Ngập tràn cảm xúc trong lễ trao giải BET 2020 trực tuyến

29/06/2020 15:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2020 là năm kỷ niệm lần thứ 20 giải thưởng BET Awards được trao, đồng thời là năm thứ 40 mạng lưới BET được thành lập để tôn vinh các ngôi sao da màu trong ngành giải trí và văn hóa Mỹ.   

Beyonce đại thắng tại lễ trao giải BET 2016

Beyonce đại thắng tại lễ trao giải BET 2016

Lễ trao giải BET 2016 vừa khép lại tại Mỹ, với chiến thắng lớn thuộc về nữ diva Beyonce.

Do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, lễ trao giải BET 2020 được tổ chức sáng 29/6 (theo giờ Việt Nam) dưới hình thức trực tuyến. Sự kiện kéo dài trong 3 giờ và được phát sóng lần đầu tiên trên kênh truyền hình CBS. Buổi lễ do nữ diễn viên Amanda Seales - người nổi tiếng với các vai chính trong một số bộ phim về nạn phân biệt chủng tộc và những đặc quyền dành cho phụ nữ da trắng, làm người dẫn chương trình.   

Diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình đòi quyền bình đẳng cho người da màu đang lan rộng trên nhiều quốc gia trên thế giới, các nghệ sĩ tham dự lễ trao giải BET 2020 đã tận dụng màn trình diễn của mình để làm nổi bật chủ đề "Quyền được sống của người da màu" (Black Lives Matter).   

Ca sĩ nhí (12 tuổi) Keedron Bryant, người đã gây tiếng vang trên mạng xã hội với màn trình diễn đầy đam mê về việc được trở thành một thanh niên da màu, đã khai màn lễ trao giải bằng một màn trình diễn cappella sâu lắng I Just Wanna Live (Tôi chỉ muốn được sống).

Chú thích ảnh
Keedron Bryant hát ca khúc 'I Just Want To Live' thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ảnh: DAILY MAIL

Trong khi đó, trong ca khúc Rockstar, DaBaby đã tái hiện lại những khoảnh khắc cuối đời của Floyd, với khuôn mặt bị ép sát xuống đất khi đầu gối của một cảnh sát đã ghì chặt cổ của anh. Màn trình diễn của ngôi sao này cũng được minh họa với những hình ảnh từ các cuộc biểu tình, phản ánh những rối ren trong thế giới hiện tại sau những cái chết - không chỉ của Floyd mà còn của nhiều người da màu khác như Breonna Taylor hay Ahmaud Arbery.   

Chú thích ảnh
Michelle Obama dành lời khen cho Beyoncé vì những nỗ lực từ thiện của cô. Ảnh: CNN

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã nêu bật cam kết của nữ ca sĩ Beyonce với cộng đồng người da màu khi trao tặng cô giải thưởng nhân đạo. Bà nhấn mạnh: "Bạn có thể thấy điều đó trong mọi thứ cô ấy đã làm, từ việc âm nhạc mang đến niềm vui cho cộng đồng người da màu, cho đến thấu hiểu những nỗi đau trong cộng đồng người da màu, và những hành động của cô ấy nhằm đòi hỏi công lý cho quyền được sống của người da màu".   

Chú thích ảnh
Beyoncé nhận giải thưởng nhân đạo vì những nỗ lực từ thiện của mình. Ảnh: VARIETY

Tại BET 2020, Nipsey Hussle đã được tôn vinh tại hạng mục "Video xuất sắc nhất năm" với MV Higher - một video anh đã quay cùng DJ Khaled và John Legend không lâu trước trước khi anh qua đời.

Trong khi ca sĩ Roddy Richh giành giải "Album của năm" cho tác phẩm đầu tay Please Excuse Me for Being Antisocial; Lizzo trở thành "Nữ nghệ sĩ R&B/pop xuất sắc nhất"; Chris Brown là "Nam nghệ sĩ R&B/pop xuất sắc nhất"; và Burna Boy đoạt giải "Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất năm". Danh hiệu "Nhóm nhạc xuất sắc nhất năm" thuộc về Migos, "Sự kết hợp xuất sắc nhất" thuộc về Chris Brown và Drake....   

BET Awards 2020 kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc. Đây được coi là sự kiện thường niên ý nghĩa và mang tính gắn kết của cộng đồng người da màu, khi họ được vinh danh và tự hào với những thành tựu, đóng góp lớn cho xã hội.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm