Một Avril Lavigne cá tính và tài năng

11/09/2011 15:04 GMT+7 | Văn hoá

Không chỉ nổi tiếng là một cô ca sỹ xinh đẹp đầy cá tính, Avril Lavigne còn được biết đến với vai trò là một nhạc sỹ, một diễn viên và là một nhà thiết kế tài năng với thương hiệu Abbey Dawn của riêng mình.


Khi chỉ vừa mới 15 tuổi, Avril Lavigne đã khiến cả thế giới kinh ngạc với năng khiếu âm nhạc cùng với gu thời trang nổi bật và cá tính của mình. Cô trở thành hình mẫu lý tưởng cho hàng triệu cô gái trẻ bằng phong cách rất khác lạ và tươi mới.

 

Năm 17 tuổi khi ra mắt album đầu tay “Let Go”, Avril đã đánh dấu cột mốc thành công đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Ngay sau khi xuất hiện vào tháng 6/2002, “Let Go” đã chiếm giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200, vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng ở Austraulia, Canada và Anh quốc. Những thành công từ album đầu tay đã mang lại cho cô ca sĩ người Canada này danh hiệu nữ nghệ sĩ trẻ tài năng nhất trong lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2002 cùng với nhiều đề cử Grammy và danh hiệu nghệ sĩ pop/rock xuất sắc của giải thưởng World Music Awards.
 


 

Giờ đây, mười năm sau sự ra đời của album đầu tiên, Avril, 27 tuổi, đã thực sự trưởng thành. Cô không chỉ đem giọng ca của mình đến với người hâm mộ trên toàn thế giới với ba album rất thành công khác là “Under My Skin” (2004), “The Best Damn Thing” (2007), “Goodbye Lullaby” (2009) mà còn thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực thiết kế thời trang và diễn xuất. Thời điểm này Avril cho biết việc mà cô quan tâm hơn cả chính là phát triển sự nghiệp thiết kế thời trang, niềm đam mê từ rất lâu của cô.

 

“Sau khi album đầu tay được ra mắt, tôi nhận ra là những thiết kế thời trang thì có ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp âm nhạc của tôi,” Lavigne nói. “Mỗi một giai điệu, một chất liệu âm nhạc khác nhau thì sẽ phù hợp với những thiết kế thời trang khác nhau.”

 

Thương hiệu Abbey Dawn được Avril giới thiệu cách đây ba năm. Cô cho biết cô đã ấp ủ ý tưởng về một thương hiệu thời trang của riêng mình khi cô mới 19 tuổi và Abbey Dawn chính là nickname mà người cha yêu dấu đặt cho cô.
 

Avril Lavigne trong một thiết kế của cô

 

Những thiết kế của Abbey Dawn đang trên đường mở rộng và ngày càng được nhiều teengirl trên thế giới đón nhận. Từ việc chỉ sản xuất áo phông và phụ kiện thì giờ đây, mọi người sẽ biết đến nhãn hiệu này với hàng loạt sản phẩm phong phú bao gồm cả váy, đồ jeans, túi, kính mắt, giày dép... Ngoài ra, dòng sản phẩm mang phong cách của Avril Lavigne bao gồm những hình in graffiti, đầu lâu, rất nhiều màu hồng và những trang phục kiểu cách thể thao đầy cá tính cũng rất được ưa chuộng.

 

Avril chia sẻ: “Hồi tôi 17, tôi luôn yêu thích những bộ cánh tinh nghịch và trẻ trung. Các bạn có thể thấy tôi diện cùng một phong cách trong các video ca nhạc cũng như khi bước trên thảm đỏ. Tôi bùng nổ và có chút bất cần. Tôi không quan tâm nhiều đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Tôi không bị trộn lẫn với bất kỳ ai khác và tôi thích như vây”.
 

 

Avril cũng nói thêm: “Tôi là tín đồ của thời trang Channel. Tôi thích thú với những thiết kế của Dolce & Gabbana. Cả Betsy Johnson và Hello Kitty cũng là sự quan tâm của tôi.”

 

Avril gần đây được mời góp mặt trong show truyền hình "Majors & Minors" bên cạnh Adam Lambert, Brandy, Leona Lewis, Jordin Sparks, Sean Kingston và Ryan Tedder. Majors & Minors là một cuộc thi âm nhạc dành cho tween và teen Mỹ trong độ tuổi 8 - 16. Tham gia cuộc thi này, những tài năng nhí sẽ được những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc đào tạo kỹ năng ca hát, chơi nhạc cụ, biểu diễn, sáng tác... cùng nhiều kinh nghiệm quý báu khác để có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

 

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm