Little Mix đoạt giải Best Pop MTV châu Âu 2020: Hành trình vượt qua mọi công kích

10/11/2020 07:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, giải MTV châu Âu 2020 được tổ chức trực tuyến ở London (Anh) vào đêm 8/11. Dẫn dắt chương trình trao giải trên sân khấu 3D là ban nhạc nữ Anh “đình đám” Little Mix. Và chính ban nhạc làm “khuấy đảo” sân khấu này đã đoạt giải nhạc pop xuất sắc nhất (Best Pop).

BTS, Blackpink càn quét đề cử Giải thưởng Âm nhạc MTV Châu Âu

BTS, Blackpink càn quét đề cử Giải thưởng Âm nhạc MTV Châu Âu

Các đề cử cho Giải thưởng Âm nhạc MTV Châu Âu (MTV EMA) năm 2020 đã được công bố, với khá nhiều hạng mục có tên của BTS và Blackpink.

Được thành lập trong mùa thứ 8 của X-Factor UK vào năm 2011, Little Mix gồm các thành viên là Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh Anne Pinnock và Jade Thirlwall.

Nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử BXH Anh

Little Mix luôn tạo được dấu ấn riêng nhờ vào giọng hát đặc biệt mạnh mẽ của nhóm, với phần hòa âm tuyệt vời và sự rung cảm tươi sáng, cuốn hút. Trong đó, Edwards, Nelson, Pinnock và Thirlwall, mỗi người đều có giọng hát tuyệt vời với những phẩm chất riêng. Tất cả các thành viên hiện là những phụ nữ ở độ tuổi cuối 20.

Khi giọng hát tuyệt vời và giai điệu pop lôi cuốn kết hợp với nhau, Little Mix mới thực sự tỏa sáng. Bản “hit” đoạt danh hiệu bạch kim của nhóm - Shout Out To My Ex (2016) - là một ví dụ hoàn hảo. Ca khúc này đã giúp nhóm giành được giải thưởng Brit ở quê nhà.

Với những “thế mạnh” ấy, Little Mix đã lập kỷ lục là nhóm nhạc có nhiều ca khúc chiếm quán quân nhất trong bảng xếp hạng (BXH) Official Big Top 40. Hôm 8/11, Little Mix đã chiếm vị trí đầu trong bảng xếp hạng lớn nhất của Anh với đĩa đơn mới nhất Sweet Melody.

(Little mix )Từ trái sang: Leigh-Anne, Jesy, Perrie và Jade
Little mix (Từ trái sang: Leigh-Anne, Jesy, Perrie và Jade)

Như vậy, tính đến nay Little Mix đã 6 lần chiếm quán quân bảng xếp hạng Official Big Top 40 với Black Magic, Break Up Song, Shout Out To My Ex, Sweet Melody, Woman Like Me (hát cùng Nicki Minaj) và Wings, nhiều hơn bất cứ ban nhạc hay nhóm nhạc nào khác.

Kể từ khi là nhóm nhạc đầu tiên giành chiến thắng trong mùa thứ 8 của X-Factor UK, Little Mix đạt được nhiều đĩa bạch kim ở Anh, phát hành 5 album và đã tiêu thụ được hơn 50 triệu bản thu âm trên toàn thế giới, từ đó trở thành một trong những nhóm nhạc nữ ăn khách nhất mọi thời.

Chưa kể, Little Mix là nhóm nhạc nữ đầu tiên kể từ Pussycat Dolls lọt vào top 5 tại Mỹ với album đầu tay DNA (2012), cũng như giành được vị trí đầu tiên cao nhất trên bảng xếp hạng Mỹ cho bản phát hành đầu tiên của một nhóm nhạc nữ người Anh, phá vỡ kỷ lục trước đó của Spice Girls.

Cũng cần nói thêm, chuyến lưu diễn Glory Days và Get Weird Tour của Little Mix lần lượt là tour diễn có doanh thu cao thứ 5 và thứ 8 mọi thời đối với một nhóm nhạc nữ. Tính đến tháng 8/2018, Little Mix có 4 album đạt danh hiệu bạch kim. Little Mix đã xuất hiện trong danh sách “Những người có ảnh hưởng nhất ở Vương quốc Anh năm 2017” của Debrett và trong “Danh sách người giàu trẻ tuổi” của Sunday Times trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2017.

Little Mix đã tung ra abum phòng thu thứ 6 - Confetti - vào hôm 6/11, trong đó có ca khúc từng chiếm quán quân bảng xếp hạng Break Up Song.

Cái giá của danh tiếng

Ít người biết, Little Mix cũng phải trả giá đắt cho danh tiếng mà họ có được. Nhóm nhạc này đã từng bị công chúng công kích vì cách lựa chọn trang phục quá lộ liễu. Tình trạng bị phá quấy và phản đối từ những trò “troll” trực tuyến đã đẩy Perrie vào một cuộc vật lộn liên tục với chứng lo âu.

Trong khi đó, Jesy từng là mục tiêu của một số sự khinh miệt tàn nhẫn nhất từ khán giả. Cô từng phải thấy những bình luận về cân nặng, ngoại hình, vị trí trong ban nhạc, thậm chí Jesy còn phải hứng chịu những bình luận rằng cô nên tự kết liễu đời mình - tất cả đã khiến cô rơi vào tình trạng trầm cảm và cố gắng tự tử hồi năm 2013.

Bộ phim tài liệu của Jesy được tung ra hồi năm ngoái, Jesy Nelson: Odd One Out, đã tiết lộ hành trình vượt qua tất cả của cô. Và, đó cũng là bộ phim cho thấy sức ép của một nhóm nhạc nằm giữa một thế giới đang bị thống trị bởi mạng xã hội.

Little Mix luôn vui tươi ngoài đời
Little Mix luôn vui tươi ngoài đời

Thực tế, Little Mix vẫn còn khá trẻ. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh khác, họ khôn ngoan hơn tuổi của mình. Các thành viên của Little Mix vẫn thường bước vào các “cuộc chiến” về nữ quyền, chủng tộc, tâm lý cá nhân... với sự nhẹ nhõm và thông minh để truyền cảm hứng cho một thế hệ đang vật lộn với áp lực của mạng xã hội.

“Tất cả chúng tôi đều xuất thân từ tầng lớp lao động. Mỗi thành viên Little Mix đều hiểu: Cách để vượt qua khó khăn là hợp sức làm mọi việc” - Thirlwall (27 tuổi) chia sẻ. “Đó cũng là lý do mà chúng tôi vẫn tồn tại đến bây giờ, không để bất kỳ ai khác xen vào đầu hoặc chia rẽ, cho dù nhiều lúc phương tiện truyền thông khá hào hứng với việc ấy. Chúng tôi luôn muốn cùng nhau phát triển”.

Ngoài âm nhạc, Little Mix đã tung ra các sản phẩm trang điểm LMX và nước hoa, Style By Little Mix. Đáng nói nữa, Little Mix đã tổ chức chương trình thi âm nhạc truyền hình The Search nhằm tìm ra người chiến thắng để tham gia tour diễn Confetti mà nhóm sẽ xúc tiến vào năm 2021. Chương trình này được phát sóng trên BBC One từ hôm 26/9/2020 với Little Mix là giám khảo.

Đối với người hâm mộ Little Mix, họ vui khi được chứng kiến những người phụ nữ tài năng này trưởng thành một cách duyên dáng và bày tỏ điều đó trong âm nhạc của mình. “Tôi chỉ muốn hát cho mọi người nghe, làm cho mọi người hạnh phúc, làm những gì tôi yêu thích. Bởi, âm nhạc luôn mang lại cho tôi cảm giác yêu đời” - Edwards bày tỏ.

Tích cực hoạt động từ thiện

Little Mix khá nổi tiếng vì các hoạt động từ thiện. Nhóm đã “cover” đĩa đơn ăn khách Wish On A Star (1978) của Rose Royce. Tất cả số tiền thu được từ đĩa đơn đã được chuyển đến quỹ từ thiện dành cho trẻ em Together For Short Lives, tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ liên tục cho trẻ em, thanh niên và gia đình bị bệnh hiểm nghèo và nan y.

Tháng 3/2014, Little Mix hợp tác với BeatBullying, tổ chức chống bạo lực lớn nhất ở châu Âu, nhằm ủng hộ chiến dịch truyền thông The Big March và dự án #DeleteCyberbullying. Đây là chiến dịch thúc giục Ủy ban Châu Âu đưa ra luật mới để bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo lực và xâm phạm trên mạng xã hội

Pinnock nói: "Bản thân tôi và các thành viên đều đã từng trải qua việc bị bắt nạt vào một thời điểm nào đó trong đời. Khi thấy nhiều người hâm mộ đang trải qua điều đó, chúng tôi cảm thấy rất buồn và đó là lý do Little Mix nhiệt tình với chiến dịch và công việc mà BeatBullying thực hiện.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm