LHP Busan 2017: Các nhà làm phim nữ 'vùng lên'

11/10/2017 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 10 sang báo hiệu thời điểm khai mạc LHP quốc tế Busan (BIFF) đã gần kề. Sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á năm nay quy tụ gần 300 bộ phim, bao gồm 100 phim chiếu ra mắt thế giới và 29 phim chiếu ra mắt trên thị trường quốc tế.

Như thường lệ, các sản phẩm điện ảnh góp mặt khá đa dạng về thể loại và chủ đề, nhưng có một điểm đáng chú ý là sự kiện năm nay đang tập trung đặc biệt vào các đạo diễn nữ cũng như các bộ phim đến từ Nhật Bản và Trung Quốc.

Sân chơi của các nhà làm phim nữ

Lần đầu tiên trong lịch sử, LHP Busan sẽ mở màn và kết thúc đều bằng sản phẩm của các nữ đạo diễn. Shin Su Won, một trong những tiếng nói hàng đầu trong ngành làm phim Hàn Quốc, sẽ trở lại với Glass Garden, phim được công chiếu lần đầu tiên trên thế giới với tư cách phim mở màn tại sự kiện năm nay.

Sau khi gây tiếng vang với phim Pluto chiếu tại LHP quốc tế Berlin 2012 và Madonna, ra mắt tại LHP Cannes năm 2015, tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn họ Shin sẽ khắc họa nữ diễn viên Moon Geun Young trong vai một nhà nghiên cứu sinh học lui về sống tại vùng quê, nơi có một nhà văn đang gặp khó khăn (Kim Tae Hun) tiếp cận cô và lấy cô làm nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới.

Chú thích ảnh
Phim mới nhất của Shin Su Won (trái) và Trương Ngải Gia sẽ vinh dự mở màn và khép lại LHP Quốc tế Busan lần thứ 22

Kết thúc LHP là Love Education, phim mới nhất của nữ đạo diễn kiêm diễn viên Đài Loan Trương Ngải Gia. Với sự tham gia của ngôi sao gạo cội trong cả hai vai trò, diễn xuất và chỉ đạo diễn xuất, Love Education ghi lại những hồi tưởng của một người phụ nữ về các rắc rối trong quá khứ của gia đình trong quá trình di chuyển một số ngôi mộ của người thân.

Tiếp nối sự hiện diện mạnh mẽ của các đạo diễn nữ năm nay là sự góp mặt của Jeong Jae Eun, người sẽ tái xuất với bộ phim viễn tưởng đầu tiên kể từ sau The Aggressive (2005). Dự án đồng sản xuất giữa Nhật Bản-Hàn Quốc, Butterfly Sleep, sẽ là một trong 5 phim thuộc hạng mục Gala Presentations. Ngoài ra, Jeong cũng xuất hiện trong khuôn khổ hoạt động chiếu phim tài liệu Wide Angle Documentary Showcase tại LHP Busan với phim mới nhất, Ecology In Concrete.

Yoona bất ngờ thay thế Kim Ha Neul

Xét tới những dự án phim quốc tế góp mặt trong chương trình năm nay, BIFF nhấn mạnh nhiều tác phẩm của nhà làm phim Trung Quốc, bao gồm 4 phim ở hạng mục New Currents (Dòng chảy mới), gồm The Last Verse của Ying Ting Tseng (vùng lãnh thổĐài Loan), One Night On The Wharf của Han Dong (Trung Quốc Đại lục), End Of Summer của Zhou Quan (Trung Quốc Đại lục) và Somewhere Beyond the Mist của Chung King Wai (Hong Kong).

Một số phim hứa hẹn khác gồm tác phẩm mới của các nhà làm phim châu Á như Anurag Kashyap (The Brawler), Ann Hui (Our Time Will Come), Mike Takashi (Blade Of The Immortal), Kawase Naomi (Radiance), Kurosawa Kyoshi (Before We Vanish) và Kitano Takeshi (Outrage Coda).

Ngoài ra, Ban tổ chức LHP Busan cũng dành thời lượng để trình chiếu phim giành giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm nay, The Square của Ruben Ostlund và phim The Shape Of Water của Guillermo del Toro, giành giải Sư tử Vàng tại LHP Venice.

Một điều đáng chú ý là ngôi sao Yoona của nhóm nhạc đình đám Girls' Generation sẽ thay thế nữ diễn viên Kim Ha Neul trong vai trò dẫn dắt sự kiện tại LHP quốc tế Busan năm nay.

Trước đó, theo thông báo của ban tổ chức, Kim Ha Neul sẽ bắt cặp với nam tài tử Jang Dong Gun làm MC lễ khai mạc, được tổ chức tại Trung tâm Điện ảnh Busan vào ngày 12/10.

Kim Ha Neul rút lui khỏi sự kiện sau khi biết mình mang thai. Nữ diễn viên tiết lộ rằng cô muốn tập trung vào sức khỏe của mình nên buộc phải bỏ lỡ sự kiện.

Các nhà tổ chức đã xác nhận vào ngày 10/10 rằng nữ ca sĩ kiêm diễn viên Yoona sẽ tiếp quản vị trí này: "Mới đây, Kim đã thông báo rằng cô ấy không thể tham dự sự kiện này vì vừa biết mình có thai. Đại diện của Kim nói rằng quyết định này là theo chỉ dẫn của bác sĩ, người khuyên cô không nên đứng quá lâu" - The Koreabiz Wire cho hay.

Trình chiếu 298 phim

LHP quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 22 sẽ chính thức khởi động từ ngày 12/10 tại Busan. Sự kiện kéo dài 9 ngày sẽ trình chiếu 298 bộ phim đến từ 75 quốc gia trên thế giới.

Đây là một trong những sự kiện điện ảnh thường niên uy tín nhất tại châu Á. Tuy nhiên, trong vài năm qua, đã có những lùm xùm và tranh cãi gây ảnh hưởng ít nhiều tới LHP. Năm nay, BIFF thu hút nhiều khách mời tầm cỡ quốc tế, bao gồm nhà làm phim từng 2 lần đoạt giải Oscar Oliver Stone, Darren Aronofsky, John Woo, đạo diễn Nhật Hirokazu Kore-eda và Giả Chương Kha.

LHP Busan 2017 chào đón dàn sao quốc tế hội tụ

LHP Busan 2017 chào đón dàn sao quốc tế hội tụ

Hàng chục ngôi sao, đạo diễn điện ảnh Hàn Quốc và nước ngoài sẽ xuất hiện trên thảm đỏ LHP Quốc tế Busan lần thứ 22, được khai mạc vào ngày 12/10 tại thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc.

Duy An (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm