MV 'Chạy ngay đi': Vẫn chỉ là Sơn Tùng M-TP!

14/05/2018 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nhìn vào con số ấn tượng hơn 22 triệu lượt xem mà MV Chạy ngay đi đạt được chỉ trong hơn 24 tiếng chắc hẳn nhiều người không khỏi xuýt xoa. Thế nhưng, cũng không ít người thấy “tiếc” cho Tùng, vì nhiều lẽ…

Trong showbiz hiện nay, chưa có nghệ sĩ nào của Việt Nam đạt được thành công như Sơn Tùng mỗi lần ra sản phẩm. Chẳng cần phải phân tích điều gì đao to búa lớn, chỉ cần nhìn vào những “con số biết nói” mỗi khi Tùng ra MV là đủ.

Sơn Tùng - một hiện tượng “lạ” của V-biz

Có thể nói, Sơn Tùng là một hiện tượng “lạ” của showbiz Việt. “Lạ” ở chỗ là, nhiều đàn anh đàn chị thuộc hàng sao hạng A, “lăn lộn” trên dưới 20 năm trong làng giải trí, sở hữu lượng khán giả cũng trung thành không kém nhưng mỗi lần ra sản phẩm mới hầu hết vẫn đều phải “canh me” đối thủ hoặc chiến lược chắc ăn nhất là không “đụng” bất cứ ai.

Nhưng Sơn Tùng thì ngược lại, ở một số thời điểm, nhà nhà, người người ào ạt ra MV, chiến dịch truyền thông rộng rãi khắp nơi… Tùng vẫn “nhẹ nhàng” công bố sản phẩm mới chẳng ngại ngần gì. Và oái oăm thay, cứ Sơn Tùng tung ra sản phẩm là các đồng nghiệp đều phải… “nhường đường” để Tùng leo lên Top các loại bảng xếp hạng. Thế mới hay!

Chú thích ảnh
Phải chăng Sơn Tùng cần tự “giải thoát” cho chính mình khỏi các hình tượng từ các ngôi sao thế giới?

Ừ thì Tùng ra MV là chuyện của Tùng đã đành. Nhưng “lạ” thay, cứ là Tùng thì khắp mọi nơi sẽ đều đổ xô vào “soi” từng chân tơ kẽ tóc, xem sản phẩm này Tùng “đạo” của ai, “nhái” phong cách gì… và “auto chửi” như một lẽ đương nhiên.

Thế nên, thành công của Tùng một phần cũng nhờ vào lượng… anti-fan đông đảo. Bởi chính nhờ sự không ưa, ghét bỏ ấy mà họ càng tò mò, càng phải “xem đi xem lại” sản phẩm của Tùng để đưa ra những chi tiết “đạo nhái”.

Ngoài ra, ngay chính các “đối thủ” và đồng nghiệp, cứ mỗi lần Tùng “xuất hiện” đều lập tức theo dõi, khen ngợi và không khỏi ngưỡng mộ.

Nhắc đến Sơn Tùng M-TP, điều đầu tiên nghĩ đến ngay đó là “sky”. Phải nói Tùng quá may mắn khi có những người hâm mộ cực trung thành và họ luôn ủng hộ Tùng vô điều kiện. Nhìn những hình ảnh khán giả mà phần lớn ở độ tuổi học sinh, sinh viên đồng lòng “cày view” để đưa sản phẩm của thần tượng lên vị trí cao, họ cũng “mất ăn mất ngủ” khi MV của Tùng chưa đạt thành tích như mong đợi… chắc chắn bên cạnh nhiều ý kiến chỉ trích thì đây lại là niềm mơ ước của không ít nghệ sĩ và có lẽ Sơn Tùng rất đỗi tự hào.

Điều đáng nói là, nếu như nhiều ca sĩ dày công tạo dựng sự nghiệp nhiều năm, lượng fan không nhỏ thì là lẽ đương nhiên nhưng Sơn Tùng, tính đến nay chỉ mới có 6 năm kể từ ngày nổi lên trong V-biz.

  

Chú thích ảnh

Nhưng vẫn tiếc cho Sơn Tùng…

Tiếc ở đây không phải vì sản phẩm của Tùng không hay mà Tùng sở hữu quá nhiều ưu điểm lẫn ưu ái từ khán giả để có thể bứt phá nhưng dường như vẫn còn chọn giải pháp an toàn.

MV Chạy ngay đi mang “hơi thở” hiện đại của hip-hop pha R’n’B với hình ảnh ma mị, nội dung không kém phần hấp dẫn, cuốn hút và diễn xuất của Sơn Tùng lẫn Davika đều thực sự ấn tượng.

Nhược điểm lớn nhất của Chạy ngay đi là lời hát không rõ để khán giả có thể hiểu và “cảm” được ngay. Với một sản phẩm giải trí mà phần nhạc bắt tai, MV hấp dẫn thì Chạy ngay đi có hiệu ứng tốt là điều hoàn toàn hợp lý.

Chỉ hơn một ngày ra mắt, MV đã leo lên top trending của YouTube với lượt xem đạt hơn 22 triệu và con số chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà các khán giả hâm mộ của Sơn Tùng vẫn đang tiếp tục quyết tâm đưa nó trụ vững ở vị trí số 1, đánh dấu kỷ lục mới của âm nhạc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Poster MV 'Chạy ngay đi'

Thế nhưng, ngoài lượng view “khủng”, Chạy ngay đi không phải sự đột phá của chính Sơn Tùng. Bằng lòng rằng, mỗi nghệ sĩ đều gắn bó với phong cách âm nhạc riêng và Tùng có quyền lẫn định hướng riêng để quyết định mình đi con đường nào là thành công nhất nhưng cái đáng tiếc là, Sơn Tùng dường như vẫn “chưa thực sự là chính mình” khi hình ảnh, phong cách lẫn âm nhạc đều bị cho rằng có nét… hao hao với những ngôi sao thế giới khác.

Nhất là khi phần lớn ê-kíp thực hiện MV Chạy ngay đi đều đến từ Hàn Quốc nên sản phẩm phần nào “nhuốm màu” các thần tượng xứ kim chi là điều không tránh khỏi.

Nói Tùng đạo nhái thì có vẻ hơi quy chụp nhưng tiếc rằng lại quá nhiều lần, khi khán giả tìm ra nhiều điểm tương đồng và so sánh giữa Tùng với điển hình là G-Dragon đã phần nào cho thấy Tùng bị ảnh hưởng không ít từ thủ lĩnh Big Bang, Chạy ngay đi cũng không ngoại lệ.

Học hỏi là điều bình thường, cái hay cái đẹp nên học hỏi chẳng có gì sai. Chịu ảnh hưởng từ một người đi trước hoặc thần tượng của mình cũng không phải điều đáng lên án. Nhưng nếu như từ đó biến thành cái “chất” riêng của mình thì chắc chắn cái tên Sơn Tùng sẽ chinh phục được nhiều khán giả hơn nữa.

Ở vị trí của Tùng hiện tại, chỉ cần lựa chọn cho mình một phong cách mà bất cứ ai nhìn thấy hay nghe đến đều thốt lên: “À, Sơn Tùng đây rồi!” hoặc một sản phẩm nào đó khi ra mắt không còn bị đem ra so sánh là “đạo nhái” có lẽ thành công của Tùng sẽ trọn vẹn hơn.

“Tầm” của Tùng trong làng giải trí Việt lẫn cách mà Tùng vươn ra thế giới khiến giới nghệ sĩ trong nước phải ngưỡng mộ thế nào thì chắc hẳn các đồng nghiệp quốc tế cũng đến lúc “dè chừng”. Vậy nên, Tùng à, hãy thử một lần vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình, đột phá bằng cách biến mình thành duy nhất và không để bất cứ người nào nhìn Tùng như một “bản sao” của ai khác thử xem!

Tùng có tài năng, bên cạnh là một lượng fan hùng hậu và trung thành như thế, chắc chắn rằng họ sẽ không bỏ rơi Tùng và cũng là một cách để fan của Tùng không còn phải “đấu đầu”, “đấu khẩu” với những người xem thường Tùng nữa.

‘Chạy ngay đi’ của Sơn Tùng M-TP hot nhất thế giới nhưng có thật phá kỷ lục BTS?

‘Chạy ngay đi’ của Sơn Tùng M-TP hot nhất thế giới nhưng có thật phá kỷ lục BTS?

Theo công ty đối tác của Youtube tại Việt Nam, sau một đêm, Sơn Tùng M-TP đã vượt mặt BTS, ban nhạc Kpop lừng danh nhất thế giới hiện nay.

Thiên Di

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm