Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo và dân tộc thiểu số Hà Nội năm 2020

04/10/2020 16:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hai ngày 3 – 4/10, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo và dân tộc thiểu số năm 2020 tại hai huyện Thường Tín và Ba Vì, với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Liên hoan múa Rồng tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm chào mừng Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

Liên hoan múa Rồng tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm chào mừng Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

Sáng 3/10, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật múa Rồng - Hà Nội năm 2020 với sự tham dự của 13 đội múa Rồng các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020).

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì, Thành Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đã tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ; các trò chơi dân gian, truyền thống giữa các đoàn viên thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số.

Đồng thời, trao 20 phần quà (mỗi phần quà 500.000 đồng) tặng các em thanh thiếu nhi người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi và cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Thông qua Liên hoan, đoàn viên, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc xây dựng và sáng tạo phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; tạo điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ để bồi dưỡng, chuẩn bị cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ tổ chức trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Trao quà cho thiếu nhi tín đồ tôn giáo vượt khó học tốt

Những tiết mục văn nghệ tham dự Liên hoan được dàn dựng công phu, chuẩn bị kỹ lưỡng, trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, hình thức thể hiện đa dạng, đã được các bạn học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì biểu diễn như: múa “Vui hội Bản dao”, độc tấu sáo “Gặp nhau giữa rừng mơ”, múa “Càng Phạ Đìn”, múa “Lô Lô”, múa “Sóng đàn Thăng Long”…

Tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại Liên hoan, bạn Hoàng Phương Dung (lớp 10A3 – Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì) cho biết: Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia chương trình. Là một người con của dân tộc Mường, thông qua các tiết mục văn nghệ hôm nay, em mong muốn lan tỏa những nét đẹp, đồng thời gửi gắm tình yêu văn hóa dân tộc đến mọi người.

Linh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm