Mỹ Linh đã kết thúc 60 phút tại Monsoon trong huy hoàng

22/10/2016 08:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mỹ Linh trình diễn vào thời điểm khá muộn 20hh30, sau phần trình diễn cực kì thành công của nghệ sĩ Đan Mạch Saveus. Diva Việt Nam có nguy cơ bị khán giả của Monsoon Music Festival (Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa) thờ ơ...

Monsoon Music Festival 2016 đã tìm được một không gian lý tưởng và biết cách tận dụng không gian đó để khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Tầm 18h30 ngày 21/10, khán giả đã kéo nhau tới Hoàng thành Thăng Long nghe Monsoon. 

Giá vé Monsoon phải chăng, chỗ để xe rộng rãi (10.000 đồng gửi cả tối), và đồ uống vừa túi tiền (20.000 đồng/chai bia). Trên bãi cỏ có sẵn những cái bàn nhỏ để mọi người có thể quây quần uống bia. Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều gia đình còn dắt con nhỏ đi nghe nhạc.

Thời tiết đẹp, hoàn hảo cho đêm mở đầu của Monsoon. Trước 19h khi khán giả chưa đến đủ, PB Nation và Màu Nước Band đã khuấy động không khí. Sau đó tới Brezel Goring, nghệ sĩ Đức được nhạc sĩ Quốc Trung giới thiệu là “người rất cao lớn điều khiển những nhạc cụ tí hon”. Tuy nhiên, tài chơi nhạc cụ điêu luyện của Goring chưa đủ kéo khán giả tới sân khấu.


Nhóm Kite (Thụy Điển) - Ảnh: Hòa Nguyễn

Đến 20h, nhóm Kite (Thụy Điển) chính thức bắt đầu chương trình. Họ có 1 tiếng để “hâm nóng” khán giả Việt Nam. Hai thành viên vừa chơi nhạc cụ, vừa hát, biểu diễn thứ âm nhạc synth - pop của họ, khá lạ tai với đa phần người Việt Nam. 

Một số khán giả thích, còn số khác khá dửng dưng. Lúc này “văn hóa” di động bắt đầu chiếm ưu thế, khi rất nhiều bạn trẻ mải chụp ảnh, và đưa lên mạng xã hội để mọi người biết họ đang ở Monsoon, thay vì nghe nhạc.

Âm nhạc của Brezel Goring, Kite đương nhiên không dễ nghe, nhưng cũng không phải dạng “phừng phừng” như nhạc sàn để khán giả có thể nhảy. Nhiều bạn trẻ khi thấy nhạc không bắt tai đã tự bỏ qua cơ hội thưởng thức rất hiếm hoi này.


Nhóm Saveus (Đan Mạch) khiến khán giả phát cuồng. Ảnh: Hòa Nguyễn

Không khí chỉ thực sự nóng lên khi nhóm Saveus (Đan Mạch) xuất hiện. Trưởng nhóm Saveus là một nhà soạn nhạc, phổ lời kiêm nhạc sĩ nổi tiếng đã hút hồn fan ngay từ khi cất giọng hát. Ngay lập tức fan bắt sóng được Saveus đã nhảy điên cuồng cùng ban nhạc và liên tục gọi “Saveus, Savaus”, khiến ban nhạc càng chơi càng máu lửa. Saveus đã hát rất hay. 60 phút của Saveus đã tạo áp lực rất lớn cho những ai diễn sau họ.

Sau Saveus là Ban nhạc Anh em và diva Mỹ Linh. Mỹ Linh đã hát những ca khúc mới cô chuẩn bị trong album Chat với Mozart 2 sẽ ra mắt cuối năm nay. Dù Mỹ Linh hát với 100% nhiệt huyết, dù ban nhạc Anh Em chơi rất hay, các ca khúc được phối với tiết tấu sôi động nhưng Mỹ Linh và Anh Em chưa thể lôi kéo được khán giả ngay. Những ca khúc mới của Mỹ Linh có vẻ hơi nhiều suy tư, “già” hơn so với gu nghe nhạc của các bạn trẻ bây giờ.


Nhạc sĩ Quốc Trung, Tổng đạo diễn chương trình - Ảnh: Hòa Nguyễn

“Nhiệt” của khán giả đương nhiên ít hẳn so với khi họ cổ vũ cho Saveus.

Nhưng Mỹ Linh đích thực là diva, vì dù chưa thực sự ngấm ca khúc mới nhưng khán giả nhiều người vẫn phải xuýt xoa “đúng là giọng hát đẳng cấp”. Sân khấu nóng dần lên khi ca sĩ trẻ Đinh Mạnh Ninh xuất hiện song ca với Mỹ Linh.


Diva Mỹ Linh

Khán giả Việt dường như không phải lúc nào cũng hào hứng với cái mới. Khi Mỹ Linh hát ca khúc mới họ đón nhận khá dè dặt. Nhưng “băng” đã thực sự tan khi diva  hát lại 2 ca khúc từng rất được yêu thích là Trưa vắng, Hương Ngọc Lan. 30 phút còn lại, khán giả đã hát với Mỹ Linh đến tận phút cuối. Mỹ Linh đã kết thúc 60 phút tại Monsoon trong huy hoàng.

Hôm nay (22/10), đêm thứ 2 của Monsoon sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Tối nay Tùng Dương sẽ có 75 phút trình diễn và được tường thuật trực tiếp trên VTV1 lúc 20h dành cho khán giả truyền hình. Ngoài ra sẽ có màn trình diễn của các nghệ sĩ nước ngoài như ban nhạc Last Train của Pháp, nhóm Lans (có Anna Trương, con gái của Mỹ Linh, Anh Quân là ca sĩ chính, cùng với 8 người bạn cùng học với cô bên Mỹ); nhóm Good Luck (Nam Phi); ca sĩ Rukhsana Merrise (Anh).

Khán giả của Monsoon 2016:








Ảnh: Hòa Nguyễn

Ngọc Diệp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm