Liên hoan Tuồng Tống Phước Phổ: 'Sao khuê trời Việt' giành giải xuất sắc

05/10/2015 12:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan Tác phẩm Sân khấu của tác giả Tống Phước Phổ đã khép lại tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, TP. Đà Nẵng vào tối 4/10 với 19 cá nhân đoạt giải vàng, 19 cá nhân đoạt giải bạc. Vở diễn Sao khuê trời Việt của nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định) được chọn là vở diễn xuất sắc nhất.

Điểm nổi bật của Liên hoan lần này là sự đan xen một cách hài hòa giữa các vở diễn đến từ các câu lạc bộ Tuồng không chuyên và các đoàn Tuồng chuyên nghiệp trên cả nước.

Theo đánh giá của ban tổ chức, ban giám khảo, đến với Liên hoan lần này gần 600 diễn viên, nghệ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên đều có kỹ thuật biểu diễn xuất sắc cả về thanh lẫn vũ đạo; 20 đơn vị tham gia Liên hoan đều thể hiện sự nghiêm túc với nghề bằng việc đầu tư vở diễn, dàn dựng, trang phục công phu…

BTC trao giải vàng cho 17 cá nhân diễn viên đến từ các CLB Tuồng không chuyên.

Đặc biệt, sự có mặt của các đoàn nghệ thuật không chuyên đã mang đến liên hoan sự bất ngờ bởi tài năng, sự yêu nghề và giữ nét nguyên vẹn của tuồng truyền thống mà nhiều đơn vị tuồng chuyên nghiệp đánh mất trong cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, sự chuyên nghiệp trong quản lý, tổ chức, dàn dựng của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cũng là điều đáng để các đơn vị không chuyên học hỏi.

Diễn viên Nguyễn Thị Thâm, CLB Tuồng không chuyên Yên Thành (Nghệ An) chia sẻ: "Chúng tôi thực sự rất vui và vinh dự khi đến với liên hoan lần này và cũng mong muốn ngày càng có nhiều hơn những chương trình liên hoan như thế này để chúng tôi có cơ hội thể hiện tình yêu với nghề đồng thời giao lưu học hỏi với các CLB Tuồng khác trên cả nước. Qua Liên hoan này, chúng tôi càng có niềm tin hơn với nghề Tuồng và thêm động lực để có những chương trình hành động cụ thể xây dựng Tuồng địa phương trở nên chuyên nghiệp hơn. Với tình yêu nghề, chúng tôi sẽ đề đạt nguyện vọng với chính quyền địa phương để có những chia sẻ và giúp đỡ cho Tuồng có chỗ đứng vững chắc hơn với người dân địa phương, đặc biệt là lớp trẻ".

Trải qua 10 ngày cùng các diễn viên thăng hoa trong từng vở diễn, với sự biểu diễn xuất sắc của các đoàn Tuồng đến từ cả nước, cuối cùng ban giám khảo cũng đã lựa chọn được những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trao giải trong đêm bế mạc Liên hoan.

Cụ thể, với đơn vị chuyên nghiệp có 19 cá nhân đoạt giải vàng, 19 cá nhân đoạt giải bạc. Vở diễn Sao khuê trời Việt của nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định) được chọn là vở diễn xuất sắc nhất. Đơn vị không chuyên có 17 cá nhân đoạt giải vàng và 34 cá nhân đoạt giải bạc. Vở diễn Ngọn lửa Hồng Sơn của CLB thôn Bèo, Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa được chọn là vở diễn xuất sắc nhất.

BTC trao giải cho diễn viên nhỏ tuổi nhất tham gia Liên hoan.

Ngoài ra, Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 20 đơn vị tham gia liên hoan, Sở VH,TT&DL thành phố Đà Nẵng tặng giấy khen cho 14 đơn vị không chuyên tham gia liên hoan, tặng bằng khen cho diễn viên cao tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất tham gia liên hoan.

Thông qua Liên hoan này, Ban tổ chức là Bộ VHTT&DL, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và UBND thành phố Đà Nẵng cũng như các diễn viên, nghệ sỹ mong muốn gửi gắm lời tri ân đến tác giả Tống Phước Phổ - cây đại thụ của ngành tuồng, người đã có công rất lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tuồng Việt Nam đồng thời tôn vinh những diễn viên, nghệ sỹ đã có nhiều đóng góp cho nghệ thuật Tuồng.

Hoàng Yến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm