'Miền Trung - Hành trình tri ân'

19/12/2013 17:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay (19/12), BCH khối các cơ quan Trung Ương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố chương trình nghệ thuật "Miền Trung- Hành trình tri ân".

Theo thông tin từ BTC, "Miền Trung- Hành trình tri ân" là chương trình từ thiện nghệ  thuật- chính trị- xã hội đặc biệt, tổ chức vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2013 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội). Chương trình được sự chỉ đạo nội dung của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và được sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ- NSƯT Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.

Lý giải về nguyên nhân tổ chức chương trình, BTC cho hay: Miền Trung được chọn là nơi thanh niên cả nước hướng về bởi khúc ruột Miền Trung luôn là tâm của mưa bọn bão đạn và bão giông của thiên nhiên.

Nhưng, không những kiên cường vượt qua những thảm họa khốc liệt, Miền Trung còn sản sinh ra những con người vĩ đại, chèo lái vận mệnh dân tộc.

BTC phát động chương trình

"Vì thế trong mỗi phút giây bình yêu của cuộc sống ngày hôm nay, nhân dân cả nước hướng về miền Trung, tri ân những hi sinh, vất vả mà miền Trung đã gánh nặng từ quá khứ cho tới mãi mãi về sau" - Đại diện BTC cho hay.

Ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Miền Trung không đơn độc. Hàng triệu tấm lòng cả nước và cả ở nước ngoài, luôn hướng về mảnh đất gian lao, mảnh đất kiên cường. Những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, chung tay, góp sức, giúp đỡ đồng bào miền Trung trong hoạn nạn, khó khăn, càng làm sáng ngời đạo lý tình nghĩa dân tộc.
P. M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm