Lý do các sao Hollywood nhiệt tình ăn chay?

08/07/2016 07:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều lý do để các ngôi sao Hollywood tích cực tham gia phong trào ăn chay, dù việc theo đuổi nó không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Tổ chức bảo vệ động vật PETA vừa xướng tên Liam Hemsworth, ngôi sao của loạt phimThe Hunger Games (Đấu trường sinh tử)Người ăn chay quyến rũ nhất hành tinh năm 2016. Trước đó đúng 1 năm, bạn gái anh là Miley Cyrus cũng được tôn vinh với danh hiệu này.

Đáng chú ý, cặp đôi nổi tiếng không phải là những người duy nhất ở Hollywood quyết định loại thịt ra khỏi thực đơn ăn uống hàng ngày. Dưới đây là những lý do phổ biến khiến họ quyết định làm vậy.


Cặp đôi Liam Hemsworth và Miley Cyrus thay nhau trở thành Người ăn chay quyến rũ nhất hành tinh

Để giữ dáng

Vợ chồng Beyonce và Jay Z, Ne-Yo hay Jennifer Lopez đều nổi tiếng là những người ăn chay trường. Và dù không phải ai cũng tuyên bố thẳng lý do, không thể phủ nhận rằng một trong những động lực chính thúc đẩy họ chính là mong muốn duy trì hình thể cân đối.

Trong một cuộc phỏng vấn trên trang US Weekly, Lopez thừa nhận: "Đó là một phần của công việc. Bạn phải giữ dáng. Mọi người từng quen thấy tôi với vẻ ngoài mập mạp, nhưng ngay khi bắt đầu ăn chay, tôi nhanh chóng giảm được 8-10 pounds (4-5kg)”.


Thân hình thon gọn của Jennifer Lopez sau khi áp dụng chế độ ăn chay

Tình yêu với động vật

Một số khác lại chia sẻ rằng quyết định ăn chay của mình đến từ tình yêu với các loài động vật. Nữ diễn viên Emily Deschanel và Natalie Portman đều được biết đến như những người ăn chay trường, bên cạnh ngôi sao nhạc đồng quê Carrie Underwood, người đã quyết tâm loại các món thịt ra khỏi thực đơn của mình sau khi chứng kiến cha mẹ thiến một con bê.

Nam diễn viên Joaquin Phoenix cũng làm điều tương tự từ khi mới là một đứa trẻ. Anh tiết lộ với tạp chí Cover Mag năm 2013: "Khi đó chúng tôi đang ở trên một chiếc thuyền, và họ (cha mẹ) đang đánh bắt cá. Tôi thấy họ ném mạnh những con cá vào cạnh thuyền để giết chúng. Cảnh tượng đó thật tàn bạo, dã man và khủng khiếp đối với 4 đứa trẻ như chúng tôi đang ở đó".

Một số nghệ sĩ cũng ăn chay đơn thuần vì tình yêu động vật còn có ca sĩ chính Anthony Keides của ban nhạc rock Red Hot Chili Peppers, MC nổi tiếng Ellen DeGeneres, diễn viên Portia de Rossi và Alec Baldwin, bên cạnh nhạc sĩ Bryan Adams...

Vì một lối sống lành mạnh

Lea Michele cho biết cô không duy trì chế độ ăn chay nghiêm ngặt 24/7, nhưng những gì ngôi sao phim Gleechia sẻ với tạp chí Shape cũng rất đáng chú ý.

"Thành thật mà nói tôi ăn chay đơn giản là vì cảm thấy cơ thể tốt hơn, chứ không phải mong sở hữu hình thể của các cô người mẫu hay điều gì đại loại như vậy. Tôi cố gắng ăn uống khoa học và làm mọi thứ để đạt được thể trạng tốt nhất để có thể thoải mái làm việc hay tận hưởng cuộc sống".

Nỗ lực bỏ thói quen xấu

Khi Mike Tyson rơi vào trạng thái mất tỉnh táo nghiêm trọng hồi năm 2012, ông buộc phải trải qua đợt cai nghiện ma túy và rượu dài hơi. Đó cũng là thời điểm võ sĩ quyền Anh bắt đầu thử ăn chay.

Lý giải trong chương trình trò chuyện Oprah: Where Are They Now (Oprah: Giờ họ ở đâu), ông nói: “Việc trở thành người ăn chay đã cho tôi cơ hội sống một cuộc sống lành mạnh. Tôi từng rất bế tắc vì ảnh hưởng từ các loại thuốc và cocaine. Tôi hầu như không thể thở được, bị cao huyết áp và những cơn đau khớp tưởng chết hành hạ. Nhưng khi ăn chay, sự đau đớn đã bắt đầu giảm bớt”.

Vì yêu cầu vai diễn

Dù Anne Hathaway nổi tiếng với việc giảm tới 25 pounds (khoảng 13kg) vì vai Fantine trong Les Miserables (Những người khốn khổ), vai diễn Catwoman trong phim The Dark Knight Rises (Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy) năm 2012 mới là thời gian nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar áp dụng chế độ ăn chay.

"Sau khi diễn xong cảnh chiến đấu trên mái nhà, tôi đã ăn tới 4 lát pizza và uống hết 1 chai rượu vang đỏ cùng bạn trai mình" - cô chia sẻ với Ellen DeGeneres trong một cuộc phỏng vấn - "Tôi đã không ăn như thế suốt hàng tháng trời. Tôi cảm thấy rất mệt".

Nhưng có lẽ chế độ này không phải đều hợp với mọi người. Hiện Hathaway đã không còn ăn chay nữa. Trong một số tạp chí Bazaar Harper năm 2014, nữ diễn viên chia sẻ rằng sau khi ăn cá trở lại, cô cảm thấy mình ổn hơn.


Anne Hathaway trong phim "Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy"

Để chống lại bệnh tật

Ngôi sao phim Instant Mom Tia Mowry tiết lộ lý do ăn chay là vì căn bệnh Lạc nội mạc tử cung (Endometriosis) của mình.

"Lạc nội mạc tử cung là căn bệnh có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản" - cô cho biết - "Vì luôn mong có một gia đình, việc đón nhận thực tế này là điều rất khó khăn với tôi. Bác sĩ đã đề nghị tôi làm hai cuộc phẫu thuật và gặp một chuyên gia dinh dưỡng để thảo luận về việc thay đổi chế độ ăn uống. May là chiến lược này đã phát huy tác dụng! Sau khi phẫu thuật và gắn bó với một chế độ ăn uống mới trong một năm, tôi đã mang thai bé trai đáng yêu Cree. Tôi thực sự tin rằng cùng với các ca phẫu thuật, việc thay đổi chế độ ăn uống là một yếu tố lớn giúp tôi có thể mang thai".

Ngoài các lý do trên, cũng có những ngôi sao ăn chay đơn giản vì đó là truyền thống gia đình, như diễn viên Jessica Chastain, người có mẹ là đầu bếp chuyên đồ chay. Nam diễn viên Jared Leto lại tiết lộ với trang GQ rằng ăn chay là bí quyết giúp anh trẻ lâu và đó là động lực khiến anh gắn bó với chế độ này.

Tất nhiên, có một điểm cần lưu ý rằng không phải tất cả người nổi tiếng đều tôn thờ chủ nghĩa ăn chay. Kiều nữ Jennifer Lawrence là một trong số đó. Tự xếp mình vào nhóm "chống ăn chay", ngôi sao điện ảnh từng tuyên bố mình vừa ăn bữa sáng no nê gồm "một đĩa mỳ Ý lớn kèm thịt viên" ngay trước buổi phỏng vấn.

Vân Anh (Theo Stylecaster)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm