cuộc sống của chúng ta luôn có nhiều bộn bề, khó khăn, vất vả nhưng tôi luôn muốn chia sẻ niềm lạc quan, yêu đời với những người xung quanh và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong MV "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó"

* Chị có gặp khó khăn hay kỷ niệm nào đáng nhớ khi thực hiện CD và MV “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”?

- Khó khăn thì không nhưng kỷ niệm đáng nhớ thì nhiều, nhất là khi tôi thực hiện MV ở Cao Bằng. Các địa điểm quay MV cách khá xa nhau nên cả ê-kíp chúng tôi hơn 50 người phải thức dậy chuẩn bị mọi thứ từ 4h sáng.

Từ thành phố Cao Bằng lên suối Lê Nin hơn 1 tiếng, set up rồi quay khoảng 3 tiếng thì xong, thời tiết rất đẹp. Chúng tôi đóng máy, di chuyển sang thác Bản Giốc khoảng 3 tiếng. Sang tới nơi thì trời âm u, mây đen, mưa nặng hạt.

Chú thích ảnh

Cả ê-kíp đã rất lo lắng vì tưởng không thể quay được những thước hình đẹp như đã định. Tôi thành tâm cầu nguyện, khoảng 30 phút sau, trời ngớt mưa, bừng sáng. Quay khoảng 2 tiếng xong, đóng máy quay, trời lại mưa tiếp tục mưa. Cả ê-kíp cùng bảo, có lẽ do mình thành tâm nên mới được may mắn, toại nguyện đến như thế.

Quá trình quay MV, tôi được anh Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch thành phố Cao Bằng, anh Sầm Việt An - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, NSƯT Mai Lan… hỗ trợ hết sức.

Chú thích ảnh

Cao Bằng tươi đẹp lắm, người Cao Bằng tình cảm và mến khách. Tôi muốn bằng lời ca tiếng hát góp phần ca ngợi, quảng bá hình ảnh Cao Bằng - “quê hương thứ hai” của Bác Hồ.

* Sau MV nhạc Phật và sản phẩm mới về Bác Hồ, chị có dự định gì mới?

- Năm2021 là năm có nhiều dấu ấn với riêng tôi, tròn 20 năm đăng quang Sao Mai (2001-2021), gần 30 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau CD và MV này, tôi có dự định làm một CD về Hà Nội khoảng tháng 10 tới. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi cũng muốn làm liveshow vào đầu tháng 12.

Sau khi đăng quang Sao Mai 2001, tôi đã từng hứa với khán giả sẽ liên tục ra mắt những sản phẩm mới. Tuy nhiên, từ 2014 đến nay mới lại có CD, tôi luôn cảm thấy có lỗi với những khán giả yêu mến mình. Lúc này, tôi muốn quay trở lại với những sản phẩm để tri ân những khán giả đã yêu mến giọng hát Phương Nga.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ!

MV "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó":

Ấn tượng với ca khúc mới viết về Bác

NSND Quốc Hưng chia sẻ:“Điều đáng mừng là Phương Nga trở lại biểu diễn bên cạnh công việc giảng dạy. Giọng hát Phương Nga cao, trong sáng, tuyệt vời, không biểu diễn thì rất tiếc.

Album Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của nghệ sĩ Phương Nga rất chỉn chu, chất lượng. Nhiều ca khúc cũ, nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện nhưng Phương Nga làm mới lại qua việc hòa âm phối khí, hay sử dụng bè, hợp xướng…

Tôi rất ấn tượng với ca khúc Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh. Giọng Phương Nga cao, sáng, hát cùng các em thiếu nhi ca khúc đó rất hay. Bài Tiếng hát giữa rừng Pác Bó quay MV cũng rất đẹp, cách phối khí phù hợp với chất giọng của Phương Nga.

Nghệ sĩ Phương Nga phát hành album và MV thời điểm này vừa có ý nghĩa mừng sinh nhật Bác Hồ, đồng thời là món quà tinh thần tặng khán giả thưởng thức trong những ngày mọi người hạn chế ra đường, cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm